(CNS 12/11/2004). Phát biểu sau buổi lễ trao giải thưởng nhân quyền tại Washington, ông Dagoberto Valdes Hernandez cho biết Giáo Hội Công Giáo tại Cuba cần người giúp người dân tại đây hình thành các tổ chức dân sự độc lập với nhà nước sao cho người dân Cuba có thể góp phần hình thành tương lai của đất nước.

Ông Valdes nhận xét rằng xã hội Cuba hiện nay đang trong “thời kỳ cuối” với một nền kinh tế tuột dốc và tình trạng chính trị bóp nghẹt dân chủ. Chính quyền do nhà độc tài 78 tuổi cai trị đang lãnh đạo đất nước qua các biện pháp chuyên chế tùy tiện hơn là những chính sách và chương trình được hoạch định rõ ràng.

Ông Valdes là giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Dân Sự và Tôn Giáo của giáo phận Pinar del Rio, Cuba. Ông là một nhà đối lập với chính quyền đã được Trung Tâm Văn Hóa Ba Lan tại Hoa Kỳ trao giải thưởng vì đã dũng cảm đề cao nhân quyền tại Cuba.

Ông Valdes nhận xét rằng “Giáo Hội cần tạo những điều kiện cho người dân gặp gỡ và linh hoạt họ qua việc truyền giáo, qua các hoạt động xã hội và bác ái, và qua giáo dục”.