(Vatican 26/11/2004). Trong buổi gặp gỡ các Đức Giám Mục thuộc các giáo phận Dubuque, Kansas City, Omaha và St. Louis về Rôma viếng mộ các Thánh Tông Đồ (Ad Limina), Đức Thánh Cha đã kêu gọi Giáo Hội tại Hoa Kỳ thực hiện Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi.

Đức Thánh Cha nhận định rằng các Đức Giám Mục phải lo toan về tương lai của Giáo Hội trong giáo phận mình.

“Không ai có thể phủ nhận rằng suy giảm ơn gọi tiêu biểu cho một thách dố nghiêm trọng cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ, và ta không thể lờ đi hay trì hoãn. Đáp trả cho thách đố này phải là sự sốt sắng cầu nguyện, theo như lệnh truyền của Chúa”.

“Tôi muốn đề nghị để các hiền huynh suy nghĩ thêm rằng cộng đồng Công Giáo tại quốc gia của các hiền huynh mỗi năm dành ra một ngày toàn quốc cầu nguyện cho ơn gọi”.

Đức Thánh Cha nói thêm rằng sự lo lắng cho tương lai phải bao gồm sự quan tâm đến vấn đề huấn luyện trong chủng viện, để bao gồm “việc đào tạo tinh thần lãnh đạo thận trọng và xả kỷ cho đàn chiên”, cũng như việc liên tục tu huấn cho các giáo sĩ.

Đức Thánh Cha đã tập trung những suy tư của ngài vào vai trò của các giám mục như những nhà lãnh đạo của Giáo Hội tại địa phương và liên hệ gần gũi của các ngài với anh em linh mục, mà người đề cập đến như “những cộng sự viên trong việc tông đồ” của các giám mục.

Ngài nhấn mạnh rằng tình anh em liên kết các giám mục và các linh mục đến từ “hồng ân của Chức Thánh và sứ mạng duy nhất mà Chúa Kitô Phục Sinh trao phó cho các thánh Tông Đồ và hậu diệ của các ngài trong Giáo Hội”.

Qua sự tin cậy lẫn nhau, đối thoại, một tinh thần hiệp nhất và một tinh thần truyền giáo chung, vị giám mục cần phát triển “một ý hướng đồng trách nhiệm trong việc chăn dắt Giáo Hội địa phương” giữa các linh mục.

Các giám mục cũng cần khuyến khích và điều hợp các hoạt động mục vụ trong các giáo xứ và trong các hội đoàn, tổ chức Công Giáo hình thành nên Giáo Hội địa phương.

Các giám mục có một vai trò thiết yếu trong việc canh tân Giáo Hội địa phương bằng cách khuyến khích sự phục hoạt của các cộng đoàn giáo xứ và qua việc đề ra một chương trình mục vụ chung có thể linh hứng và kích thích vai trò của các giáo sĩ và giáo dân địa phương.

Đức Thánh Cha kết luận: “Toàn thể cộng đoàn Kitô Giáo cần được khích lệ để chuyển từ ‘số đông đến sứ vụ’, để theo đuổi sự thánh thiện và cho tân phúc âm hóa”, và nhiệm vụ của các giám mục là dẫn đầu phong trào này.