BANGKOK 16/11/04- Hội nghị thượng đỉnh Phật Giáo Thế Giới được tổ chức từ ngày 9 đến 13 tháng 12 tại Miến Điện có thể sẽ bị các Giáo Hội Phật Giáo thế giới tẩy chay. Hiện nay chỉ có 12 trong số 40 phái đoàn đại biểu được mời là đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị.
Vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, phái đoàn của tông phái Phật Giáo Nenbutsushu của Nhật bản loan báo sẽ không tham dụ hội nghị sau vụ chính quyền quân nhân Miến Điện bắt giữ Thủ Tướng Khin Nyunt. Nhóm quân nhân cầm quyền cáo buộc Thủ Tướng đã thương thuyết với với nhóm đối lập đòi tự do dân chủ. Được biết Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật cách đây 8 năm.
Trái với tình hình trên, phía chính quyền quân nhân Miến lại loan tin là có đến 2500 đại biểu của hơn 40 quốc gia sẽ tham dụ hội nghị. Tuy nhiên giới quan sát tình hình chính trị tại Miến cho là con số đó thấp hơn nhiều so với những gì phát ngôn viên chính phủ nói.
Mới đây, tổ chức Trợ Giúp Các Tù Nhân Chính Trị có trụ sở ở Thái Lan cho phổ biến một bản báo cáo về trường hợp các tăng sĩ Phật Giáo ở Miến Điện bị chính quyền quân phiệt bắt giữ. Theo tổ chức này hiện nay có ít nhất 300 vị tăng sĩ và Ni Cô bị bắt giữ vì cáo buộc các vị này đã ủng hộ và phong trào đòi tự do dân chủ. Từ năm 1998, chính quyền quân nhân Miến thường xuyên truy bắt các vị tăng sĩ, Riêng trong năm 2003 đã có hơn 100 vụ.
Nhân dịp Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới, chính quyến Miến muốn che mắt thế giới cho xây một hội trường lớn để tổ chức hội nghị, đồng thời còn bỏ tiền ra để trùng tu chùa chiền nhắm mục tiêu thứ hai là phát triển kỷ nghệ du lịch. Hiện nay chính quyền Miến đang tung ra chiến dịch quảng cáo với chủ đề: “Miến Điện Là Đất Của Chùa Chiền”.
Miến Điện có 46 triệu dân, trong đó 72.% là Phật Giáo; Kitô Giáo chiếm 8% còn 2.4% là người Hồi Giáo.
Vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, phái đoàn của tông phái Phật Giáo Nenbutsushu của Nhật bản loan báo sẽ không tham dụ hội nghị sau vụ chính quyền quân nhân Miến Điện bắt giữ Thủ Tướng Khin Nyunt. Nhóm quân nhân cầm quyền cáo buộc Thủ Tướng đã thương thuyết với với nhóm đối lập đòi tự do dân chủ. Được biết Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật cách đây 8 năm.
Trái với tình hình trên, phía chính quyền quân nhân Miến lại loan tin là có đến 2500 đại biểu của hơn 40 quốc gia sẽ tham dụ hội nghị. Tuy nhiên giới quan sát tình hình chính trị tại Miến cho là con số đó thấp hơn nhiều so với những gì phát ngôn viên chính phủ nói.
Mới đây, tổ chức Trợ Giúp Các Tù Nhân Chính Trị có trụ sở ở Thái Lan cho phổ biến một bản báo cáo về trường hợp các tăng sĩ Phật Giáo ở Miến Điện bị chính quyền quân phiệt bắt giữ. Theo tổ chức này hiện nay có ít nhất 300 vị tăng sĩ và Ni Cô bị bắt giữ vì cáo buộc các vị này đã ủng hộ và phong trào đòi tự do dân chủ. Từ năm 1998, chính quyền quân nhân Miến thường xuyên truy bắt các vị tăng sĩ, Riêng trong năm 2003 đã có hơn 100 vụ.
Nhân dịp Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới, chính quyến Miến muốn che mắt thế giới cho xây một hội trường lớn để tổ chức hội nghị, đồng thời còn bỏ tiền ra để trùng tu chùa chiền nhắm mục tiêu thứ hai là phát triển kỷ nghệ du lịch. Hiện nay chính quyền Miến đang tung ra chiến dịch quảng cáo với chủ đề: “Miến Điện Là Đất Của Chùa Chiền”.
Miến Điện có 46 triệu dân, trong đó 72.% là Phật Giáo; Kitô Giáo chiếm 8% còn 2.4% là người Hồi Giáo.