Guadalajara, Mexicô: Hàng chục ngàn người đã đổ về Vận Động Trường Jalisco tại Guadalajara, Mexicô để tham dự thánh lễ khai mạc Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48.
Đức Hồng Y Jozef Tomko đặc sứ của Đức Giáo Hoàng đã chủ sự Thánh Lễ khai mạc vào ngày 10/10 và Ngài khuyến dục mọi người hãy "hỏi Bí Tích Thánh Thể là ai, chứ đừng hỏi Bí Tích Thánh Thể là gì".
Đức Hồng Y Tomko, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng cho Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế nói rằng tôn sùng Thánh Thể thật cần thiết trong một thế giới "bị giao động bởi những bóng đen tối của chiến tranh được biết đến hay bị quên lãng . .. và bởi những công kích ý thức hệ trên hôn nhân, gia đình và đời sống con người từ khi được thụ thai".
Sự sắp xếp cho Đại Hội và lòng nhiệt thành của những người tham dự đã làm kinh ngạc nhiều người. Có người bày tỏ cảm tưởng "tôi chưa từng thấy như vậy bao giờ. Nó cho tôi một cảm giác hoàn vũ đến giáo hội chúng ta".
Trong thánh lễ ước lượng có khoảng hơn 65000 người đến chật kín trong vận động trường và có lúc cùng nhau đồng thanh cất lên "Bạn có thể trông thấy Ngài, bạn có thể cảm thấy Ngài, Đức Giêsu hiện diện ở đây".
Mỗi lần Đức Hồng Y Tomko nhắc tới Đức Giáo Hoàng, đông đảo cộng đoàn tham dự đều vỗ tay và có lúc cất lên "Thưa Đức Gioan Phaolô ÍI, cả thế giới yêu mến Đức Thánh Cha".
Trong Thánh Lễ, các bài Thánh Thư và Phúc Âm được đọc bằng những ngôn ngữ chính như Tây Ban Nha, Anh Ngữ, Đức Ngữ, Bồ Đào Nha, Pháp cùng với những ngôn ngữ khác.
Trong Thánh Lễ khai mạc với sự hiện diện của 35 Đức Hồng Y và khoảng 250 giám mục, trong số có Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt và 4 vị Giám Mục Việt Nam, cùng với hàng trăm linh mục từ 6 châu lục.
Ngoài lòng ước mong chia sẽ lòng tôn sùng Thánh Thể, nhiều người Mỹ và Canada đã bày tỏ lòng mong muốn tham dự lần này vì được tổ chức tại Mexicô.
Bày tỏ cảm tưởng của Giám Mục Hoa Kỳ Zurek khi tham dự Đại Hội Thánh Thể lần đầu tiên, Đức Cha nói lý do Ngài đến tham dự là vì thuộc giiáo sĩ tại San Antonio: "Chúng tôi như những người anh em với các Giám Mục Mexicô. Chúng ta có một câu nói tại biên giới 'una sola familia, una sola iglesia' " (tức là một gia đình, một giáo hội).
Nhiều cư dân tại Guadalajara bày tỏ niềm hãnh diện vì thành phố tại Mexicô tự nó đã có những truyền thống tôn giáo, được chọn làm nơi cử hành Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48.
Nhiều nhóm được gọi là nhóm "adoradores" đã tổ chức cầu nguyện liên tục trong suốt một tuần lễ cử hành Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế từ ngày 10 đến ngày 17/10.
Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế đã qui tụ các giám mục, linh mục, giáo dân từ 80 quốc gia trên thế giới tham dự trọn một tuần cầu nguyện, bàn thảo, nhằm mục đích đẩy mạnh lòng sùng kính Bí Tích Thánh Thể trên khắp thế giới. Đại Hội Thánh Thể sẽ bao gồm đến kiệu Thánh Thể cũng như các cuộc viếng thăm bịnh nhân và tù nhân.
Đại Hội Thánh Thể sẽ kết thúc vào ngày 17/10 với Thánh Lễ Bế Mạc cũng tại vận động trường Jalisco và sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ gởi tới Đại Hội được truyền đi từ Vatican. Thánh lễ bế mạc tại Guadalajara và thánh lễ được cử hành cùng lúc tại Vatican sẽ khai mạc Năm Thánh Thể và Năm Thánh Thể sẽ được kéo dài cho tới ngày 29/10/2005.
Đức Hồng Y Jozef Tomko đặc sứ của Đức Giáo Hoàng đã chủ sự Thánh Lễ khai mạc vào ngày 10/10 và Ngài khuyến dục mọi người hãy "hỏi Bí Tích Thánh Thể là ai, chứ đừng hỏi Bí Tích Thánh Thể là gì".Đức Hồng Y Tomko, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng cho Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế nói rằng tôn sùng Thánh Thể thật cần thiết trong một thế giới "bị giao động bởi những bóng đen tối của chiến tranh được biết đến hay bị quên lãng . .. và bởi những công kích ý thức hệ trên hôn nhân, gia đình và đời sống con người từ khi được thụ thai".
Sự sắp xếp cho Đại Hội và lòng nhiệt thành của những người tham dự đã làm kinh ngạc nhiều người. Có người bày tỏ cảm tưởng "tôi chưa từng thấy như vậy bao giờ. Nó cho tôi một cảm giác hoàn vũ đến giáo hội chúng ta".
Trong thánh lễ ước lượng có khoảng hơn 65000 người đến chật kín trong vận động trường và có lúc cùng nhau đồng thanh cất lên "Bạn có thể trông thấy Ngài, bạn có thể cảm thấy Ngài, Đức Giêsu hiện diện ở đây".
Mỗi lần Đức Hồng Y Tomko nhắc tới Đức Giáo Hoàng, đông đảo cộng đoàn tham dự đều vỗ tay và có lúc cất lên "Thưa Đức Gioan Phaolô ÍI, cả thế giới yêu mến Đức Thánh Cha".
Trong Thánh Lễ, các bài Thánh Thư và Phúc Âm được đọc bằng những ngôn ngữ chính như Tây Ban Nha, Anh Ngữ, Đức Ngữ, Bồ Đào Nha, Pháp cùng với những ngôn ngữ khác.
Trong Thánh Lễ khai mạc với sự hiện diện của 35 Đức Hồng Y và khoảng 250 giám mục, trong số có Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt và 4 vị Giám Mục Việt Nam, cùng với hàng trăm linh mục từ 6 châu lục.
Ngoài lòng ước mong chia sẽ lòng tôn sùng Thánh Thể, nhiều người Mỹ và Canada đã bày tỏ lòng mong muốn tham dự lần này vì được tổ chức tại Mexicô.
Bày tỏ cảm tưởng của Giám Mục Hoa Kỳ Zurek khi tham dự Đại Hội Thánh Thể lần đầu tiên, Đức Cha nói lý do Ngài đến tham dự là vì thuộc giiáo sĩ tại San Antonio: "Chúng tôi như những người anh em với các Giám Mục Mexicô. Chúng ta có một câu nói tại biên giới 'una sola familia, una sola iglesia' " (tức là một gia đình, một giáo hội).Nhiều cư dân tại Guadalajara bày tỏ niềm hãnh diện vì thành phố tại Mexicô tự nó đã có những truyền thống tôn giáo, được chọn làm nơi cử hành Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48.
Nhiều nhóm được gọi là nhóm "adoradores" đã tổ chức cầu nguyện liên tục trong suốt một tuần lễ cử hành Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế từ ngày 10 đến ngày 17/10.
Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế đã qui tụ các giám mục, linh mục, giáo dân từ 80 quốc gia trên thế giới tham dự trọn một tuần cầu nguyện, bàn thảo, nhằm mục đích đẩy mạnh lòng sùng kính Bí Tích Thánh Thể trên khắp thế giới. Đại Hội Thánh Thể sẽ bao gồm đến kiệu Thánh Thể cũng như các cuộc viếng thăm bịnh nhân và tù nhân.
Đại Hội Thánh Thể sẽ kết thúc vào ngày 17/10 với Thánh Lễ Bế Mạc cũng tại vận động trường Jalisco và sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ gởi tới Đại Hội được truyền đi từ Vatican. Thánh lễ bế mạc tại Guadalajara và thánh lễ được cử hành cùng lúc tại Vatican sẽ khai mạc Năm Thánh Thể và Năm Thánh Thể sẽ được kéo dài cho tới ngày 29/10/2005.