(Mandalay 5/11/2004). Đức Tổng Giám Mục Alphonse U Than Aung của tổng giáo phận Mandalay đã được an táng hôm 5/11/2004 tại Mandalay nơi ngài đã phục vụ trong một phần tư thế kỷ. Đức Cha U Than Aung là một nhân vật nổi tiếng trong Giáo Hội Công Giáo Miến Điện vì những thành quả to lớn trong việc xây dựng tổng giáo phận Mandalay và trong các hoạt động xã hội và liên tôn với Phật Giáo là tôn giáo đa số tại Miến Điện.

Đức Tổng Giám Mục Paul Zinghtung Grawng, người kế vị ngài, đã chủ sự thánh lễ an táng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm của tổng giáo phận Mandalay, 580 km về phía Bắc của thủ đô Yangon. Cùng hiện diện trong thánh lễ an táng Đức Cố Tổng Giám Mục còn có Đức Tổng Giám Mục Matthias U Shwe của tổng giáo phận Taunggyi và các Đức Giám Mục Nicholas Mang Thang của giáo phận Hakha, Isaac Danu của giáo phận Taungngu, John Hsane Hgyi của giáo phận Pathein, Sotero Phamo Thein Myint của giáo phận Loikaw Diocese và Đức Cha Philip Za Hawng của giáo phận Lashio; và sự hiện diện đông đảo của các linh mục trong các giáo phận phía Bắc Miến Điện.

Trong thánh lễ an táng, Đức Tổng Giám Mục Grawng cho biết vị tiền nhiệm của ngài “đã hiến dâng đời mình cách quảng đại khi được Thiên Chúa gọi và chọn phục vụ Vương Quốc của Ngài”. Đức Tổng Giám Mục Alphonse U Than Aung được biết đến như một người “thường xuyên thúc giục các tín hữu hãy dự phần vào việc xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa”.

Đức Tổng Giám Mục Alphonse U Than Aung sinh ngày 1/8/1933 tại Chanthaywa. Ở tuổi 25, ngài được thụ phong linh mục ngày 18/1/1959 tại tổng giáo phận Mandalay. Ngày 28/4/1975, ngài được bổ nhiệm Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Mandalay. Ngày 25/9/1978, ngài được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Mandalay. Tháng Tư 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của Đức Tổng Giám Mục ví lý do sức khoẻ và bổ nhiệm ngài là Tổng Giám Mục Hiệu Tòa Chusira.

Đức Tổng Giám Mục đã về với Chúa đúng ngày lễ các Đẳng Linh Hồn hôm 2/11/2004 hưởng thọ 71 tuổi.