MULTAN 12/10/04 - “Trong những ngày gần đây Pakistan liên tiếp xảy ra các vụ đặt bom nhắm vào các đền thờ Hồi Giáo.”

Trước diễn biến này, Đức Giám Mục Joseph Coutts, Bishop của giáo phận Faisalabad và Đức Giám Mục Andrew Francis của giáo phận Multan cho cơ các cơ quan truyền thông biết “Dù chúng tôi không biết ai là thủ phạn trong các vụ này, tuy nhiên những hành động đó là vô nhân đạo, dã man, chúng tôi cực lực lên án”.

Tình hình căng thẳng giữa hai hệ phái Hồi Giáo Sunnis và Shiites đã dẫn đến nhiều vụ tàn sát tập thể tại những nơi thờ tự của Hồi Giáo, gây cảnh chết chóc cho hàng trăm người.

Ngày 10 tháng 10 vừa qua một quả bom nổ ở đền thờ Hồi Giáo phái Shiites ở Lahore giết hại 4 người.

Trước đó 3 ngày, ngày 7 tháng 10 hai quả bom nổ khi người Hồi Giáo phái Sunnis đang tụ tập trong cuộc biểu tình, làm 41 người chết, 100 người bị thương.

Ngày 1 tháng 10 một kẻ ôm bom tự sát đã cho nổ trong một đền thờ Hồi Giáo phái Shiite ở Sialkot làm 31 người chết, 75 bị thương.

Đại diện cho Giáo Hội Công Giáo, Đức Cha Andrew Francis đã tham dư đám tang của các người Hồi Giáo ở Multan. Ngài cũng đến từng gia đình để phân ưu

Đức Giám Mục Joseph Coutts ở Faisalabad cho biết chính quyền Pakistan ra lệnh cấm các cuộc tụ tập đông người nơi công cộng, kể cả các cuộc tụ tập có tính cách tôn giáo. ĐGM nói "Như vậy sẽ ảnh hưởng đến những sinh hoạt của Giáo Hội Công Giáo. Trong tháng này và tháng 11 toàn cõi Pakistan, Công Giáo có những buổi lễ tụ tâp đông người và kéo dài đến 2 hay 3 ngày. Đây là những buổi tụ họp để dân chúng biểu lộ đức tin.”

Theo Đức Cha Joseph Coutts thì các giáo xứ vẫn tổ chức các buổi lễ nhưng chỉ cử hành trong khuôn viên nhà thờ. Và ĐGM nói tiếp “như vậy sẽ giảm bớt số người tham dự. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải tổ chức để biệu lộ đức tin. Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình của nước Pakistan, đồng thời cầu nguyện cho hai con tin người Trung Quốc đang bị quân phiến loạn bắt giam tại phía nam Pakistan”.