| 8/20/2002 | Singapore và Indonesia hợp tác bài trừ nạn hải tặc vùng biển Malacca | Ðỗ-Hữu |
| 8/31/2002 | Toàn vùng Ðông Nam Á bị ô nhiễm trầm trọng vì nạn cháy rừng ở Indonesia | Ðỗ-Hữu |
| 10/15/2002 | Cộng đồng quốc tế lên án vụ khủng bố ở Bali, Indonesia | Ðỗ-Hữu |
| 10/14/2002 | Cả thế giới chấn động vì vụ nổ bom trên đảo Bali của Indonesia | Ðỗ-Hữu |
| 9/4/2002 | Indonesia cứu giúp đồng hương | Ðỗ-Hữu |
| 9/2/2002 | Người lao động bất hợp pháp gốc Indonesia gặp nhiều khốn khổ trên bán đảo Malaysia | Ðỗ-Hữu |
| 2/25/2004 | Indonesia: Ba năm rưỡi tù cho lãnh đạo Jemaah Islamiyah | Đỗ-Hữu |
| 9/3/2003 | Indonesia: Giáo sĩ Abu Bakar Bashir bị kết án 4 năm tù | Hoàng Hoa Lư |
| 11/19/2002 | Indonesia: Chấm dứt 26 năm nội chiến ở Aceh | Ðỗ-Hữu |
| 12/18/2003 | Singapore cách ly ngăn chặn SARS | An Khuê |
| 11/11/2003 | Singapore ngăn ngừa 'khủng bố mạng' | Hoàng Mai |
| 10/22/2003 | Tổng Thống Bush đến Singapore. | An Khuê |
| 8/18/2003 | Thủ tướng Singapore loan báo sẽ từ nhiệm | Hoàng Hoa Lư |
| 8/17/2003 | Thất nghiệp gia tăng tại Singapore | Hoàng Hoa Lư |
| 6/9/2003 | Singapore: quá sớm để tiên đoán ảnh hưởng của SARS đối với kinh tế | Hoàng Hoa Lư |
| 5/31/2003 | Singapore chống SARS thành công | Hoàng Hoa Lư |
| 5/23/2003 | Singapore đang kiềm chế được dịch bệnh SARS | Hoàng Hoa Lư |
| 5/12/2003 | Thêm nhiều người bị nhiễm bệnh SARS ở Hồng Kông, Singapore | Hoàng Hoa Lư |
| 5/7/2003 | Hoa Kỳ và Singapore ký thỏa ước tự do mậu dịch song phương | Hoàng Hoa Lư |
| 4/21/2003 | Vì SARS Singapore cô lập 2.400 nguời | Trần Yên Bình |