(UCAN 16/10/2004). Giáo phận Uijeongbu, Nam Hàn có thể là mới, nhưng giáo phận này đã được xem là một phần xương sống của Giáo Hội Hàn quốc và là cứ điểm cho tương lai tái thống nhất của Hàn quốc.

Đức Tổng Giám Mục Andreas Choi của tổng giáo phận Kwangju, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn (CBCK) đã nhấn mạnh đến vai trò của Uijeongbu trong tiến trình thống nhất đất nước trong thánh lễ tấn phong Giám Mục đầu tiên của giáo phận Uijeongbu diễn ra hôm 11/10/2004 vừa qua. Đức Giám Mục Lee Han-taek, 70 tuổi, thuộc dòng Tên đã được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Giám Mục Lee Han-taek hôm 5/7/2004.

Thánh lễ tấn phong Giám Mục đã được diễn ra tại vận động trường Uijeongbu cách Hán Thành 30 km về phía Bắc. Đức Hồng Y Stephen Kim Sou-hwan, cựu Tổng Giám Mục Hán Thành nay đã về hưu, Đức Tổng Giám Mục Emil Paul Tscherrig, sứ thần Tòa Thánh tại Nam Hàn, Đức Tổng Giám Mục Andreas Choi của tổng giáo phận Kwangju, Đức Tổng Giám Mục Nicholas Cheong của Hán Thành, 21 Tổng Giám Mục và Giám Mục của các giáo phận trên toàn quốc và 300 linh mục đã đồng tế trong thánh lễ. Hiện diện trong buổi lễ còn có 8000 giáo dân và các tu sĩ nam nữ.

Đức Tổng Giám Mục Cheong nhận xét rằng Uijeongbu không phải là một giáo phận nhỏ và đã sẵn sàng cho sứ mạng của mình “Miền Uijeongbu đã trưởng thành và trở thành một giáo phận độc lập. Với 172 linh mục, 160,000 giáo dân, Uijeongbu đã là một giáo phận lớn ngay từ lúc khởi đầu”. Các linh mục thuộc giáo phận Uijeongbu đều là các linh mục của tổng giáo phận Seoul tình nguyện gia nhập vào giáo phận mới.

Trong thánh lễ, Đức Tân Giám Mục Lee bày tỏ niềm hy vọng rằng giáo phận của ngài sẽ chứng tỏ tình yêu của Chúa Giêsu dành cho mọi người qua các sứ vụ tích cực dành cho người cần thiết.

“Chúa Giêsu đã không ngồi chờ các môn đệ. Ngài đã bước đến với họ và khích lệ họ thực thi các sứ vụ cấp thiết cho những người đói khát và cần nơi nương náu. Theo gương Đức Giêsu, giáo phận Uijeongbu sẽ có những bước tiến mạnh mẽ và tích cực đến với những ai cần sự trợ giúp của chúng ta”

Đức Cha Lee sinh năm 1934 và gia nhập dòng Tên năm 1959. Ngài được thụ phong linh mục năm 1971 và là Giám Mục phụ tá Seoul từ năm 2002.