Năm nay dành cho phụ nữ”

VATICAN(Zenit.org)- Hội Đồng Giáo Hoàng về những Lao Công Chăm Sóc Sức Khỏe đã gởi tuyên bố này cho Ngày Thế Giới Bệnh Siđa

* * *

Sứ Điệp gởi Ngày Thế Giới Bệnh Siđa

1 tháng Mười Hai 2004

Gởi các Chủ tịch Hội Đồng Giám mục

và các Giám mục Trách nhiệm Mục vụ về Y Tế

trong các Hội Đồng Giám mục của mình,

và toàn thể Dân Chúa.

Anh em thân mến,

1. Cách đây vài năm, Ngày Thế Giới Bệnh Siđa dã được cử hành vào ngày 1 tháng 12. Nhân dịp này, cũng vào năm nay, với tư cách Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Mục vụ về Y Tế, tôi muốn gởi một sứ điệp thông tin sự gần gũi và sự khích lệ của Giáo Hội cho tất cả những ai đang chiến đấu chống dịch lớn tàn phá này, cho những ai chăm sóc và chữa trị người mắc bịnh HIV/AIDS, và đối với những người mắc bịnh này, đích thân họ là những người kinh nghiệm mầu nhiệm sự đau khổ con người. Năm nay tổ chức Liên-Hiệp-Quốc về chương trình AIDS (UNAIDS) đã dành năm này cho phụ nữ, cho các cô gái và HIV/AIDS, bởi vì so với người nam sự tổn thương của họ dễ mắc virút HIV/AIDS nhiều hơn. Một cuộc nghiên cứu đã chứng tỏ người nữ mắc bịnh này gấp 2.5 lần hơn người nam.

2. Tôi chia sẻ sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về hình ảnh thê thảm của những hậu quả của bịnh dịch này đối với sức khỏe, những điều kiện sống, những viễn tượng, tình trạng và phẩm giá những người nữ và các cô gái trong nhiều vùng thế giới. Thật vậy, tác động của HIV/AIDS trên người nữ làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và ngăn cản sự tiến triển đến tính phổ quát quyền lời. Thêm vào, binh nhiễm trùng này càng phát triển giữa giới nữ là những trụ cột gia đình và cộng động, thì nguy cơ sự phá vỡ xã hội càng gia tăng. Giáo Hội đã luôn luôn bênh vực người nữ và phẩm giá rất lớn của họ cách mãnh liệt đặc biệt và đang cố gắng đánh phá những gương kỳ thị, những gương này ngày nay còn nhiều trong xã hội chúng ta, đòi hỏi những cố gắng lớn hơn để bảo đảm sự loại trừ những khác biệt đối với người nữ trong những lãnh vực như giáo dục, bênh đỡ sức khỏe, và lao động.

3. HIV/AIDS là một trong những dịch tàn phá nhất của thời đại chúng ta; đó là một thảm kịch nhân bản, thảm kịch này, vì tính trầm trọng và sự tàn ác của nó, là một trong những thách đố lớn nhất về y tế trên cấp bậc hành tinh hiện hữu ngày nay.

Những dữ kiện trình bày trong báo cáo của Liên-Hiệp-Quốc "Tác Động của AIDS" năm 2004 thì rõ ràng trong sứ diệp của chúng: từ khi dịch này xuất hiện (trong những năm 1980) hơn 22 triệu người đã chết trên thế giới vì AIDS và hiện nay 42 triệu người sống với HIV/AIDS. Trong năm 2003, 2.9 triệu người đã chết vì AIDS và 4.8 triêu người bị nhiễm HIV/AIDS. AIDS là nguyên nhân chính gây chết trong những người thuộc nhóm 15 tới 49 tuổi. Trong nhiều xứ, vá cách riêng tại Phi Châu và trong những xứ bị ảnh hưởng nhất như Botswana, Swaziland và Zimbawe, dịch AIDS lan rộng nhanh chóng mang theo nó bịnh tật, sự chết, cảnh nghèo và sự đau đớn. Mới đây, dịch lớn này đã mạnh mẽ đánh các xứ với số dân cao như Trung quốc và Ấn Độ. Người ta ước tính đến năm 2025 AIDS sẽ gây chết cho 31 triệu người tại Ấn Độ và 18 triệu người tại Trung Quốc.

4. Hoàn cảnh những trẻ em gây ấn tượng mạnh. Thât vậy, theo những dữ kiện chứa đưng trong báo cáo 2004 của UNICEF và USAIDS và USAID, "Trẻ Em trên miệng hố" giữa 2001 và 2003 tổng số trẻ em trở nên mồ côi do AIDS gia tăng từ 11,5 triệu tới 15 triệu, phần lớn tại châu Phi. Người ta ước tính năm 2010 tại miền hạ Saharan bên Phi Châu sẽ có 19.4 triệu trẻ em mồ côi do HIV/AIDS. Trong năm 2003 mà thôi 5.2 triệu bị mồi côi do dịch này. Thêm vào, con số gia tăng của các em đang thay đổi (nhiều nhất tại Africa) hệ thống truyền thống đón rước các em vào trong những gia đình, bởi vì những gia đình này, vốn đã nghèo lại gặp khó khăn trong việc lãnh trách nhiệm cho những em thể ấy.

5. Trong nhiều dịp Đức Gioan Phaolô II đã đề cập vấn đề này và đã cống hiến chúng ta những phương pháp soi sáng rọi ánh sáng trên bản chất bịnh dịch này, sự đề phòng nó, cách cư xử của những người bịnh và những người chăm sóc họ, cũng như vai tò các thẩm quyền dân sự và các khoa học gia phải thực hiện.

Tôi muốn nhấn mạnh tư tưởng của ngài đối với tình trạng miễn thiếu (immunodeficiency) về các giá trị luân lý và thiêng liêng và sự gần gũi với những nạn nhân AIDS, là những người cần được sự chắm sóc và phục vụ đầy đủ bởi vì họ là những người túng thiếu hơn hết. Cách riêng, trong sứ điệp Ngày Thế Giới Người Bịnh 2005(nn 3-4), Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thảm kịch AIDS là một "bịnh học tinh thần" và muốn đánh thắng nó một cách có trách nhiệm thì cần gia tăng đề phòng qua sự giáo dục biết tôn trọng giá trị thánh thiêng sự sống vá qua sự đào tạo biết xử dụng đúng tính dục.

6. Chúng ta phải bài trừ những cảm giác ô danh rất thường làm xã hội khắc nghiệt trong tương quan với nạn nhân AIDS. Muốn phá tan những thiên kiến của những kẻ sợ sống gần các nạn nhân AIDS bởi vì họ muốn tránh sự lây lan, chúng ta phải nhớ rằng AIDS chỉ lây sang qua ba con đường máu, qua sự liên hệ giữa người mẹ và đứa con chưa sinh và qua sự tiếp xúc tình dục. Tất cả ba con đường lây lan này phải được đánh cách hiệu nghiệm và nhờ vậy mà bài chúng. Về sự tiếp xúc tình dục, chúng ta phải nhớ rằng phài bài trừ sự lây lan qua cách ứng xử trách nhiệm và giữ nhân đức khiết tịnh. Thêm vào, Đức Giáo Hoàng, khi qui chiếu về Thượng Hội Đồng Phi Châu năm 1994, lấy lại một lời khuyên của các Giám mục tham gia Thượng Hội Đồng này: "tình yêu, niềm vui, hạnh phúc và sự bình an được cống hiến qua hôn nhân Kitô hữu và sự trung tín, cũng như sự an toàn đức khiết tịnh mang lại, phải được thường xuyên trình bày cho các tín hữu, và cách riêng cho giới trẻ."

7. Đáp ứng lời kêu gọi đau buồn của Đức Thánh Cha, Giáo Hội Công Giáo, kể từ ngày xuất hiện tại họa khủng khiếp này, đã luôn luôn góp phần ngăn chận sư truyền lan virút HIV và chăm sóc các nạn nhân AIDS và gia đình của họ trên các cấp bậc trợ giúp y tế, xã hội, thiêng liêng và mục vụ. Hiện nay, 26% các trung tâm dành cho việc chữa trị HIV/AIDS trên thế giới là những trung tâm Công Giáo.

Những dự án và những chương trình bao hàm sự giáo dục và sự ngăn chận đối với AIDS, và sự chăm sóc, sự chữa trị và sự ở bên các nạn nhân HIV/AIDS, mà các Giáo Hội địa phương, các dòng tu và các hiệp hội giáo dân cổ động với tình yêu, với một cảm giác trách nhiệm và một tinh thần bác ái, thì (những thứ ấy) có nhiều. Bên cạnh nỗ lực vô giá và đáng ngợi khen này, Hội Đồng Giáo Hoàng Mục Vụ về Y Tế đã đáp ứng thỉnh nguyện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, khi ngõ lời với các giám mục các Hội Đồng giám mục America, Australia và châu Âu, ngài đã xin các giám mục đó kết hợp với các mục tử châu Phi để xử lý tình trạng khẩn cấp AIDS cách hiệu nghiệm.

8. Để hoàn thành tính hiệu quả lớn trong trận chiến chống HIV/AIDS, tôi muốn ở đây đề nghị lại một số chính sách hành động mà tôi đã nói rõ trong bài phát biểu của tôi tại Khóa Hợp Đặc Biệt của Hội Đồng Khoáng Đại về HIV/AIDS của Liên-Hiệp-Quốc (New York, 2001): toàn thể các dự án toàn cầu bài trừ HIV/AIDS.

-- Tăng trưởng trong giáo dục học đường và khoa giáo lý về các giá trị sự sống và phái tính.

-- Bài trừ tất cả các hình thức ký thị đối với những nạn nhân HIV/AIDS.

-- Cung cấp thông tin thích hợp về dịch lớn này.

-- Mời các chính quyền tạo những điều kiện thích hợp bài trừ tại hoạ này.

--Cổ võ xã hội dân sư tham gia nhiều hơn trong trận chiến chống AIDS.

--Xin các nước công nghệ hóa giúp đỡ những xứ cần sự giúp đỡ như vậy trong chiến dịch chống AIDS môt cách tránh mọi hình thức thực dân.

--Hạ giảm tột bậc giá thành những thứ thuốc cần thiếtđể chữa trị các bịnh nhân HIV/ASIDS.

-- Tăng cường chiến dịch thông tin hầu tránh sự lây lan virút từ những người mẹ sang qua những đứa con chưa sinh.

--Chăm chú hơn tới việc chữa trị, chăm sóc các em bé seropositive và bảo vệ các em lâm cảnh mồ côi do AIDS.

--Lưu ý hơn tới những nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất.

9. Tôi muốn kết thúc với kinh nguyện--có ý nghĩa đặc biệt trong dịp này-- mà Đức Thánh Cha đã cống hiến trong dịp Ngày Thế Giới Người bịnh 2005 cho tất cả những ai kinh nghiệm sự đau đớn và thấy trong gương mặt của người đau khổ gương mặt Chúa Kitô. Tôi mời anh chị em, thưa các anh chị em thân mến của tôi, lấy kinh này làm như kinh của mình:

"Lạy Đức Maria, Trinh Nữ Vô Nhiễm, Người Nữ của đau khổ và hy vọng, xin tỏ lòng nhân từ với mỗi người đau khổ và xin cho mỗi người được sự sống viên mãn.

"Xin ánh mắt hiền mẫu của Mẹ đoái nhìn cách riêng đến những người thuộc Châu Phi đang túng thiếu cùng cực vì mắc bịnh AIDS hay môt bịnh nguy tử nào khác.

"Xin nhìn đến những bà mẹ khóc thương con mình, xin nhìn đến các ông bà không đủ tài nguyên để nâng đỡ các cháu của mình, khiến chúng thành những trẻ mồ côi. Xin xiết chặc tất cả chúng trong con tim Mẹ, là Nữ Vương châu Phi và toàn thể thế giới, lạy Đức Trinh Nữ Chí thánh, xin cầu cho chúng con!"


+ Javier Cardinal Lozano Barragan,

Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Mục Vụ về y Tế.