(Vatican 17/12/2004). Trong buổi tiếp kiến dành cho 18 đại biểu của Liên Đoàn Chống Mạ Lỵ Do Thái, Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng rằng Công Giáo và Do Thái Giáo sẽ tiếp tục cải thiện các mối quan hệ giữa hai bên và sẽ hoạt động chung nhằm chống lại chủ nghĩa bài Do Thái cũng như tất cả mọi hình thái phân biệt chủng tộc khác. Đức Thánh Cha nói:
“Lời nguyện tha thiết của tôi là những người nam nữ sẽ hợp tác với nhau để loại trừ mọi hình thái phân biệt chủng tộc để xây dựng một xã hội thăng tiến sự thật, công lý, yêu thương và hòa bình”.
Các đại biểu của Liên Đoàn Chống Mạ Lỵ Do Thái đã gặp các viên chức Tòa Thánh để xin đồng bảo trợ với chính phủ Ý cho một hội nghị chống chủ nghĩa bài Do Thái tại Âu Châu. Ông Abraham Foxman, chủ tịch Liên Đoàn Chống Mạ Lỵ Do Thái tại Hoa Kỳ lên tiếng ca ngợi Đức Thánh Cha: “Đức Thánh Cha đã bảo vệ người Do Thái trong khi còn là linh mục tại quê hương Balan và trong tất cả những năm của triều giáo hoàng của ngài. Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng Công Giáo khắp thế giới nhìn về quá khứ và hướng đến tương lai cho một sự hiểu biết thâm sâu hơn về Do Thái Giáo và người Do Thái trong ý định của Thiên Chúa”.
“Lời nguyện tha thiết của tôi là những người nam nữ sẽ hợp tác với nhau để loại trừ mọi hình thái phân biệt chủng tộc để xây dựng một xã hội thăng tiến sự thật, công lý, yêu thương và hòa bình”.
Các đại biểu của Liên Đoàn Chống Mạ Lỵ Do Thái đã gặp các viên chức Tòa Thánh để xin đồng bảo trợ với chính phủ Ý cho một hội nghị chống chủ nghĩa bài Do Thái tại Âu Châu. Ông Abraham Foxman, chủ tịch Liên Đoàn Chống Mạ Lỵ Do Thái tại Hoa Kỳ lên tiếng ca ngợi Đức Thánh Cha: “Đức Thánh Cha đã bảo vệ người Do Thái trong khi còn là linh mục tại quê hương Balan và trong tất cả những năm của triều giáo hoàng của ngài. Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng Công Giáo khắp thế giới nhìn về quá khứ và hướng đến tương lai cho một sự hiểu biết thâm sâu hơn về Do Thái Giáo và người Do Thái trong ý định của Thiên Chúa”.