(Brussels 26/11/2004).
Tuyên bố với giới báo chí hôm 26/11/2004, Đức Hồng Y Godfried Danneels, Tổng Giám Mục tổng giáo phận Mechelen-Brussel (tiếng địa phương Mechlin-Brussels), chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bỉ, nhận định rằng “Hồi Giáo không thể hội nhập hoàn toàn với Âu Châu nếu không tách biệt rõ ràng giữa tôn giáo và nhà nước”
“Nguyên tắc của Hồi Giáo từ trước đến nay vẫn quan niệm tín ngưỡng và nhà nước là một. Đó là điều không thể chấp nhận được. Công Giáo đã thực hiện sự tách biệt khỏi nhà nước sau cuộc Cách Mạng Pháp”.
Đức Hồng Y Danneels, nhận định rằng “đã có những dấu hiệu cho thấy có những quan niệm mới của Hồi Giáo tại Âu Châu về sự tách biệt đó. Một người Hồi Giáo Âu Châu phải thấy là không hề có sự mâu thuẫn giữa một bên là sự hội nhập vào tôn giáo của mình và bên kia là sự hội nhập hoàn toàn vào văn hóa Âu Châu. Để được như vậy cần phải giải thích kinh Koran một cách uyển chuyển hơn, như các tín hữu Kitô đang làm đối với Kinh Thánh. Đồng thời, Hồi Giáo cần từ bỏ chủ trương coi từng chữ trong kinh Koran là do Thượng Đế linh ứng một cách trực tiếp. Nghĩa là đừng coi mỗi lời trong đó là do Chúa đặt để cho vị ngôn sứ [Mumhammad] viết ra”.
![]() |
| ĐHY Godfried Danneels |
“Nguyên tắc của Hồi Giáo từ trước đến nay vẫn quan niệm tín ngưỡng và nhà nước là một. Đó là điều không thể chấp nhận được. Công Giáo đã thực hiện sự tách biệt khỏi nhà nước sau cuộc Cách Mạng Pháp”.
Đức Hồng Y Danneels, nhận định rằng “đã có những dấu hiệu cho thấy có những quan niệm mới của Hồi Giáo tại Âu Châu về sự tách biệt đó. Một người Hồi Giáo Âu Châu phải thấy là không hề có sự mâu thuẫn giữa một bên là sự hội nhập vào tôn giáo của mình và bên kia là sự hội nhập hoàn toàn vào văn hóa Âu Châu. Để được như vậy cần phải giải thích kinh Koran một cách uyển chuyển hơn, như các tín hữu Kitô đang làm đối với Kinh Thánh. Đồng thời, Hồi Giáo cần từ bỏ chủ trương coi từng chữ trong kinh Koran là do Thượng Đế linh ứng một cách trực tiếp. Nghĩa là đừng coi mỗi lời trong đó là do Chúa đặt để cho vị ngôn sứ [Mumhammad] viết ra”.
