VATICAN(Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II khuyến khích các tín hữu "chấp nhận với quyết tâm lớn hơn" nhiệm vụ riêng biệt của họ là rao giảng Tin Mừng trong xã hội.
Trước khi đọc kinh truyền Tin với các người hành hương tập hợp hôm Chúa Nhật 21/11 tại Quảng Trường Thánh Pherô, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng "sự phát triển tin mừng trong trật tự trần thế là một nhiệm vụ của mọi người đã được rửa tội, cách riêng của những tín hữu giáo dân."
Người đưa ra sứ điệp này trong ngày đánh dấu kỷ niệm 40 năm Công Đồng Vatican Hai công bố hiến chế tín lý "Lumen Gentium."
Văn bản "làm thành một sự kiện quan trọng trong cuộc hành trình của Giáo Hội trên những con đường thế giơi hiện nay, và thúc giục dân Chúa chấp nhận, với quyết tâm lớn hơn, những trách nhiệm của họ trong sự xây dựng Vương Quốc Chúa Kitô chỉ hoàn thành bên kia lịch sử”.
Đức Giáo Hoàng cũng giới thiệu Quyển Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, do Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình phổ biến trong tháng Mười, như một sự giúp đỡ mới cho các tín hữu. Đức Giáo Hoàng đặc biệt cám ơn hội đồng này vì sư đóng góp của hội đồng
Đức Thánh Cha nói thêm nhưng muốn hoàn thành mục tiêu này, mọi cố gắng con người phải được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện”.
Trước khi đọc kinh truyền Tin với các người hành hương tập hợp hôm Chúa Nhật 21/11 tại Quảng Trường Thánh Pherô, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng "sự phát triển tin mừng trong trật tự trần thế là một nhiệm vụ của mọi người đã được rửa tội, cách riêng của những tín hữu giáo dân."Người đưa ra sứ điệp này trong ngày đánh dấu kỷ niệm 40 năm Công Đồng Vatican Hai công bố hiến chế tín lý "Lumen Gentium."
Văn bản "làm thành một sự kiện quan trọng trong cuộc hành trình của Giáo Hội trên những con đường thế giơi hiện nay, và thúc giục dân Chúa chấp nhận, với quyết tâm lớn hơn, những trách nhiệm của họ trong sự xây dựng Vương Quốc Chúa Kitô chỉ hoàn thành bên kia lịch sử”.
Đức Giáo Hoàng cũng giới thiệu Quyển Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, do Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình phổ biến trong tháng Mười, như một sự giúp đỡ mới cho các tín hữu. Đức Giáo Hoàng đặc biệt cám ơn hội đồng này vì sư đóng góp của hội đồng
Đức Thánh Cha nói thêm nhưng muốn hoàn thành mục tiêu này, mọi cố gắng con người phải được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện”.