VATICAN 10/1/05 - Đức Giáo Hoàng đã đọc bài diễn văn hàng năm trước ngoại giao đoàn tại Tòa Thánh Vatican. Trong bài diễn văn Ngài nêu lên 4 thách đố lớn cho các nhà lãnh đạo thế giới. Đó là bảo vệ sự sống, chinh phục nạn nghèo đói, kiến tạo hòa bình thế giới và thăng tiến tự do tôn giáo.
Theo thông lệ, Đức Thánh Cha tiếp ngoại giao đoàn và những ngày đầu năm để ngỏ lời chúc mừng năm mới đến các vị đại sứ và nhân dịp này Ngài nêu ra những vấn đề quan trọng của thế giới mà Tòa Thánh đặc biệt quan tâm.
Trong bài diễn văn chào mừng ngoại giao đoàn, ĐGH coi các vị đại sứ tại Vatican như một đại gia đình của các quốc gia. Ngài cám ơn ông Đại Sứ Giovanni Galassi của xứ San Marino, đã thay mặt ngoại giao đoàn đọc những lời chúc mừng năm mới.
Đức Thánh Cha cũng gửi tới các vị đại sứ lời chúc tốt đẹp nhất. Ngài không quên nhắc đến chuyện sóng thần gây thiệt haị cho dân chúng vùng Đông Nam Châu Á. Sau đó, Ngài nhắc đến bốn thách đố đặt ra cho các nhà lãnh đạo thế giới.
Vấn đề đầu tiên là bảo vệ sự sống. Ngài chống lại nạn phá thai, việc dùng tế bào phôi vào công tác nghiên cứu khoa học. Ngài cũng nói đến vấn đề nền tảng gia đình và nhấn mạnh rằng luật pháp không được dựa trên quan điểm hạn hẹp, phản thiên nhiên để phá vỡ nền tảng gia đình.
Về vấn đề nạn đói trên thế giới, ĐGH nhận xét rằng ngày nay con người sản xuất được dư thừa thực phẩm để nuôi dân số thế giới nhưng vẫn còn hàng trăm triệu người đói khát hoặc suy dinh dưỡng và mỗi năm còn hàng triệu trẻ em chết vì đói. Ngài kêu gọi các chính phủ hãy khẩn trương đưa ra những sáng kiến phân phối thực phẩm.
Về vấn đề hòa bình thế giới, ĐGH nói đã có dấu hiệu khích lệ về tiến trình hòa bình giữa người Israel và Palestine. Nhận xét về việc ông Mahmound Abbas thắng cử trong chức vụ Tổng Thống của Palestine, ĐGH nói: “Cuộc đối đầu bằng vũ lực có vẻ đang được giảm bớt với hy vọng đạt được sự khai thông về mặt chính trị theo đường lối đối thoại và hòa đàm”
Tuy nhiên Ngài cũng nghiêm khắc lên án những hành động khủng bố dã man trong năm vừa qua diễn ra ở Iraq, ở Madrid, ở Beslan. Ngài cũng lên án những hành vi bạo lực vô nhân đạo diễn ra ở Darfur, nước Sudan và vùng Đại Hồ ở Phi Châu.
Ngài cũng ca ngợi những nỗ lực của Liên Hiêp Phi Châu nhằm chấm dứt các cuộc nội chiến ở lục địa này.
Sang khu vực Âu Châu, Ngài nói “ Một ví dụ điển hình là hòa bình đã có thể thấy được ở Âu Châu. Trước đây nhiều nước là kẻ thù của nhau, nay thì họ là thành viên của một Liên Hiệp Âu Châu”
Về tự do tôn giáo, Đức Giáo Hoàng nói tự do tôn giáo là một quyền nhưng chưa được thừa nhận một cách đầy đủ. Ngài nhấn mạnh đến việc chính phủ phải cho phép dân chúng hoàn toàn tự do tôn giáo mà không phải sợ những nhóm tôn giáo ảnh hưởng đến chính quyền thế tục. Về phần Giáo Hội, ĐGH nói “Giáo Hội phải cẩn thận phân biệt những gì là của Caesar và những gì của Thiên Chúa.”
Được biết ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh Vatican hiện nay gồm 174 vị, kể cả đại diện đặc biệt của Palestine, Liên Bang Nga, Cộng Đồng Âu Châu và Malta.
Kết thúc buổi tiếp kiến, vị niên trưởng ngoại giao đoàn đã mượn lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới phải phục vụ gia đình nhân loại bằng cách xây dựng một nền”Văn Minh Tình Thương”
Theo thông lệ, Đức Thánh Cha tiếp ngoại giao đoàn và những ngày đầu năm để ngỏ lời chúc mừng năm mới đến các vị đại sứ và nhân dịp này Ngài nêu ra những vấn đề quan trọng của thế giới mà Tòa Thánh đặc biệt quan tâm.
Trong bài diễn văn chào mừng ngoại giao đoàn, ĐGH coi các vị đại sứ tại Vatican như một đại gia đình của các quốc gia. Ngài cám ơn ông Đại Sứ Giovanni Galassi của xứ San Marino, đã thay mặt ngoại giao đoàn đọc những lời chúc mừng năm mới.
Đức Thánh Cha cũng gửi tới các vị đại sứ lời chúc tốt đẹp nhất. Ngài không quên nhắc đến chuyện sóng thần gây thiệt haị cho dân chúng vùng Đông Nam Châu Á. Sau đó, Ngài nhắc đến bốn thách đố đặt ra cho các nhà lãnh đạo thế giới.
Vấn đề đầu tiên là bảo vệ sự sống. Ngài chống lại nạn phá thai, việc dùng tế bào phôi vào công tác nghiên cứu khoa học. Ngài cũng nói đến vấn đề nền tảng gia đình và nhấn mạnh rằng luật pháp không được dựa trên quan điểm hạn hẹp, phản thiên nhiên để phá vỡ nền tảng gia đình.
Về vấn đề nạn đói trên thế giới, ĐGH nhận xét rằng ngày nay con người sản xuất được dư thừa thực phẩm để nuôi dân số thế giới nhưng vẫn còn hàng trăm triệu người đói khát hoặc suy dinh dưỡng và mỗi năm còn hàng triệu trẻ em chết vì đói. Ngài kêu gọi các chính phủ hãy khẩn trương đưa ra những sáng kiến phân phối thực phẩm.
Về vấn đề hòa bình thế giới, ĐGH nói đã có dấu hiệu khích lệ về tiến trình hòa bình giữa người Israel và Palestine. Nhận xét về việc ông Mahmound Abbas thắng cử trong chức vụ Tổng Thống của Palestine, ĐGH nói: “Cuộc đối đầu bằng vũ lực có vẻ đang được giảm bớt với hy vọng đạt được sự khai thông về mặt chính trị theo đường lối đối thoại và hòa đàm”
Tuy nhiên Ngài cũng nghiêm khắc lên án những hành động khủng bố dã man trong năm vừa qua diễn ra ở Iraq, ở Madrid, ở Beslan. Ngài cũng lên án những hành vi bạo lực vô nhân đạo diễn ra ở Darfur, nước Sudan và vùng Đại Hồ ở Phi Châu.
Ngài cũng ca ngợi những nỗ lực của Liên Hiêp Phi Châu nhằm chấm dứt các cuộc nội chiến ở lục địa này.
Sang khu vực Âu Châu, Ngài nói “ Một ví dụ điển hình là hòa bình đã có thể thấy được ở Âu Châu. Trước đây nhiều nước là kẻ thù của nhau, nay thì họ là thành viên của một Liên Hiệp Âu Châu”
Về tự do tôn giáo, Đức Giáo Hoàng nói tự do tôn giáo là một quyền nhưng chưa được thừa nhận một cách đầy đủ. Ngài nhấn mạnh đến việc chính phủ phải cho phép dân chúng hoàn toàn tự do tôn giáo mà không phải sợ những nhóm tôn giáo ảnh hưởng đến chính quyền thế tục. Về phần Giáo Hội, ĐGH nói “Giáo Hội phải cẩn thận phân biệt những gì là của Caesar và những gì của Thiên Chúa.”
Được biết ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh Vatican hiện nay gồm 174 vị, kể cả đại diện đặc biệt của Palestine, Liên Bang Nga, Cộng Đồng Âu Châu và Malta.
Kết thúc buổi tiếp kiến, vị niên trưởng ngoại giao đoàn đã mượn lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới phải phục vụ gia đình nhân loại bằng cách xây dựng một nền”Văn Minh Tình Thương”