Bologna, Ý Đại Lợi, 10/19/04 -Vấn đề tương quan giữa chính trị và đức tin vốn phức tạp và dễ gây tranh cãi đã là chủ đề của một hội nghị nhóm họp từ mùng 7 đến 10 tháng 10 tại Bologna. "Tuần lễ xã hội" lần thứ 44 (lần đầu được nhóm họp vào năm 1907) đã quy tụ khoảng 1,200 tham dự viên.
Hội nghị bao gồm các giám mục, chính khách, kinh tế gia, và học giả được tổ chức theo hình thức vừa thuyết trình vừa hội luận bàn tròn Các điểm thảo luận là: vai trò ngườì Công giáo trong thế giới chính trị hôm nay, chính trị và quyền lực, thông tin và dân chủ, kinh tế và khoa học.
Trong lời chào mừng các tham dự viên, Đức TGM Carlo Caffarra của Giáo Phận Bologna đã lưu ý về một đặc tính căn bản của nền dân chủ. Trưng dẫn văn kiện CĐ Vatican II, "Vui mừng và hy vọng," Ngài giải thích rằng đặc tính này có thể được khám phá qua bản chất linh thiêng và luân lý của con người.
ĐTGM nói: "Ngày nay, có hai kẻ thù chính ngăn cản việc phát triển con người và đặc tính vừa nói: trước hết là tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa luân lý tương đối, vốn chối bỏ sự hiện hữu của các chân lý khách quan trong đạo đức học, công bằng và chính trị. Kế đến là việc thiếu khả năng phối kết tự do cá nhân với các trách vụ xã hội.
Trong diễn văn khai mạc, ĐHY Camillo Ruini, chủ tịch HĐGM Ý, nói về vai trò người công giáo trong xã hội Ý. Ngài nói, người tín hữu có thể chính đáng chọn lựa việc nắm giữ các địa vị khác nhau trong chính trường, cho dù không cần trả giá hy sinh căn tính công giáo của mình.
ĐHY Ruini đã nhắc lại lời ĐGH Gioan Phaolo II vào ngày 23 tháng 11, 1995, trong một phiên họp tại Palermo. ĐGH giải thích, Giáo Hội không liên minh với các đảng phái. Điều đó không có nghiã là tất cả các phe nhóm xã hội và chính trị đều không xứng hợp với đức tin Công Giáo. Cũng không có nghĩa là các phe nhóm ấy đều chú trọng đầy đủ đến các nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội Công giáo về các vấn đề như tôn trọng sự sống con người, gia đình, tình liên đới, và việc thăng tiến hoà bình và công lý. (Còn tiếp)
Hội nghị bao gồm các giám mục, chính khách, kinh tế gia, và học giả được tổ chức theo hình thức vừa thuyết trình vừa hội luận bàn tròn Các điểm thảo luận là: vai trò ngườì Công giáo trong thế giới chính trị hôm nay, chính trị và quyền lực, thông tin và dân chủ, kinh tế và khoa học.
Trong lời chào mừng các tham dự viên, Đức TGM Carlo Caffarra của Giáo Phận Bologna đã lưu ý về một đặc tính căn bản của nền dân chủ. Trưng dẫn văn kiện CĐ Vatican II, "Vui mừng và hy vọng," Ngài giải thích rằng đặc tính này có thể được khám phá qua bản chất linh thiêng và luân lý của con người.
ĐTGM nói: "Ngày nay, có hai kẻ thù chính ngăn cản việc phát triển con người và đặc tính vừa nói: trước hết là tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa luân lý tương đối, vốn chối bỏ sự hiện hữu của các chân lý khách quan trong đạo đức học, công bằng và chính trị. Kế đến là việc thiếu khả năng phối kết tự do cá nhân với các trách vụ xã hội.
Trong diễn văn khai mạc, ĐHY Camillo Ruini, chủ tịch HĐGM Ý, nói về vai trò người công giáo trong xã hội Ý. Ngài nói, người tín hữu có thể chính đáng chọn lựa việc nắm giữ các địa vị khác nhau trong chính trường, cho dù không cần trả giá hy sinh căn tính công giáo của mình.
ĐHY Ruini đã nhắc lại lời ĐGH Gioan Phaolo II vào ngày 23 tháng 11, 1995, trong một phiên họp tại Palermo. ĐGH giải thích, Giáo Hội không liên minh với các đảng phái. Điều đó không có nghiã là tất cả các phe nhóm xã hội và chính trị đều không xứng hợp với đức tin Công Giáo. Cũng không có nghĩa là các phe nhóm ấy đều chú trọng đầy đủ đến các nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội Công giáo về các vấn đề như tôn trọng sự sống con người, gia đình, tình liên đới, và việc thăng tiến hoà bình và công lý. (Còn tiếp)