(AsiaNews 7/1/2005). 300 triệu tín hữu Chính Thống Giáo đã cử hành lễ Giáng Sinh theo lịch Julian.
Tại Mạc Tư Khoa, Đức Thượng Phụ Alekxy II đã chủ sự Thánh Lễ Nửa Đêm tại Vương Cung Thánh Đường Đức Kitô Cứu Thế với sự tham dự của 11,000 tín hữu trong đó có thủ tướng Nga, ông Michail Fradkov.
Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Thượng Phụ đã cầu nguyện cho hòa bình và ám chỉ đến các nạn nhân của vụ khủng bố tại một trường học tại Beslan hồi năm ngoái.
“Cầu xin Thiên Chúa bam hòa bình và niềm vui, tình huynh đệ và nhân đức, ơn khôn ngoan và hy vọng cho mọi người”.
Tổng Thống Nga, ông Vladimir Putin, đã tham dự thánh lễ Giáng Sinh tại nhà thờ Mẹ Thiên Chúa, một ngôi nhà thờ cổ đã 600 năm nay tại Gorodnia, 150 km về phía Bắc Mạc Tư Khoa.
Trong lời Chúc Giáng Sinh, ông Putin nói: ”Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga và các hệ phái Kitô Giáo khác đóng một vai trò quan trọng nhất trong việc bảo tồn các nền tảng tinh thần của xã hội, trong việc củng cố hòa bình của xã hội dân sự và nuôi dưỡng thế hệ mới”.
Sau cuộc Cách Mạng Tháng Mười vào năm 1917 tại Nga, chế độ Sô Viết theo lịch Phương Tây và ngày lễ Giáng Sinh của Chính Thống Giáo là một ngày làm việc bình thường. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, ngày 7/1 hàng năm được tái lập lại là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.
![]() |
| Thánh Lễ Nửa Đêm tại Vương Cung Thánh Đường Đức Kitô Cứu Thế |
Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Thượng Phụ đã cầu nguyện cho hòa bình và ám chỉ đến các nạn nhân của vụ khủng bố tại một trường học tại Beslan hồi năm ngoái.
“Cầu xin Thiên Chúa bam hòa bình và niềm vui, tình huynh đệ và nhân đức, ơn khôn ngoan và hy vọng cho mọi người”.
Tổng Thống Nga, ông Vladimir Putin, đã tham dự thánh lễ Giáng Sinh tại nhà thờ Mẹ Thiên Chúa, một ngôi nhà thờ cổ đã 600 năm nay tại Gorodnia, 150 km về phía Bắc Mạc Tư Khoa.
Trong lời Chúc Giáng Sinh, ông Putin nói: ”Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga và các hệ phái Kitô Giáo khác đóng một vai trò quan trọng nhất trong việc bảo tồn các nền tảng tinh thần của xã hội, trong việc củng cố hòa bình của xã hội dân sự và nuôi dưỡng thế hệ mới”.
Sau cuộc Cách Mạng Tháng Mười vào năm 1917 tại Nga, chế độ Sô Viết theo lịch Phương Tây và ngày lễ Giáng Sinh của Chính Thống Giáo là một ngày làm việc bình thường. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, ngày 7/1 hàng năm được tái lập lại là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.
