(CAN 11/1/2004). Tỷ lệ người Công Giáo tham dự đều đặn các thánh lễ đã ở mức ổn định trong suốt 4 năm qua bất chấp vụ tai tiếng lạm dụng tính dục. Một báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu Tông Đồ Mục Vụ thuộc đại học Georgetown đã cho biết như ttên hôm 10/1/2005.
Cuộc nghiên cứu này bao gồm 10 cuộc điều tra khác nhau đã được tiến hành từ tháng Chín năm 2000, thời điểm trước khi xảy ra vụ tai tiếng, đến tháng Chín năm 2004. Khoảng 1/3 người Công Giáo Hoa Kỳ tham dự đều đặn các thánh lễ cuối tuần.
Số người tham dự thánh lễ hàng tuần đã tăng lên 39% trong tháng Hai 2002, một tháng sau khi nổ ra vụ tai tiếng, sau đó giao động giữa mức 31% và 35% trong hai năm sau đó. Các chuyên gia thống kê cho biết nghiên cứu này rất đáng tin cậy với biên độ sai sót trong các thống kê là từ 2.2% đến 4.4%.
Cuộc nghiên cứu này bao gồm 10 cuộc điều tra khác nhau đã được tiến hành từ tháng Chín năm 2000, thời điểm trước khi xảy ra vụ tai tiếng, đến tháng Chín năm 2004. Khoảng 1/3 người Công Giáo Hoa Kỳ tham dự đều đặn các thánh lễ cuối tuần.
Số người tham dự thánh lễ hàng tuần đã tăng lên 39% trong tháng Hai 2002, một tháng sau khi nổ ra vụ tai tiếng, sau đó giao động giữa mức 31% và 35% trong hai năm sau đó. Các chuyên gia thống kê cho biết nghiên cứu này rất đáng tin cậy với biên độ sai sót trong các thống kê là từ 2.2% đến 4.4%.