VATICAN 29/10/04 - Hôm nay 29/10/2004 là ngày ký kết phê chuẩn hiến pháp Âu Châu. Tờ L'Osservatore Romano, số ra ngày 28/10, nơi trang 2 có bài của ký giả Perluigi Natalia viết về quan điểm của Tòa Thánh đối với bản tân hiến pháp. Theo nội dung bài báo, Tòa Thánh vừa hài lòng, nhưng đồng thời cũng tỏ ra thất vọng về bản hiến pháp này.
Tác giả bài báo Pierluigi Natalia nhận xét rằng việc thừa nhận bản hiến pháp tượng trưng cho một bước tối quan trọng trong tiến trình hội nhập Âu Châu. Đó là điều mà Đức Thánh Cha luôn luôn hằng mong mỏi. Bài báo cũng đề cập đến bản tân hiến pháp Âu Châu đã bảo đảm thực thể các tôn giáo và đòi hỏi các nước thành viên duy trì một cuộc đối thoại công khai, minh bạch và thường xuyên với các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Tuy nhiên, tác giả Natalia cũng viết thêm rằng Giáo Hội cũng cảm thấy thất vọng vì tài liệu nền tảng của Liên Hiệp Âu Châu đã không đề cập gì đến di sản Kitô Giáo. Tác giả này cũng cáo buộc việc bỏ di sản Kitô Giáo không những mâu thuẫn với bằng chứng lịch sử mà còn đưa nguyên tắc thế tục lên thành một ý thức hệ.
Tác giả Natalia cũng viết rằng một số quốc gia Âu Châu đã cùng với Tòa Thánh vận động để bản tân hiến pháp công khai thừa nhận di sản Kitô Giáo, nhưng đã không thành công vì một số quốc gia khác phản đối.
Cũng ngày hôm qua 28 tháng 10, Quốc Vụ Khánh Tòa Thánh là ĐHY Angelo Sodano nói với báo chí rằng Tòa Thánh không ủng hộ cũng như không phản đối việc phê chuẩn bản tân hiến pháp Âu Châu.
Tác giả bài báo Pierluigi Natalia nhận xét rằng việc thừa nhận bản hiến pháp tượng trưng cho một bước tối quan trọng trong tiến trình hội nhập Âu Châu. Đó là điều mà Đức Thánh Cha luôn luôn hằng mong mỏi. Bài báo cũng đề cập đến bản tân hiến pháp Âu Châu đã bảo đảm thực thể các tôn giáo và đòi hỏi các nước thành viên duy trì một cuộc đối thoại công khai, minh bạch và thường xuyên với các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Tuy nhiên, tác giả Natalia cũng viết thêm rằng Giáo Hội cũng cảm thấy thất vọng vì tài liệu nền tảng của Liên Hiệp Âu Châu đã không đề cập gì đến di sản Kitô Giáo. Tác giả này cũng cáo buộc việc bỏ di sản Kitô Giáo không những mâu thuẫn với bằng chứng lịch sử mà còn đưa nguyên tắc thế tục lên thành một ý thức hệ.
Tác giả Natalia cũng viết rằng một số quốc gia Âu Châu đã cùng với Tòa Thánh vận động để bản tân hiến pháp công khai thừa nhận di sản Kitô Giáo, nhưng đã không thành công vì một số quốc gia khác phản đối.
Cũng ngày hôm qua 28 tháng 10, Quốc Vụ Khánh Tòa Thánh là ĐHY Angelo Sodano nói với báo chí rằng Tòa Thánh không ủng hộ cũng như không phản đối việc phê chuẩn bản tân hiến pháp Âu Châu.