VATICAN - Vào ngày hôm qua, 7-12-2004, Tòa Thánh Vatican đã cho phát hành sổ bộ mới danh sách các Vị Tử Đạo, gồm toàn thể các Đấng Thánh của Giáo Hội.
ĐHY Francis Arinze, Bộ trưởng Thánh Bộ Phụng Tự nhận xét rằng, khi cho phát hành danh bộ mới các Vị Tử Đạo, Tòa Thánh cũng muốn “bày tỏ sự chú ý đặc biệt và mới mẻ mà Giáo Hội ngày nay tôn kính các Vị Thánh”.
Sổ bộ Các Vị Tử Đạo là tập sách dầy 844 trang, trong đó có mục lục gồm 147 trang, ghi đầy đủ danh sách 6,500 vị đã được phong chân phước/hoặc được phong hiển thánh.
Sách này cũng có chú thích những ngày lễ mừng cho từng vị thánh, kèm theo là bản toát lược ngắn về đời sống của mỗi vị. Sách này không những cung hiến cho chúng ta những mẫu gương về nên tu đức Công giáo, nhưng còn có mục đích cho việc tra cứu phụng vụ, căn bản cho lịch phụng vụ quanh năm.
ĐHY Arinze, bộ trưởng Thánh Bộ Phụng Tự, cùng với ĐHY Jose Saraiva Martins, bộ trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, đã chính thức trình bày cuốn sách nêu trên vào ngày 4-12-2004 tại Vatican. Đó là ngày kỉ niệm Công Đồng Vatican II ban hành Hiến Chế về Thánh Công Đồng Vatican II vào năm 1963.
Đây là Sổ Bộ mới phiên bản phát hành lần 2, Sổ Bộ phát hành lần 1 được đưa ra vào tháng 10 năm 2001. Bản mới này bao gồm danh sách cả những vị mới được phong chân phước hay phong thánh từ năm 2001 cho tới nay.
Trước Công Đồng Vatican II, Sổ Bộ Các Vị Tử Đạo lần cuối cùng phát hành là vào năm 1956.
Sau Công Đồng Vatican II, sau 30 năm nghiên cứu và điều chỉnh những sai lầm, đồng thời cũng đưa ra những nguyên tắc rõ ràng và nghiêm chỉnh trong việc nghiên cứu và điều tra xét về phương diện lịch sử và thần học, nên đã điều chỉnh một số những sai lầm trong việc nêu danh tính các vị thánh.
Mục đích của Sổ Bộ các Vị Tử Đạo đưa ra năm 2001 là bảo đảm rằng việc tôn kính Các Thánh phải đựa trên các nguồn tin xác thực và chính hiệu. Do đó việc tra cứu sau Công Đồng đã khám phá ra một số trường hợp trong đó tên các Thánh trong buổi Giáo Hội sơ khai hoặc là định danh lầm, hoặc trùng tên, hoặc có những ngày tháng năm sai trệch.
ĐHY Francis Arinze, Bộ trưởng Thánh Bộ Phụng Tự nhận xét rằng, khi cho phát hành danh bộ mới các Vị Tử Đạo, Tòa Thánh cũng muốn “bày tỏ sự chú ý đặc biệt và mới mẻ mà Giáo Hội ngày nay tôn kính các Vị Thánh”.
Sổ bộ Các Vị Tử Đạo là tập sách dầy 844 trang, trong đó có mục lục gồm 147 trang, ghi đầy đủ danh sách 6,500 vị đã được phong chân phước/hoặc được phong hiển thánh.
Sách này cũng có chú thích những ngày lễ mừng cho từng vị thánh, kèm theo là bản toát lược ngắn về đời sống của mỗi vị. Sách này không những cung hiến cho chúng ta những mẫu gương về nên tu đức Công giáo, nhưng còn có mục đích cho việc tra cứu phụng vụ, căn bản cho lịch phụng vụ quanh năm.
ĐHY Arinze, bộ trưởng Thánh Bộ Phụng Tự, cùng với ĐHY Jose Saraiva Martins, bộ trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, đã chính thức trình bày cuốn sách nêu trên vào ngày 4-12-2004 tại Vatican. Đó là ngày kỉ niệm Công Đồng Vatican II ban hành Hiến Chế về Thánh Công Đồng Vatican II vào năm 1963.
Đây là Sổ Bộ mới phiên bản phát hành lần 2, Sổ Bộ phát hành lần 1 được đưa ra vào tháng 10 năm 2001. Bản mới này bao gồm danh sách cả những vị mới được phong chân phước hay phong thánh từ năm 2001 cho tới nay.
Trước Công Đồng Vatican II, Sổ Bộ Các Vị Tử Đạo lần cuối cùng phát hành là vào năm 1956.
Sau Công Đồng Vatican II, sau 30 năm nghiên cứu và điều chỉnh những sai lầm, đồng thời cũng đưa ra những nguyên tắc rõ ràng và nghiêm chỉnh trong việc nghiên cứu và điều tra xét về phương diện lịch sử và thần học, nên đã điều chỉnh một số những sai lầm trong việc nêu danh tính các vị thánh.
Mục đích của Sổ Bộ các Vị Tử Đạo đưa ra năm 2001 là bảo đảm rằng việc tôn kính Các Thánh phải đựa trên các nguồn tin xác thực và chính hiệu. Do đó việc tra cứu sau Công Đồng đã khám phá ra một số trường hợp trong đó tên các Thánh trong buổi Giáo Hội sơ khai hoặc là định danh lầm, hoặc trùng tên, hoặc có những ngày tháng năm sai trệch.