(Vatican 30/10/2004). Đức Thánh Cha đã lên tiếng cám ơn chính phủ Ba Lan trong nỗ lực nhắc đến căn cội Kitô Giáo trong Hiến Chương Châu Âu, mặc dù nỗ lực này đã thất bại.
Một ngày sau khi Hiến Chương Châu Âu được ký kết tại Rôma bởi 25 đại biểu của các quốc gia Châu Âu, Đức Thánh Cha đã tiếp thủ tướng Ba Lan, ông Marek Belka, đại biểu của Ba Lan.
“Trong tư cách Giáo Hoàng, tôi cám ơn chính phủ Ba Lan và Quốc Hội vì sự hiểu biết của họ đối với thách đố này và đã chấp nhận đương đầu với nó”.
Cách riêng, Đức Thánh Cha cám ơn ông Belka vì một lá thư trong đó ông viết: “Chánh phủ Ba Lan sẽ làm mọi điều có thể được sao cho Hiến Chương mới của Liên Hiệp Châu Âu sẽ được hiểu trong tinh thần những giá trị của Châu Âu, mà nền tảng của những giá trị này là quan điểm của Kitô Giáo về con người và chính trị như một sự phục vụ cho chính con người và cho toàn xã hội”.
Ông Belka, một nhà kinh tế và từng là cựu bộ trưởng kinh tế trước khi trở thành thủ tướng vào hôm 24/6 vừa qua. Ông là nhà hoạch định chính sách kinh tế cho chính quyền lâm thời Iraq.
Trong bài diễn văn, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhận định về biến cố ký kết Hiến Chương mới Châu Âu như sau: “Đó là một biến cố một cách nào đó kết thúc tiến trình mở rộng Châu Âu cho những quốc gia đã luôn cộng tác vào việc hình thành những nền tảng tinh thần và cơ chế cho Châu Âu nhưng trong những thập niên qua đã bị gạt ra ngoài lề”.
Đức Thánh Cha nói: “Tòa Thánh và bản thân tôi vẫn luôn tìm cách hỗ trợ tiến trình mở rộng ấy để Âu Châu có thể hô hấp hoàn toàn bằng hai buồng phổi của mình với tinh thần của Tây và Đông Phương. Tôi tin tưởng rằng tuy Hiến Chương mới của Châu Âu không đích thị đề cập đến những căn cội Kitô Giáo của nền văn hóa các
nước ngày nay hợp thành Liên Hiệp Châu Âu nhưng các giá trị ngàn đời được các thế hệ tiền nhân xây dựng trên căn bản Tin Mừng sẽ tiếp tục soi sáng cho nỗ lực của những người đảm nhận trách nhiệm hình thành khuôn mặt của đại lục chúng ta”.
Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng Liên Hiệp Châu Âu, một cộng đồng các nước tự do sẽ không ngừng cố gắng hết sức để gia sản tinh thần của mình không bị mai một. Ngài nhận định rằng “Sẽ không có sự hiệp nhất tại Châu Âu nếu như sự kết hiệp này không dựa trên sự hiệp nhất về tinh thần”.
![]() |
| Thủ tướng Ba Lan Marek Belka |
“Trong tư cách Giáo Hoàng, tôi cám ơn chính phủ Ba Lan và Quốc Hội vì sự hiểu biết của họ đối với thách đố này và đã chấp nhận đương đầu với nó”.
Cách riêng, Đức Thánh Cha cám ơn ông Belka vì một lá thư trong đó ông viết: “Chánh phủ Ba Lan sẽ làm mọi điều có thể được sao cho Hiến Chương mới của Liên Hiệp Châu Âu sẽ được hiểu trong tinh thần những giá trị của Châu Âu, mà nền tảng của những giá trị này là quan điểm của Kitô Giáo về con người và chính trị như một sự phục vụ cho chính con người và cho toàn xã hội”.
Ông Belka, một nhà kinh tế và từng là cựu bộ trưởng kinh tế trước khi trở thành thủ tướng vào hôm 24/6 vừa qua. Ông là nhà hoạch định chính sách kinh tế cho chính quyền lâm thời Iraq.
Trong bài diễn văn, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhận định về biến cố ký kết Hiến Chương mới Châu Âu như sau: “Đó là một biến cố một cách nào đó kết thúc tiến trình mở rộng Châu Âu cho những quốc gia đã luôn cộng tác vào việc hình thành những nền tảng tinh thần và cơ chế cho Châu Âu nhưng trong những thập niên qua đã bị gạt ra ngoài lề”.
Đức Thánh Cha nói: “Tòa Thánh và bản thân tôi vẫn luôn tìm cách hỗ trợ tiến trình mở rộng ấy để Âu Châu có thể hô hấp hoàn toàn bằng hai buồng phổi của mình với tinh thần của Tây và Đông Phương. Tôi tin tưởng rằng tuy Hiến Chương mới của Châu Âu không đích thị đề cập đến những căn cội Kitô Giáo của nền văn hóa các
nước ngày nay hợp thành Liên Hiệp Châu Âu nhưng các giá trị ngàn đời được các thế hệ tiền nhân xây dựng trên căn bản Tin Mừng sẽ tiếp tục soi sáng cho nỗ lực của những người đảm nhận trách nhiệm hình thành khuôn mặt của đại lục chúng ta”.
Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng Liên Hiệp Châu Âu, một cộng đồng các nước tự do sẽ không ngừng cố gắng hết sức để gia sản tinh thần của mình không bị mai một. Ngài nhận định rằng “Sẽ không có sự hiệp nhất tại Châu Âu nếu như sự kết hiệp này không dựa trên sự hiệp nhất về tinh thần”.
