HỒNG KÔNG 20/10/04 -Trong một cuộc họp cách đây 2 ngày tại Bắc Kinh để bàn về vấn đề Tôn Giáo và Luật Pháp, một viên chức cao cấp chính quyền Trung Quốc tuyên bố nhà nước đang cứu xét đường lối hủy bỏ sự kiểm soát chặt chẽ đối với tôn giáo, giới hạn sự can thiệp của chính quyền, và cho các nhóm tôn giáo được quyền tự trị.
Tuy nhiên những nguồn tin của Giáo Hội ở Hồng Kông cho cơ quan thông tấn AsiaNews biết những biện pháp này của chính phủ không có gì quan trọng, đó chỉ là chiến dịch “trang điểm” nhằm giảm bớt những chỉ trích của thế giới đối với Trung Quốc về chính sách khắc nghiệt đối với tôn giáo.
Ông Zhang Zunmou, Giám Đốc Văn Phòng Tôn Giáo đặc trách chính sách và luật lệ tuyên bố: “Những ngày chính quyền điều hành vấn đề tôn giáo qua luật lệ hành chánh nay đã chấm dứt, đến lúc giới chức chính quyền phải tuân theo luật lệ và các viên chức phải thi hành chức năng trong quyền hạn của mình. Họ cũng có thể bị truy tố nếu thấy lạm dụng quyền lực”.
Theo ông Zang, chínhs sách mới đặt cả người cai trị (chính quyền) lẫn người “bị trị” (tôn giáo) trong cùng một vị thế là hai bên đều có quyền cũng như bổn phận.
Ông kết luận: “Đây là một biến chuyển quan trọng. Giới hạn quyền lực của nhà nước đối với các vấn đề tôn giáo quả là một khái niệm cách mạng đối với Trung Quốc”
Ông Zang cũng tuyên bố chính quyền đang cứu xét một bộ luật đầy đủ về tôn giáo, nhưng không cho biết bao giờ bộ luật này được ban hành.
Trước những lời tuyên bố này giới quan sát tôn giáo ở Hồng Kông cho rằng bộ luật về tôn giáo là một điều tích cực nhưng với điều kiện chính quyền thực sự thừa nhận quyền tự do tôn giáo như là quyền căn bản về nhân quyền - chứ không như tình trạng bây giờ. Để bảo đảm quyền tự do tôn giáo, chính quyền phải giải tán Giáo Hội Yêu Nước và đặt tổ chức Giáo Hội Yêu Nước dưới quyền cai quản của các đức Giám Mục hay các nhà lãnh đạo tôn giáo
Cũng theo các chuyên gia, chính quyền Trung Quốc đang phải đối diện với những khó khăn trong mối liên hệ với các tôn giáo. Các khó khăn này ngày một gia tăng. Trung quốc đang trải qua một kinh nghiệm chưa từng thấy là xuất hiện sự hồi sinh tôn giáo. Theo thống kê chính thức của nhà nước, số tín đồ các tôn giáo chỉ khoảng 100 triệu người. Nhưng theo các chuyên gia tôn giáo, con số này không phản ảnh đúng sự thật vì ngoài 5 tôn giáo được thừa nhận là Phật Giáo, Lão Giáo, Tin lành, Công Giáo, Khổng Giáo, còn có những tôn giáo khác hoặc thuộc những giáo hội thầm lặng bị chính quyền đàn áp. Số người tin tôn giáo ở Trung Quốc hiện nay ít nhất là 500 triệu người.
Tuy nhiên những nguồn tin của Giáo Hội ở Hồng Kông cho cơ quan thông tấn AsiaNews biết những biện pháp này của chính phủ không có gì quan trọng, đó chỉ là chiến dịch “trang điểm” nhằm giảm bớt những chỉ trích của thế giới đối với Trung Quốc về chính sách khắc nghiệt đối với tôn giáo.
Ông Zhang Zunmou, Giám Đốc Văn Phòng Tôn Giáo đặc trách chính sách và luật lệ tuyên bố: “Những ngày chính quyền điều hành vấn đề tôn giáo qua luật lệ hành chánh nay đã chấm dứt, đến lúc giới chức chính quyền phải tuân theo luật lệ và các viên chức phải thi hành chức năng trong quyền hạn của mình. Họ cũng có thể bị truy tố nếu thấy lạm dụng quyền lực”.
Theo ông Zang, chínhs sách mới đặt cả người cai trị (chính quyền) lẫn người “bị trị” (tôn giáo) trong cùng một vị thế là hai bên đều có quyền cũng như bổn phận.
Ông kết luận: “Đây là một biến chuyển quan trọng. Giới hạn quyền lực của nhà nước đối với các vấn đề tôn giáo quả là một khái niệm cách mạng đối với Trung Quốc”
Ông Zang cũng tuyên bố chính quyền đang cứu xét một bộ luật đầy đủ về tôn giáo, nhưng không cho biết bao giờ bộ luật này được ban hành.
Trước những lời tuyên bố này giới quan sát tôn giáo ở Hồng Kông cho rằng bộ luật về tôn giáo là một điều tích cực nhưng với điều kiện chính quyền thực sự thừa nhận quyền tự do tôn giáo như là quyền căn bản về nhân quyền - chứ không như tình trạng bây giờ. Để bảo đảm quyền tự do tôn giáo, chính quyền phải giải tán Giáo Hội Yêu Nước và đặt tổ chức Giáo Hội Yêu Nước dưới quyền cai quản của các đức Giám Mục hay các nhà lãnh đạo tôn giáo
Cũng theo các chuyên gia, chính quyền Trung Quốc đang phải đối diện với những khó khăn trong mối liên hệ với các tôn giáo. Các khó khăn này ngày một gia tăng. Trung quốc đang trải qua một kinh nghiệm chưa từng thấy là xuất hiện sự hồi sinh tôn giáo. Theo thống kê chính thức của nhà nước, số tín đồ các tôn giáo chỉ khoảng 100 triệu người. Nhưng theo các chuyên gia tôn giáo, con số này không phản ảnh đúng sự thật vì ngoài 5 tôn giáo được thừa nhận là Phật Giáo, Lão Giáo, Tin lành, Công Giáo, Khổng Giáo, còn có những tôn giáo khác hoặc thuộc những giáo hội thầm lặng bị chính quyền đàn áp. Số người tin tôn giáo ở Trung Quốc hiện nay ít nhất là 500 triệu người.