Montesilvano Sáng hôm 27-09-2004, Ủy ban Giám Mục về Rao giảng Tin Mừng cho Dân tộc và Hợp tác giữa các Giáo Hội của Hội Đồng Giám Mục Ý (CEI) đã khai mạc Hội nghị Truyền giáo Toàn Quốc lần thứ III tại Montesilvano, Pescara (Ý Đại Lợi).
Hội nghị diễn ra bốn ngày từ 27 đến 30 tháng Chín với chủ đề: “Hiệp thông và đồng trách nhiệm vì công cuộc truyền giáo”. Tham dự hội nghị này có sự hiện diện của Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc; Đức Cha Flavio Roberto Carraro, Giám Mục của Verona (Ý) và là Chủ tịch Ủy ban Giám Mục về Rao giảng Tin Mừng cho Dân tộc và Hợp tác giữa các Giáo Hội; Đức Cha Francesco Cuccarese, Tổng Giám Mục của Pescara và Đức Cha Giuseppe Andreozzi, Giám Đốc Văn phòng Quốc gia về Hợp tác Truyền giáo giữa các Giáo Hội của Hội đồng Giám Mục Ý và khoảng 1500 tham dự viên có liên quan đến mục vụ truyền giáo.
Trong nghị trình làm việc, ngày đầu tiên, sau các nghi thức là các báo cáo về “Sự biến đổi thế giới”, sau đó, ngày thứ hai là Hội nghị bàn tròn về “Các nhiệm vụ và các thách đố của Giáo Hội nhằm đạt đến sự Hiệp thông” gồm các bài tham luận là những tiếng nói khác nhau của Giáo Hội ở các lục địa của một Giám Mục địa phương, một nhà truyền giáo, một giáo dân thiện nguyện và hai người trẻ.
Ngày 28 tháng Chín, Hội nghị thảo luận về các vấn đề Công lý và Hoà bình, Loan báo Tin Mừng, Toàn cầu hoá và Truyền thông theo định hướng “Các lĩnh vực ‘truyền giáo’ thúc đẩy canh tân bằng một sự biến đổi thế giới”. Tiếp đó, ngày 29-9 là báo cáo “Hiệp thông, nền tảng và các chiều kích của truyền giáo” cùng với các tham luận “Mô hình truyền giáo đến với Muôn dân trong việc canh tân mục vụ”. Sau đó là thảo luận về các vấn đề mục vụ, các lĩnh vực dấn thân và các kiểu mẫu của vai trò mục vụ: “Vì sự mục vụ cho Thế Giới”. Ngày 30-9, trước khi kết thúc, hội nghị sẽ đưa ra “Các điển hình truyền giáo rút ra từ Hội nghị” và “Các thông điệp của Giáo Hội Ý”
Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1990 ở Verona và lần hai ở Bellaria (Rimini) vào năm 1998 và các hội nghị này được tổ chức nhằm suy tư về nhiệm vụ truyền giáo của của Giáo Hội.
Hội nghị diễn ra bốn ngày từ 27 đến 30 tháng Chín với chủ đề: “Hiệp thông và đồng trách nhiệm vì công cuộc truyền giáo”. Tham dự hội nghị này có sự hiện diện của Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc; Đức Cha Flavio Roberto Carraro, Giám Mục của Verona (Ý) và là Chủ tịch Ủy ban Giám Mục về Rao giảng Tin Mừng cho Dân tộc và Hợp tác giữa các Giáo Hội; Đức Cha Francesco Cuccarese, Tổng Giám Mục của Pescara và Đức Cha Giuseppe Andreozzi, Giám Đốc Văn phòng Quốc gia về Hợp tác Truyền giáo giữa các Giáo Hội của Hội đồng Giám Mục Ý và khoảng 1500 tham dự viên có liên quan đến mục vụ truyền giáo.
Trong nghị trình làm việc, ngày đầu tiên, sau các nghi thức là các báo cáo về “Sự biến đổi thế giới”, sau đó, ngày thứ hai là Hội nghị bàn tròn về “Các nhiệm vụ và các thách đố của Giáo Hội nhằm đạt đến sự Hiệp thông” gồm các bài tham luận là những tiếng nói khác nhau của Giáo Hội ở các lục địa của một Giám Mục địa phương, một nhà truyền giáo, một giáo dân thiện nguyện và hai người trẻ.
Ngày 28 tháng Chín, Hội nghị thảo luận về các vấn đề Công lý và Hoà bình, Loan báo Tin Mừng, Toàn cầu hoá và Truyền thông theo định hướng “Các lĩnh vực ‘truyền giáo’ thúc đẩy canh tân bằng một sự biến đổi thế giới”. Tiếp đó, ngày 29-9 là báo cáo “Hiệp thông, nền tảng và các chiều kích của truyền giáo” cùng với các tham luận “Mô hình truyền giáo đến với Muôn dân trong việc canh tân mục vụ”. Sau đó là thảo luận về các vấn đề mục vụ, các lĩnh vực dấn thân và các kiểu mẫu của vai trò mục vụ: “Vì sự mục vụ cho Thế Giới”. Ngày 30-9, trước khi kết thúc, hội nghị sẽ đưa ra “Các điển hình truyền giáo rút ra từ Hội nghị” và “Các thông điệp của Giáo Hội Ý”
Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1990 ở Verona và lần hai ở Bellaria (Rimini) vào năm 1998 và các hội nghị này được tổ chức nhằm suy tư về nhiệm vụ truyền giáo của của Giáo Hội.