ROME, 15/10/04 -Đức Cha Giovanni Innocenzo Martinelli, Giám Mục Tông Tòa thủ đô Tripoli, Libya đang có mặt tại Rome để tham dự nghị hội các Đức Giám Muc vùng Bắc Phi. Ngài đã dành cho cơ quan thông tấn I Media ở Ý một cuộc phỏng vấn về tình hình ở Libya, đặc biệt về mối tương giao giữa người Hồi Giáo và Kitô Giáo.

Đức Giám Mục cho biết Cộng Đồng Hồi Giáo ở Libya không giống “Hồi Giáo trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9”

Đức Cha Martinelli tuyên bố: “Chúng tôi có mối giảo hảo tốt với thế giới Hồi Giáo. Đặc biệt với Dawa al Islamiya là một tổ chức được chính quyền Libya bảo trợ để truyền bá đức tin Hồi Giáo. Tổ chức này đã tham dự nhiều phiên họp với Hội Đồng Giáo Hoàng Về Đối Thoại Tôn Giáo, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Kitô Giáo.

Ngài nói: "Libya chống lại chủ thuyết tôn giáo quá khích. Từ ngày 11 tháng 9 Libya đã nhiều lần lên án những vụ khủng bố.” Ngài lập luận: “Vì Libya bị thế giới kết tội là đồng lõa với bọn khủng bố trong vụ làm rớt phi cơ ở Lockerbie, nên chính quyền nước này đã cố gắng chứng minh cho thế giới biết Libya hoàn toàn tách rời khỏi phong trào khủng bố”.

Đối với chiến tranh Iraq, Libya không ủng hộ việc Hoa Kỳ tấn công Iraq. Ngài cho biết lý do: “vì Libya là một nước Hồi Giáo và một nước Hồi Giáo không chống lại một nước Hồi Giáo khác.”Nhưng Ngài cũng nói thêm: "Chính quyền Libya đã chỉ trích nhiều quốc gia Hồi Giáo khác đã không cắt đứt sự yểm trợ cho bọn khủng"

Về tình hình Công Giáo ở Libya, Ngài nói từ khi về làm việc taị Tripoli vào năm 1985 đến nay. Libya có nhiều sự thay đổi. Lúc đó, đa số người Công Giáo là các chuyên gia ngoại quốc làm việc tạm thời. Sau đó, khi chính quyền Tổng Thống Gaddafi kết thân với khối cộng sản Sô Viết thì làn sóng người Đông Âu đổ sang Libya làm việc. Nhưng rồi các chuyên viên này cũng dần dần rút về nước khi khối cộng sản Đông Âu sụp đổ. Ngay nay, Đức Giám Mục cho biết đa số người Công Giáo ở Libya là người từ các quốc gia Á Châu, hoặc những người ở vùng phía dưới sa mạc Sahara Phi Châu.

Người Công Giáo Á Châu đa số là người Phi Luật Tân. Còn những người Phi Châu đến Libya thông thường là những dân nhập cư bất hợp pháp để tránh chiến tranh và nghèo đói. Phần đông họ là người Cameroon, Nigeria, Congo. Tổng số người Công Giáo hiện nay ở Libya vào khoảng 75,000 người trong một dân số 5.5 triệu người.