(Hương Cảng 24/12/2004). Trong thông điệp Giáng Sinh công bố hôm 24/12/2004, Đức Cha Giuse Trần Như Quân, Giám Mục Hương Cảng kêu gọi toàn xã hội hãy “chọn một bước tiến” hướng về Chúa Kitô và hoán cải.

Đức Cha ghi nhận lãnh thổ Hương Cảng đang gặp khó khăn về kinh tế, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh liên quan đến người trẻ và các mối quan hệ với chính quyền trung ương và địa phương là những kẻ chỉ chăm chăm chống lại nền dân chủ toàn vẹn của Hương Cảng. Trong bối cảnh ấy, lễ Giáng Sinh, lễ mừng Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế làm người là bằng chứng Chúa yêu thương thế gian, là nguyên cớ cho niềm hy vọng, là khích lệ cho thái độ lạc quan không buông xuôi.

Trong thông điệp Giáng Sinh, Đức Cha cũng nhắc nhở rằng trong Mùa Giáng Sinh này Thánh Thể - như Đức Thánh Cha đã chọn năm nay là năm kính Thánh Thể - là trọng tâm của biến cố Giáng Sinh vì Thánh Thể làm nổi bật sự gần gũi của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Sự gần gũi này mời gọi chúng ta “hãy hành động như người Samaritanô nhân lành” đối với tha nhân và coi khó khăn của họ như là khó khăn của mình.

Nói với các linh mục, tu sĩ, Đức Cha Quân nhận xét rằng “thời gian và năng lực không thuộc về các vị nữa”, các vị “phải sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đàn chiên”. Đức Cha Quân được biết đến trên thế giới như một nhân vật đấu tranh mạnh mẽ cho nhân quyền, tự do tôn giáo, dân chủ, và sự thăng tiến của người dân Hương Cảng.

Nói với các phụ huynh, Đức Cha nhấn mạnh rằng họ cần hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của con cái họ. Những con số thống kê cho thấy cha mẹ ngày nay dành quá ít thời gian cho con cái. Nhưng “ở với chúng là món quà quý giá nhất mà quý vị có thể trao ban”.

Với những chính trị gia mà uy tín của họ với dân chúng đã trải qua bao thách đố dưới áp lực chính trị của cộng sản Hoa Lục và biết bao những lời tố cáo tham ô gần đây, Đức Cha nói: “Quý vị phải phụng sự dân chúng..Quý vị phải có liên hệ với những người thấp cổ bé họng và hãy kính trọng họ”.

Theo ý kiến của Đức Cha Quân, khó khăn của Hương Cảng hiện nay là “những lợi nhuận kinh tế trước mắt đã trở thành yếu tố dẫn đạo duy nhất cho việc hình thành các chính sách. Hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lan rộng cách nguy hiểm. Đây là dấu chỉ suy thoái và là nỗi nhục cho nền văn minh của chúng ta”.