Nguyên tác: Never to be without God’s marvellous support- Sẽ không bao giờ thiếu đi sự nâng đỡ diệu kỳ của Thiên Chúa

Tác giả: Terry Quinn -Giám Đốc Ủy Ban Công Lý Hòa Bình Hội Đồng Giám Mục Úc Châu

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
“Lúc đó tôi mới có mười bẩy tuổi. Đất nước Việt Nam của tôi đang trong lúc rất khó khăn. Về nhiều phương diện, chúng tôi mất định hướng. Nhật Bản và Âu Châu đang rúng động ở cuối chiến tranh. Chủ nghĩa cộng sản đang ở cửa ngõ. Tôi là một thành viên trong một nhóm nhỏ thanh niên Công Giáo tại Đế Đô Huế. Chúng tôi may mắn có trong tay văn bản của các thông điệp xã hội như Rerum Novarum 1(Thông điệp Tân Sự), Quadragesimo Anno 2(Thông điệp Tứ Thập Niên - Bốn Mươi Năm sau thông điệp Tân Sự) và Divini Redemptoris 3(Thông điệp Đấng Cứu Độ Chí Thánh). Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, chúng tôi đã sao ra những thông điệp này hết sức có thể.. Tất cả chúng ta đều cần đến những giáo huấn này” (Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trong Năm Thánh 2000).

Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có lẽ sẽ là người vui mừng biết bao trong ngày 25/10 vừa qua khi một tác phẩm lưu danh của Công Giáo, cuốn “Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo” được ra mắt và phát hành tại Vatican. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, đã qua đời năm 2002, là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình với trụ sở đặt tại Vatican. Ao ước sâu xa của ngài là xuất bản hợp tuyển này vào Đại Năm Thánh 2000. Tuy nhiên vì sự xúc tích và bản tính phức hợp của học thuyết xã hội Công Giáo hiện đại, đề án này đã phải trì hoãn.

Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng chia sẻ với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận lòng mong mỏi thấy hợp tuyển được xuất bản càng sớm càng tốt. Tôi được biết là khi Đức Hồng Y nói với Đức Thánh Cha về sự cần thiết phải hoãn lại và xin thêm thời gian, Đức Gioan Phaolô II trả lời “Fabene, ma presto”. Nói theo kiểu Úc là “OK but shake a leg” (Được thôi nhưng nhanh chân lên).

Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo là cuốn cẩm nang dày 524 trang gồm các giáo huấn trích từ các thông điệp và diễn từ của các Giáo Hoàng trải qua hơn 100 năm từ thời Đức Lêô XIII đến Đức Gioan Phaolô II. Hợp tuyển này gồm phần Dẫn Nhập, ba phần khác, và phần Kết Luận.

Đức Hồng Y Renato Martino
Phần thứ nhất gồm 4 chương trình bày những nền tảng trên đó học thuyết xã hội Công Giáo được xây dựng: Thánh ý từ ái của Thiên Chúa dành cho nhân loại và xã hội loài người, sứ vụ của Giáo Hội và bản chất học thuyết xã hội, con người và nhân quyền, những nguyên tắc và giá trị của học thuyết xã hội.

Phần thứ hai gồm 7 chương giới thiệu các chủ đề cổ điển của học thuyết xã hội: gia đình, lao động, đời sống kinh tế, cộng đồng chính trị, cộng đồng quốc tế, môi trường và hòa bình.

Phần thứ ba là những đề nghị về việc sử dụng học thuyết xã hội Công Giáo trong các hoạt động mục vụ của Giáo Hội, trong cuộc sống Kitô Giáo và trên hết là trong đời sống hàng ngày của các tín hữu Công Giáo.

Phần kết luận mang tựa đề “Cho một nền Văn Minh Tình Thương” chứa đựng những ý tưởng chính của mục đích xuất bản cuốn Hợp Tuyển này.

Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo là một tài nguyên gây ấn tượng mạnh đối với tất cả những ai trong vai trò lãnh đạo, dù là Công Giáo hay không. Hợp huyển cũng giàu thông tin và hữu ích cho những ai trong thương trường, trong ngành giáo dục và những ngành nghề chuyên môn trong lãnh vực chính trị, tôn giáo, nghiên cứu khoa học, và trên tất cả, hợp tuyển thật là giá trị cho các gia đình, và các cộng đoàn giáo xứ địa phương. Chúng ta giờ đây có trong tay ba nguồn giáo huấn và tư tưởng có sẵn trong các thư viện, trong các giáo xứ và trong các gia đình: Thánh Kinh, Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo và Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo.

Đức Hồng Y Renato Martino, đương kim Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, và đã từng là đặc sứ của Tòa Thánh tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc nhận xét rằng Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo là một khí cụ “liên quan đến các quan tâm luân lý và mục vụ trước các biến cố phức hợp đánh dấu thời đại chúng ta”. Thật vậy, hợp tuyển này rất hữu ích trước những thách đố về văn hóa, luân lý và mục vụ mà Giáo Hội ngày nay phải đương đầu. Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo nổi bật lên trong vị thế trung dung giữa trào lưu cực đoan của chủ nghĩa thế tục và trào lưu cực đoan tôn giáo. Nói theo Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, giáo huấn xã hội Công Giáo là một “học thuyết xây dựng” (Ecclesiam Suam, 55). Giáo huấn xã hội của Giáo Hội có can đảm chấp nhận nghiêm chỉnh những vấn đề của xã hội thế tục và xem xét thận trọng tất cả những gì Giáo Hội cần phải nói. Tuy thế, giáo huấn xã hội Công Giáo cũng dẫn đưa chúng ta sâu hơn trong sự hiện diện của Đức Kitô, để ở đó, trong tư cách người Công Giáo, chúng ta có nhiều điều để cống hiến cho thế giới với niềm xác tín rằng chúng ta “sẽ không bao giờ thiếu đi sự nâng đỡ diệu kỳ của Thiên Chúa” (Ecclesiam Suam, 37)

Chú thích:

1. Rerum Novarum : Thông điệp Tân Sự - Về Tư Bản và Lao Động - Đức Giáo Hoàng Lêo XIII 15/5/1891 - Bản tiếng Anh : http://www.papalencyclicals.net/Leo13/l13rerum.htm

Bài giới thiệu Thông Điệp Tân Sự của Linh Mục Giuse Nguyễn Trung Điểm: http://vietcatholic.com/news/html/news10075.htm

2. Quadragesimo Anno: Thông điệp Tứ Thập Niên - 40 năm sau thông điệp Tân Sự - Tái cấu trúc trật tự xã hội - Đức Giáo Hoàng Piô XI 15/5/1937 - Bản tiếng Anh: http://www.papalencyclicals.net/Pius11/P11QUADR.HTM Bản tiếng Việt http://vietcatholic.net/news/uReadNews.asp?ID=7908

3. Divini Redemptoris: Thông điệp Đấng Cứu Độ Chí Thánh: Bàn về chủ nghĩa cộng sản vô thần - Đức Giáo Hoàng Piô XI 19/3/1937 - Bản tiếng Anh: http://www.papalencyclicals.net/Pius11/P11DIVIN.HTM