(Vatican 23/11/2004). Sáng thứ Ba 23/11/2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhận bằng Tiến Sĩ Danh Dự của Đại Học Nicholas Copernicus, Ba Lan. Đức Thánh Cha cho biết ngài nhận văn bằng này với lòng biết ơn và coi đó như là “dấu chỉ của đối thoại giữa khoa học và đức tin”.

Đức Thánh Cha đã tiếp giáo sư viện trưởng, các phân khoa trưởng và các giáo sư trong đoàn đại biểu của trường Nicholas Copernicus, Torun, Ba Lan. Nơi đây là nơi sinh của nhà thiên văn học Nicholas Copernicus, là nơi Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm vào năm 1999 và đọc một bài diễn văn tại đây trước các giáo sư và sinh viên nhà trường về đề tài “Cuộc Đối Thoại Giữa Đức Tin và Khoa Học”.

Theo Đức Cha, cuộc đối thoại đang diễn ra liên tục này nhắm vượt thắng sự đối nghịch do chủ thuyết duy lý tạo nên giữa một bên là chân lý đạt đến nhờ lý trí và bên kia là chân lý biết được nhờ đức tin. Thật ra đó cũng là chân lý mà con người đạt được nhờ những con đường khác nhau. Trong hành trình này con người không nên tiến hành đơn độc nhưng nên tìm cách củng cố các trực giác của mình cả trong cuộc gặp gỡ với tha nhân nữa.

Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha vui mừng nhận thấy Đại Học Nicholas Copernicus nay đã có thêm phân khoa Thần Học. Đức Thánh Cha nhận xét rằng khoa học và tôn giáo có điểm tương đồng là “tìm kiếm sự thật” và con người “có trách nhiệm đối với sự thật, tìm kiếm sự thật, bảo vệ chân lý và sống theo sự thật”.