Washington: Trong Hội Nghị Mùa Thu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 15-18/11 tại Washington, các Giám Mục đã bầu Đức Hồng Y Francis E. George tại Tổng Giáo Phận Chicago, lên làm phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 33 năm, một vị Hồng Y được bầu lên giữ 1 trong 2 chức vụ hàng đầu trong Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y George, 67 tuổi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Chicago từ năm 1997 và được bổ nhiệm vào Hồng Y Đoàn từ năm 1998.

Cứ mỗi 3 năm đến Hội Nghị Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, các giám mục tuyển chọn một vị tân chủ tịch và phó chủ tịch trong một danh sách được tuyển chọn gồm có 10 người. Người đắc cử phó chủ tịch phải được đa số phiếu.

Trong lần bầu cử kỳ này, Đức Cha William S.Skylstad được bầu làm Tân Chủ Tịch với 52 % số phiếu, người đến thứ nhì là Đức Hồng Y George với 23% số phiếu.

Sau khi đã chọn được vị tân chủ tịch, đến lượt các giám mục bầu tân phó chủ tịch với danh sách 9 vị còn lại. Trong lần bầu đầu tiên, với 232 phiếu bầu, Đức Hồng Y George đã được 83 phiếu tức 36% và Đức Giám Mục Donald W. Wuerl được 66 phiếu tức 28%. Người đến thứ ba là Đức Giám Mục Gerald F. Kicanas tại Tucson, Ariz., được chỉ có 21 phiếu.

Đến lần bầu thứ 2, Đức Hồng Y George được 108 phiếu và Đức Giám Mục Wuerl được 95 phiếu. Vì chưa đủ số phiếu quá báng nên phải bầu lại lần 3 và theo luật của Hội Đồng Giám Mục là chỉ chọn 2 người được nhiều phiếu nhất vào lần bầu thứ 2.

Kết quả cuộc đầu phiếu lần thứ 3, Đức Hồng Y George được 118 phiếu và Đức Giám Mục Wuerl cũng đến thứ hai với số phiếu suýt soát là 112 phiếu.

Là một người đã hoạt động lâu dài cho những công việc của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y George là chủ tịch Ủy Ban Phụng Vụ trong Hội Đồng và là đại diện cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có chân trong Ủy Ban Quốc Tế về phụng vụ bằng tiếng Anh.

Ngài cũng đang giữ nhiệm vụ cố vấn cho các ủy ban tín lý, di dân và các hoạt động phò sự sống và Ngài cũng cố vấn cho tiểu ban thừa tác vụ của giáo dân và là thành viên của Ủy Ban Điều Hành và Ủy Ban Đặc Nhiệm về các Đền Thánh trong Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Sinh trưởng tại Chicago, cậu Francis E. George xin gia nhập Dòng Tận Hiến Đức Maria Vô Nhiễm vào năm 1957 và được thụ phong linh mục trong dòng vào năm 1963.

Ngài đậu bằng cao học Triết tại Đại Học Công Giáo America tại Washington vào năm 1965 và lấy bằng tiến sĩ tại Đại Học Tulane tại new Orleans vào năm 1970. Cha Geoge dạy triết học tại Đại Học Creighton ở Omaha, Neb., trước khi được bổ nhiệm làm bề trên miền của tỉnh Dòng tại Hoa Kỳ vào năm 1973.

Được bổ nhiệm làm Tổng Đại Diện cho Dòng Tận Hiến Đức Maria Vô Nhiễm trên thế giới và phục vụ tại Roma, trong lúc đó Ngài đi theo học tại Roma và đậu bằng tiến sĩ thần học. Khi trở về Hoa Kỳ, ngài làm giám dốc Trung Tâm Cambrige Nghiên Cứu Đức Tin và Văn Hóa cho tới năm 1990 khi Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục cai quản Giáo Phận Yakima, Wash. Vào năm 1966, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài lên làm Tổng Giám Mục tại Portland, Ore., và sau đó được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Chicago cho đến nay.

Khi được bầu lên làm tân phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Ngài thay thế Đức Giám Mục Skylstad lần thứ hai. Lần đầu tiên khi còn làm giám mục, Đức Hồng Y George đã thay thế Đức Cha Skylstad cai quản Giáo Phận Yakima, khi Đức Cha Skylstad được bổ nhiệm làm cai quản Giáo Phận Spokane vào năm 1990. Nếu cứ theo thông lệ thì 3 năm tới, Đức Hồng Y George sẽ được bầu lên làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thay thế Đức Cha Chủ Tịch Skylstad vào lần thứ 3, thì quả thật Đức Hồng Y George là người đến sau mắc “duyên nợ”.

Trong thời kỳ cải tổ Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1966 cho đến nay, chỉ có 2 vị Hồng Y đã được bầu lên nắm 2 chức vụ hàng đầu trong Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Thật vậy, vào năm 1971 khi Đức Hồng Y John J. Krol tại Philadelphia được bầu lên làm Chủ Tịch và Đức Hồng Y John J. Carberry tại St Louis được bầu lên làm phó chủ tịch. Ba năm sau đó, Đức Hồng Y Carberry đã rút tên khỏi danh sách ứng viên làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vì Ngài đã đến tuổi xin về hưu.