(CWNews 16/11/2004). Phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha, cha Juan Antonio Martinez Camino, đã lên tiếng chỉ trích dự luật mới của chính quyền đảng Xã Hội Tây Ban Nha muốn công nhận hôn nhân đồng tính và đặt ngang hàng với hôn nhân truyền thống.

Cha Camino nhấn mạnh rằng cho dù dự luật này có được thông qua cách dân chủ, điều đó vẫn không phải là điều đúng về luân lý. Cha Camino nhận xét: “Biết bao những luật bất chính đã được thông qua bởi đa số”. Chính phủ Bình Dân của Tây Ban Nha đã bị đánh bại vì những can dự vào chiến tranh tại Iraq và cách thức chính phủ này đối phó với vụ nổ bom tại Madrid gây thiệt mạng cho hơn 200 người hôm 11/3/2004. Hiện nay, chính phủ của đảng Xã Hội chiếm được đa số tại Quốc Hội và muốn nhân dịp này đưa ra hàng loạt các dự luật liên quan đến hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nghiên cứu tế bào gốc, phá thai, an tử và giản dị hóa thủ tục ly dị.

“Có những điều mà trong khi nó là hợp luật, sẽ không bao giờ là chính đáng hay hợp luân lý, nếu những điều này chống lại phgẩm giá con người, và các định chế của nhân loại như hôn nhân”.

Nói chuyện trên đài Telecinco, cha Martinez Camino phàn nàn về ý định của những người trong đảng Xã Hội muốn biến “giao ước yêu thương giữa người nam và người nữ để mở ra sự sống cho tương lai nhân loại” ngang hàng với các kết hiệp đồng tính. Cha chỉ ra rằng đảng Xã Hội đã lừa dối dân chúng. Khi vận động tranh cử đảng này đã không nêu những vấn đề như hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nghiên cứu tế bào gốc, phá thai, an tử và giản dị hóa thủ tục ly dị. Người dân Tây Ban Nha đã bị đánh lừa.

Cha khẳng định rằng việc coi các kết hiệp đồng tính ngang hàng với hôn nhân “trong bất kỳ trường hợp nào đều không thể chấp nhận bởi Giáo Hội, bở lý trí hay bởi công lý và phải được sửa sai nếu muốn phục vụ công ích”.

Về các dự phóng của đảng Xã Hội trên các bình diện khác, phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha cho biết các Đức Giám Mục sẽ phát động một phong trào thông tin nhằm trình bày rõ ràng cho các tín hữu về vấn đề an tử. Chiến dịch này “không hẳn là để đáp trả lại với chính quyền” nhưng “đó là bổn phận của các Đức Giám Mục phải làm cho người tín hữu rõ ràng về quan điểm của Giáo Hội”. Ngài nhấn mạnh thêm rằng các quan điểm của Giáo Hội là “hoàn toàn có thể biện giải bằng lý trí”.