(Vatican CNA 25/11/2004). Các Đức Giám Mục Hoa Kỳ thuộc các giáo phận tại các bang Missouri, Kansas, Iowa và Nebraska đang ở Rôma dự Ad Limina đã dâng một thánh lễ tại nhà thờ Thánh Phaolô ngày 24/11/2004 với một ý chỉ đặc biệt cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.

Đức Tổng Giám Mục Jerome Hanus
Ngày 24/11 theo lịch phụng vụ chung của Giáo Hội Hoàn Vũ là lễ Thánh Andrê Dũng-Lạc và các bạn tử đạo. Đức Tổng Giám Mục Jerome Hanus của giáo phận Dubuque, bang Iowa đã giảng về gương can đảm của Thánh Andrê Dũng-Lạc, linh mục và của hàng ngàn các vị tử đạo tại Việt Nam. Ngài cũng nói về ơn gọi tử đạo mà các giám mục được mời gọi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã thách đố các giám mục “trở nên các vị tử đạo và chứng nhân cho luật luân lý” theo gương của các vị giám mục đã ra đi trước chúng ta và đã được phong thánh.

Trong phần lời nguyện giáo dân, các Đức Giám Mục đã dâng ý chỉ cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam còn chịu nhiều bách hại và cấm đoán. Các Đức Giám Mục cũng đã dâng lên các ý chỉ của các giáo phận mình trong niềm hiệp thông với toàn thể Hội Thánh.

Chuyến Ad Limina của các vị bao gồm nhiều hoạt động quan trọng. Những hoạt động nổi bật là thánh lễ tại mộ các Thánh Phêrô và Phaolô. Đức Tổng Giám Mục Raymond Burke của tổng giáo phận St. Louis mô tả thánh lễ tại nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành ngày 24/11/2004 là rất cảm động.

“Đây là một thánh lễ quan trọng. Không dễ gì bạn dự được thánh lễ nơi mộ các Thánh Phêrô và Phaolô. Rất là cảm động và hướng tâm hồn lên”.

Sau thánh lễ các vị đã quỳ lâu giờ cầu nguyện trước mộ Thánh Phaolô.

Được biết, trước đó, hôm 22/11, các Đức Giám Mục Hoa Kỳ đã dâng thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô và đã đến viếng Đền Thờ Đức Bà Cả ngày hôm sau đó. Hôm qua, 25/11/2004, các Đức Giám Mục Hoa Kỳ và các vị làm việc tại các cơ quan trung ương Tòa Thánh đã mừng lễ Tạ Ơn chung với nhau tại Học Viện Giáo Hoàng Bắc Mỹ, nơi đa số các vị đã từng theo học.

Trong ngày 26/11/2004, các Đức Giám Mục Hoa Kỳ sẽ viếng Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô và có buổi triều yết với Đức Thánh Cha.