Người Công giáo phối hợp với người chính thống giáo và các người Kitô hữu khác trong đơn yêu cầu
BRUSSELS, Belgium: (Zenit. org). - Giáo hội Công giáo phối họp với các giáo hội Chính thống và các giáo phái Kitô hữu để gởi một lá thư yêu cầu có sự công nhận đúng lý trong bất cứ Hiến pháp nào trong tương lai châu Âu

Lá thư, cho báo chí biết hôm nay, đề ngày 27/9 và gởi cho Valery Giscard d' Estaing, chủ tịch Qui ước châu Âu, đang bàn cải về tương lai cơ chế của Lục địa.

Lá thư được ký bởi Monsignor Noel Treanor, tổng thư ký của Ủy ban các Hội đồng Giám mục thuộc Cộng đồng châu Âu (COMECE), và Keith Jenkins, tổng thư ký phụ tá của Hội đồng các giáo hội châu Âu.

Trong thư, các đoàn thể yêu cầu phải xem xét đến sự đóng góp của các tín ngưỡng tôn giáo trong việc xây dựng châu Âu.

Họ yêu cầu qui ước đưa những tuyên bố sau đây vào trong một hiến pháp tương lai: "Liên hiệp Châu Âu công nhận và tôn trọng quyền của các Giáo hội và các Cộng đồng tôn giáo đựoc tự do tổ chức, phù hợp với luật quốc gia, những niềm xác tín và những qui luật của mình, và theo đuổi những mục đích tôn giáo của mình trong khuôn khổ những quyền cơ bản.

Một đề nghị thứ hai tuyên bố: " Liên Hiệp Âu châu tôn trọng căn tính riêng biệt và sự đóng góp của các Giáo hội và các Cộng đồng Tôn giáo cho đời sống công và duy trì một cuộc đối thoại có tổ chức với các Giáo hội và Công đồng Tôn giáo. "

Lá thư cũng muốn kèm một điểm thứ ba: " Liên Hiệp châu Âu tôn trọng và không làm tổn hại tư thế, dưới luật quốc gia, của các Giáo hội và các Cộng đồng Tôn giáo trong các Nhà nước Thành viên. Liên hiệp cũng tôn trọng tư thế của các tổ chức triết học và không tín ngưỡng.

Hội đồng các Giáo hội châu Âu là một liên hiệp gòm 127 giáo hội Chính thống, Anh giáo và Tin lành và các giáo phái của tất cả các nước thuộc châu Âu.

COMECE là một ủy ban của các giám mục Công giáo trong các nước-thành viên EU. Các giám mục của các hội đồng giám mục Cộng hòa Czech, Hungari, Malta, Poland, Slovakia và Switzerland là những thành viên phụ.