VATIKAN — Chính quyền Khartum (Bắc Sudan) đã cấm các chuyến bay nhân đạo cho miền Nam Sudan, điều này đã làm cho sắc dân Anim (miền Nam Sudan) theo Kitô giáo bị đe dọa chết đói, không những thế họ lại còn phải chịu đựng những trận oanh tạc của chính quyền miền Bắc Suadan.

Giám Mục Cesare Mazzolari của giáo phận Rumbek đã đưa ra lời kêu gọi qua đài phát thanh Vatican. Người dân miền Nam Sudan đã 20 năm nay trải qua cuộc nội chiến, với 2 triệu người chết.

Những cuộc hòa đàm giữa chính quyền ở Khartum và "Giải phóng quân" đã bị gián đoạn vào đầu tháng Chín, khi loạn quân tấn công vào làng Torit.

Giám Mục Mazzolari đã nói: "Qua những cuộc oanh tạc của chính quyền đã làm miền Nam Sudan hoàn toàn tê liệt; chúng tôi không thể vào để di tản dân đi được".

Ngài phàn nàn: "Giáo hội ở một vùng đất, mà phía Bắc là hồi giáo, vẫn còn bị bách hại. Nhà thờ và những cơ sở tôn giáo như bệnh viện, trường học, trạm y tế thường là đích điểm của những trận dội bom".

"Lý do chính của cuộc chiến này chỉ là dầu hỏa, ngoài ra cũng còn một ý đồ khác, là ép buộc quần chúng Sudan theo hồi giáo và Ả Rập.

Ðức Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy can thiệp, để những chuyến bay nhân đạo phải được tiếp tục trở lại và phải chấm dứt ngay những cuộc dội bom, mà Ngài xem như là hành động khủng bố.