New York 1/11/04 - Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore đã lập lại lập trường của Tòa Thánh là thánh địa Jerusalem phải được đặt duới sự bảo vệ của một đạo luật quốc tế đặc biệt.
Đức Tổng Giám Mục tuyên bố rằng Jerusalem là gia sản chung của thế giới và của các tín đồ. Do vậy những người cai trị Jerusalem nên đáp ứng đòi hỏi của cộng đồng quốc tế là để việc ra vào thánh địa và các di tích thánh không bị cản trở vì mối bất hòa giữa các chính quyền khác nhau.
Đức TGM Celestino Migliore nói Tòa Thánh muốn một lần nữa muốn đưa vấn đề này ra trước Liên Hiệp Quốc vì mới đây xảy ra các vụ bạo động ở Jerusalem, gây ra các vụ tranh cãi về việc ra vào Thánh Địa.
Đức Tổng Giám Mục cũng nhận xét rằng mặc dù có nhiều lời lẽ cổ vũ cho hoà bình, nhưng bằng chứng cho thấy các nhà lãnh đạo quốc tế đã làm rất ít để Israel và Palestine ngồi vào bàn hòa đàm đàm. Không có hòa đàm thì không có hy vọng có hòa bình. Ngài nói thêm một quan điểm chính trị chủ trương chia rẽ thì không thể dẫn tới hòa bình được.
Đức TGM Migliore ca ngợi các viên chức Liên Hiệp Quốc đã săn sóc người tỵ nạn Palestine nhưng ngài nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo quốc tế phải có hành động tích cực hơn để giải quyết những vấn đề cơ bản gây ra cuộc xung đột tại Thánh Địa trong bao nhiêu năm nay.
Đức Tổng Giám Mục tuyên bố rằng Jerusalem là gia sản chung của thế giới và của các tín đồ. Do vậy những người cai trị Jerusalem nên đáp ứng đòi hỏi của cộng đồng quốc tế là để việc ra vào thánh địa và các di tích thánh không bị cản trở vì mối bất hòa giữa các chính quyền khác nhau.
Đức TGM Celestino Migliore nói Tòa Thánh muốn một lần nữa muốn đưa vấn đề này ra trước Liên Hiệp Quốc vì mới đây xảy ra các vụ bạo động ở Jerusalem, gây ra các vụ tranh cãi về việc ra vào Thánh Địa.
Đức Tổng Giám Mục cũng nhận xét rằng mặc dù có nhiều lời lẽ cổ vũ cho hoà bình, nhưng bằng chứng cho thấy các nhà lãnh đạo quốc tế đã làm rất ít để Israel và Palestine ngồi vào bàn hòa đàm đàm. Không có hòa đàm thì không có hy vọng có hòa bình. Ngài nói thêm một quan điểm chính trị chủ trương chia rẽ thì không thể dẫn tới hòa bình được.
Đức TGM Migliore ca ngợi các viên chức Liên Hiệp Quốc đã săn sóc người tỵ nạn Palestine nhưng ngài nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo quốc tế phải có hành động tích cực hơn để giải quyết những vấn đề cơ bản gây ra cuộc xung đột tại Thánh Địa trong bao nhiêu năm nay.