MEXICO 15/10/04 - Đức Hồng Y Stephen Hamao Fumio, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vụ Cho Người Di Cư và Di Dân đã dành cho cơ quan thông tấn Zenit buổi phỏng vấn nhân dịp Ngài tham dự Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48 tại Mexico.
Đức Hồng Y tuyên bố: “Công nhân Công Giáo đến các quốc gia khác làm việc nên được trang bị những kiến thức và phương pháp dậy giáo lý để họ trở thành những nhà truyền giáo.”
Vị Hồng Y người Nhật đang làm việc tại Giáo Triều Roma kể rằng cách đây 6 năm, khi còn làm Giám Mục ở thành phố Yokohama, địa phận của Ngài chỉ có 50,000 người Công Giáo Nhật nhưng có đến 70,000 người Công Giáo ngoại quốc.
Ngài cũng kể rằng cả nước Nhật có khoảng 150,000 người Công Giáo trong tổng số dân 120 triệu người. Tuy nhiên có đến 800,000 người Công Giáo ngoại quốc làm việc ở đất Nhật.
Nêu ra những con số này, Đức Hồng Y kết luận nếu những công nhân đó được trang bị chức năng dậy giáo lý thì chúng ta có nhiều nhà truyền giáo.
Tưởng cũng nên nói thêm tại các nước vùng Trung Đông hay Bắc Phi như Nigeria, Lybia, Iraq, Arab Saudi, có rất nhiều công nhân ngoại quốc đến làm việc tại các quốc gia dầu hỏa này. Ví dụ tại Lybia có đến 70,000 công nhân Phi Luật Tân người Công Giáo. Từ trưóc tới nay các vị Giám Mục địa phương vẫn ca ngợi các người Công Giáo Phi Luật Tân đi làm tại các nước vùng Đông Nam Á và Trung Đông. Họ là những người đem tin mừng chúa Kitô đến các quốc gia chưa biết nhiều về Kitô Giáo.
Đức Hồng Y tuyên bố: “Công nhân Công Giáo đến các quốc gia khác làm việc nên được trang bị những kiến thức và phương pháp dậy giáo lý để họ trở thành những nhà truyền giáo.”
Vị Hồng Y người Nhật đang làm việc tại Giáo Triều Roma kể rằng cách đây 6 năm, khi còn làm Giám Mục ở thành phố Yokohama, địa phận của Ngài chỉ có 50,000 người Công Giáo Nhật nhưng có đến 70,000 người Công Giáo ngoại quốc.
Ngài cũng kể rằng cả nước Nhật có khoảng 150,000 người Công Giáo trong tổng số dân 120 triệu người. Tuy nhiên có đến 800,000 người Công Giáo ngoại quốc làm việc ở đất Nhật.
Nêu ra những con số này, Đức Hồng Y kết luận nếu những công nhân đó được trang bị chức năng dậy giáo lý thì chúng ta có nhiều nhà truyền giáo.
Tưởng cũng nên nói thêm tại các nước vùng Trung Đông hay Bắc Phi như Nigeria, Lybia, Iraq, Arab Saudi, có rất nhiều công nhân ngoại quốc đến làm việc tại các quốc gia dầu hỏa này. Ví dụ tại Lybia có đến 70,000 công nhân Phi Luật Tân người Công Giáo. Từ trưóc tới nay các vị Giám Mục địa phương vẫn ca ngợi các người Công Giáo Phi Luật Tân đi làm tại các nước vùng Đông Nam Á và Trung Đông. Họ là những người đem tin mừng chúa Kitô đến các quốc gia chưa biết nhiều về Kitô Giáo.