CHENNAI, Ấn Độ 9/1/05 - Trong một cuộc họp báo được tổ chức ở Chennai trong ngày 7 tháng 1 năm 2005, ông John Dayal, Chủ Tịch Công Đoàn Công Giáo Ấn Độ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền trung ương và cộng đồng quốc tế hãy đặc biết chú ý cứu trợ và bảo vệ nạn nhân sóng thần người Dalits. Họ là những người thuộc đẳng cấp bần cùng nhất ở Ấn Độ. Họ bi giai cấp trên đặt cho cái tên là những người không không đáng sớ mó tới. (untouchable).

Nhà lãnh đạo Công Đoàn Công Giáo nói trên cho biết những người Dalit đang gặp trợ ngại tìm chỗ tạm trú vì đi tới đâu, giai cấp trên cũng xua đuổi tránh xa họ. Người Dalit thường làm nghề đánh cá thuê cho các chủ tàu thuộc giai cấp trên.

Ông John Dayal cho biết các chủ tàu đánh cá cũng là những nạn nhân sóng thần, nhưng họ đe dọa giai cấp bần cùng Dalit để được độc quyền nhận và phân phối đồ cứu trợ. Ông Dayal cảnh cáo chính phủ phải can thiệp ngay để người Dalit được hưởng đồ cứu trợ và các phương tiện phục hồi đời sống.

Ông Chủ Tịch Công Đoàn Công Giáo nhấn mạnh rằng việc phục hồi nghề nghiệp đánh cá cho các nạn nhân không được loại trừ bất cứ người nào, đặc biệt những ngư phủ người Dalit trước đây phải đi làm công cho các chủ tàu giàu có. Ông John Dayal kết luận đây là cơ hội giúp cho các ngư phủ có thuyền, có lưới để tự mưu sinh.