Khách hành hương kính viếng Hài cốt thánh Phanxicô Xaviê cần phải trình giấy tờ
Vì âm hưởng cuộc hỏa hoạn đầy nghi vấn tại Vương cung thánh đường Chúa Hài Đồng nơi lưu giữ hài cốt của Thánh Phanxicô Xaviê ở Goa, Ấn Độ vào tháng trước, nên nhà cầm quyền đòi hỏi các khách hành hương phải trình diện giấy tờ nếu muốn qua đêm tại đây.
Linh m?c Savio Barreto, chính sở của Vương Cung Thánh Đường cho hay "Chúng tôi chỉ chấp thuận cho các khách hành hương được lưu lại tại Vương Cung Thánh Đương nếu họ có giấy giới thiệu của cha xứ hoặc trình giấy tờ tuỳ thân cần thiết. Đó cũng là yêu cầu của chính quyền sở tại.
Cứ mười năm thì Hài cốt Thánh Phanxicô Xaviê được trưng bày một lần. Năm nay Hài cốt của Ngài sẽ được trưng bày từ Chúa Nhật 28/11 này tới ngày 2/1/2005.
Sẽ có tới 100 ngàn du khách tụ về họ mang theo nồi niêu xoong chảo để nấu nướng chung quanh Vương Cung Thánh đường và ngủ la liệt tại các hành lang... Ngày 21/10 vừa qua một cơn hỏa hoạn đã làm thiệt hại khá lớn cho Vương cung thánh đường. Đây là Vương cung thánh đường được xây cất vào năm 1586. Có tin đồn rằng chính quyền muốn ra các luật lệ khắt khe về hành hương thánh địa Goa này để đánh lạc hướng về nhiều nghi vấn trong vụ hỏa hoạn tháng trước.
Thánh Phanxicô tới Goa vào năm 1542 và biến nơi này là trung tâm của công cuộc rao giảng vùng Á Châu của Ngài trong 10 năm Ngài cư trú ở đó.
Ngài qua đời tại hòn đảo Sancian, thuộc Trung Quốc vào năm 1552, hai năm sau đó thi hài của Ngài được cải táng đưa về Goa vào năm 1554.
Vì âm hưởng cuộc hỏa hoạn đầy nghi vấn tại Vương cung thánh đường Chúa Hài Đồng nơi lưu giữ hài cốt của Thánh Phanxicô Xaviê ở Goa, Ấn Độ vào tháng trước, nên nhà cầm quyền đòi hỏi các khách hành hương phải trình diện giấy tờ nếu muốn qua đêm tại đây.
Linh m?c Savio Barreto, chính sở của Vương Cung Thánh Đường cho hay "Chúng tôi chỉ chấp thuận cho các khách hành hương được lưu lại tại Vương Cung Thánh Đương nếu họ có giấy giới thiệu của cha xứ hoặc trình giấy tờ tuỳ thân cần thiết. Đó cũng là yêu cầu của chính quyền sở tại.
Cứ mười năm thì Hài cốt Thánh Phanxicô Xaviê được trưng bày một lần. Năm nay Hài cốt của Ngài sẽ được trưng bày từ Chúa Nhật 28/11 này tới ngày 2/1/2005.
Sẽ có tới 100 ngàn du khách tụ về họ mang theo nồi niêu xoong chảo để nấu nướng chung quanh Vương Cung Thánh đường và ngủ la liệt tại các hành lang... Ngày 21/10 vừa qua một cơn hỏa hoạn đã làm thiệt hại khá lớn cho Vương cung thánh đường. Đây là Vương cung thánh đường được xây cất vào năm 1586. Có tin đồn rằng chính quyền muốn ra các luật lệ khắt khe về hành hương thánh địa Goa này để đánh lạc hướng về nhiều nghi vấn trong vụ hỏa hoạn tháng trước.
Thánh Phanxicô tới Goa vào năm 1542 và biến nơi này là trung tâm của công cuộc rao giảng vùng Á Châu của Ngài trong 10 năm Ngài cư trú ở đó.
Ngài qua đời tại hòn đảo Sancian, thuộc Trung Quốc vào năm 1552, hai năm sau đó thi hài của Ngài được cải táng đưa về Goa vào năm 1554.