(AsiaNews 17/12/2004). Một công dân Ả rập Saudi cư ngụ tại Hofuf, miền Đông Ả rập Saudi đã bị bắt hôm 29/11/2004 vì cải đạo sang Kitô Giáo. Tin tức về chuyện bắt bớ và giam cầm anh Emad Alaabadi chỉ mới được tiết lộ gần đây bởi tổ chức nhân quyền International Christian Concern (ICC), có trụ sở tại Washinton. Nguồn tin địa phương cũng cho AsiaNews biết anh Emad Alaabadi “không phải là trường hợp duy nhất bị bắt giam vì cải đạo sang Kitô Giáo”.

Theo ICC, cùng bị bắt với anh Emad Alaabadi, có lẽ còn có 3 hay 4 người khác nữa. Tin tức này cũng được xác nhận bởi Brian O’Connor, một người Ấn Độ cũng đã từng bị công an tôn giáo Muttawa của Ả rập Saudi bắt giam và nay đã được trả tự do và bị trục xuất về Ấn Độ.

Hôm 29/11/2004, trên đường đón con về nhà, anh Amad đã bị cơ quan Muttawa bắt giam tại đồn cảnh sát địa phương trước khi chuyển về Jeddah. Ngày 4/12, anh đã liên lạc được với người mẹ đang sống tại Australia qua điện thoại. Anh cho biết anh đang bị tra tấn dã man để buộc cải đạo sang Hồi Giáo trở lại.

Anh Amad năm nay 30 tuổi và có 4 con nhỏ. Anh cải đạo sang Kitô Giáo hai năm trước đây nhưng các nguồn tin không cho biết anh thuộc Công Giáo hay Tin Lành hệ phái nào.

Hồi Giáo Wahhabi cực đoan là hệ phái Hồi Giáo được chính thức cho phép tại Ả rập Saudi. Ngoài hệ phái Hồi Giáo này, các hệ phái Hồi Giáo cũng bị cấm nói chi đến Kitô Giáo và các tôn giáo khác. Không có nhà thờ, nhà nguyện nào được cho phép xây cất và ngay cả việc làm lễ chui tại các tư gia cũng là vi phạm luật pháp nghiêm trọng.

Ả rập Saudi có 34 triệu dân, trong đó 93.7% theo Hồi Giáo. 800,000 người Công Giáo đang sống tại Ả rập Saudi, đa số là người các nước đến đây làm việc.