Triều Tiên : mừng 40 năm Trung Tâm Nghiên Cứu Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo
Vatican, ngày 14/10/2004 (Zenit) - Trung Tâm Nghiên Cứu Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Triều Tiên đã mừng 40 năm thành lập, theo bản tin « Các Giáo Hội châu Á », cơ quan thông tin của Hội Thừa Sai Paris (eglasie.mepasie.org ) trong số báo 404.
Vào ngày 11/9/2004 vừa qua, nhân dịp mừng 40 năm thành lập, Trung Tâm Nghiên Cứu Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo ở Triều Tiên đã tổ chức một cuộc hội luận với sự tham dự của hơn 300 người gồm giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân và cả các giáo sư đại học. Hội luận đã trình bầy chủ đề « Học hỏi lịch sử giáo hội bằng cách nào ? ».
Linh mục P. John Byeon Woo-chan, phó giám đốc của Trung Tâm, đã loan báo trong cuộc hội luận rằng, việc soạn thảo bộ lịch sử Giáo Hội Công giáo Triều Tiên toàn phần sẽ được hoàn thành từ nay cho đến cuối năm, khởi từ 220 năm trước đây (1).
Linh mục cũng cho biết thêm rằng, giai đoạn đầu của việc soạn thảo đã hoàn tất. Nhưng khó khăn gặp phải chính là thiếu tài liệu trong các nơi lưu trữ văn thư của Giáo Hội tại Triều Tiên. Để có thể viết lại một cách chính xác những trang sử sơ khai của Giáo Hội Triều Tiên, các nhà nghiên cứu phải trẩy đi phương xa như Pháp và Hoa Kỳ, là những nước đã đóng góp nhiều vị truyền giáo tại Triều Tiên, để tìm tòi các hồ sơ và các tài liệu. Trong các hồ sơ lưu trữ tại các thư viện quốc gia của các nước này và trong các thư viện của các hội truyền giáo, chẳng hạn Hội Thừa Sai Paris, Hội Dòng Maryknoll, các nhà nghiên cứu đã tìm được nhiều tài liệu giúp họ soạn thảo lịch sử Giáo Hội Triều Tiên. Ngoài những tài liệu liên hệ trực tiếp tới lịch sử, còn phải lưu tâm đến các sách cầu nguyện, các sách giáo lý thi thoảng được viết hay khắc cả trên các thanh gỗ. Đây quả là nguồn tài liệu cung cấp những chi tiết quý giá về chặng đường lịch sử đã qua. Theo Cha John Byeon, từ nay cho đến cuối năm 2005, bộ lịch sử gồm 3 cuốn sách sẽ được soạn thảo xong.
Nhắc lại những lý do tại sao Viện Nghiên Cứu Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo tại Triều Tiên đã ra đời cách đây 4 năm, Cha John Byeon trình bầy rằng : « Môi trường đại học không quan tâm nhiều đến Giáo Hội Công Giáo và lịch sử của giáo hội, và cũng thường nghĩ rằng chả có gì để nghiên cứu từ đó cả ». Chính vì vậy mà Viện Nghiên Cứu Lịch Sử đã được thành lập để lôi kéo mối quan tâm và chứng minh rằng hiện có những nguồn tài liệu về vấn đề này. Ngày nay, sứ mệnh của Viện Nghiên Cứu một phần đã đạt được, vì chính phủ Nam Triều Tiên đã nhìn nhận rằng các tài liệu tìm thấy ở các thư việc ở nước ngoài thuộc về gia sản văn hóa quốc gia.
Ngoài ra cuộc hội luận vào ngày 11/9 đã tạo cơ hội cho các cuộc thảo luận về chỗ đứng của thần học trong việc học hỏi lịch sử giáo hội. Theo quan điểm của linh mục Andrew Choi Suk-woo, nguyên giám đốc đầu tiên của Viện và hiện đang là giám đốc danh dự : thần học và nghiên cứu lịch sử « có thể và phải đi song đôi với nhau ».
Viện Nghiên Cứu Lịch Sử Giáo Hội tại Triều Tiên đã được thành lập vào năm 1964 như là một chi nhánh của đại học Công Giáo Triều Tiên. Vào năm 1972, Viện này tách rời trở thành tổ chức biệt lập và từ năm 1975 Viện Nghiên Cứu đã phát hành hàng tháng tờ báo « Giáo Hội và Lịch Sử ». Hội cũng đã phát hành những nghiên cứu về những cuộc bách hại Kitô giáo từ thế kỷ XVIII-XIX. Vào năm 1984, Bộ Sách Toàn Thư Công Giáo Triều Tiên cũng đã được xuất bản và được bổ túc từ năm 1992 với một dự án soạn thảo thêm 12 cuốn sách, cho đến nay đã phát hành được 10 cuốn.
Vatican, ngày 14/10/2004 (Zenit) - Trung Tâm Nghiên Cứu Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Triều Tiên đã mừng 40 năm thành lập, theo bản tin « Các Giáo Hội châu Á », cơ quan thông tin của Hội Thừa Sai Paris (eglasie.mepasie.org
Vào ngày 11/9/2004 vừa qua, nhân dịp mừng 40 năm thành lập, Trung Tâm Nghiên Cứu Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo ở Triều Tiên đã tổ chức một cuộc hội luận với sự tham dự của hơn 300 người gồm giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân và cả các giáo sư đại học. Hội luận đã trình bầy chủ đề « Học hỏi lịch sử giáo hội bằng cách nào ? ».
Linh mục P. John Byeon Woo-chan, phó giám đốc của Trung Tâm, đã loan báo trong cuộc hội luận rằng, việc soạn thảo bộ lịch sử Giáo Hội Công giáo Triều Tiên toàn phần sẽ được hoàn thành từ nay cho đến cuối năm, khởi từ 220 năm trước đây (1).
Linh mục cũng cho biết thêm rằng, giai đoạn đầu của việc soạn thảo đã hoàn tất. Nhưng khó khăn gặp phải chính là thiếu tài liệu trong các nơi lưu trữ văn thư của Giáo Hội tại Triều Tiên. Để có thể viết lại một cách chính xác những trang sử sơ khai của Giáo Hội Triều Tiên, các nhà nghiên cứu phải trẩy đi phương xa như Pháp và Hoa Kỳ, là những nước đã đóng góp nhiều vị truyền giáo tại Triều Tiên, để tìm tòi các hồ sơ và các tài liệu. Trong các hồ sơ lưu trữ tại các thư viện quốc gia của các nước này và trong các thư viện của các hội truyền giáo, chẳng hạn Hội Thừa Sai Paris, Hội Dòng Maryknoll, các nhà nghiên cứu đã tìm được nhiều tài liệu giúp họ soạn thảo lịch sử Giáo Hội Triều Tiên. Ngoài những tài liệu liên hệ trực tiếp tới lịch sử, còn phải lưu tâm đến các sách cầu nguyện, các sách giáo lý thi thoảng được viết hay khắc cả trên các thanh gỗ. Đây quả là nguồn tài liệu cung cấp những chi tiết quý giá về chặng đường lịch sử đã qua. Theo Cha John Byeon, từ nay cho đến cuối năm 2005, bộ lịch sử gồm 3 cuốn sách sẽ được soạn thảo xong.
Nhắc lại những lý do tại sao Viện Nghiên Cứu Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo tại Triều Tiên đã ra đời cách đây 4 năm, Cha John Byeon trình bầy rằng : « Môi trường đại học không quan tâm nhiều đến Giáo Hội Công Giáo và lịch sử của giáo hội, và cũng thường nghĩ rằng chả có gì để nghiên cứu từ đó cả ». Chính vì vậy mà Viện Nghiên Cứu Lịch Sử đã được thành lập để lôi kéo mối quan tâm và chứng minh rằng hiện có những nguồn tài liệu về vấn đề này. Ngày nay, sứ mệnh của Viện Nghiên Cứu một phần đã đạt được, vì chính phủ Nam Triều Tiên đã nhìn nhận rằng các tài liệu tìm thấy ở các thư việc ở nước ngoài thuộc về gia sản văn hóa quốc gia.
Ngoài ra cuộc hội luận vào ngày 11/9 đã tạo cơ hội cho các cuộc thảo luận về chỗ đứng của thần học trong việc học hỏi lịch sử giáo hội. Theo quan điểm của linh mục Andrew Choi Suk-woo, nguyên giám đốc đầu tiên của Viện và hiện đang là giám đốc danh dự : thần học và nghiên cứu lịch sử « có thể và phải đi song đôi với nhau ».
Viện Nghiên Cứu Lịch Sử Giáo Hội tại Triều Tiên đã được thành lập vào năm 1964 như là một chi nhánh của đại học Công Giáo Triều Tiên. Vào năm 1972, Viện này tách rời trở thành tổ chức biệt lập và từ năm 1975 Viện Nghiên Cứu đã phát hành hàng tháng tờ báo « Giáo Hội và Lịch Sử ». Hội cũng đã phát hành những nghiên cứu về những cuộc bách hại Kitô giáo từ thế kỷ XVIII-XIX. Vào năm 1984, Bộ Sách Toàn Thư Công Giáo Triều Tiên cũng đã được xuất bản và được bổ túc từ năm 1992 với một dự án soạn thảo thêm 12 cuốn sách, cho đến nay đã phát hành được 10 cuốn.