JAKARTA 04/10/04 - Để đối phó với những đe dọa của hàng chục dân quân Hồi Giáo quá khích, Mẹ Bề Trên cơ sở St. Bernadette ở Cileduk, Tangerang, tỉnh Banten, cách Jakarta từ 35-40 km về hướng tây, đã đành phải đóng cửa nhà thờ và trường học.
Dì phước Anselma, nữ tu Chúa Hài Đồng cho cơ quan thông tấn AsiaNews biết: Vào sáng sớm Chúa Nhật, nhóm dân quân Hồi Giáo quá khích của Mặt Trần Hồi Giáo Pembela, gọi tắt là FPI đã xông vào trường, dí súng hăm dọa bắt các nữ tu phải đóng cửa trường và nhà thờ. Không một ai dám chống cự và chúng tôi đã phải tuân theo lệnh của họ.
Mặt trần Hồi Giáo FPI cáo buộc trường học đã dùng nơi này để truyền đạo vì đã dùng nhà thể thao của trường làm nhà thờ trong 10 năm nay. Người Công Giáo thì phản bác lại rằng họ đã xin phép chính quyền nhưng chính quyền không cho phép xây nhà thờ. Các nữ tu cũng bị buộc ký giấy cam đoan không được dùng nhà thể thao làm nhà thờ. Những người Công Giáo chứng kiến cuộc tấn công đã tố cáo cảnh sát không can thiệp gì trước cuộc tấn công của dân quân mặt trận FPI.
Theo Mẹ Bề Trên Anselma, chuyện này không phải là mới mẻ gì. Hơn nữa các thành viên của Mặt Trận Hồi Giáo Pembela còn tung ra một chiến dịch chống Kitô Giáo, họ phân phát tài liệu truyền đơn chống Kitô Giáo.
Trước sự kiện xảy ra sáng Chúa Nhật, chính một số người Hồi Giáo ôn hòa ở chung quanh trường học đã hành động chống lại những người quá khích. Họ xin đến bảo vệ các nữ tu. Họ nói dùng nhà tập thể thao mà làm nhà thờ đâu có phải là bảo người khác phải cải đạo đâu?
Giới chức lãnh đạo Công Giáo ở giáo xứ Thánh Bernadette hối thục mọi người đừng chống lại những người Hồi Giáo quá khích vì biến cố sáng Chúa Nhật vừa qua có thể bắt nguồn từ động cơ chính trị.
Một nhóm người Công Giáo ở Jakarta tình nguyện đến giáo xứ Bernadette để bảo vệ chống lại dân quân Hồi Giáo. Nhưng các linh mục và nữ tu ở đây không cho và cố tìm một giải pháp hòa bình, dù phải đóng cửa trường và nhà thờ trong một thời gian ngắn.
Phát ngôn viên của giáo xứ cho biết họ hy vọng với việc tướng Susilo Bambang Yudhoyono được bầu làm tổng thống Nam Dương, tình thế có thể tôt đẹp hơn. Tân tổng thống sẽ nhận chức vào ngày 20 tháng 10. Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Nam Dương sẽ yêu cầu tân tổng thống áp lực chính quyền địa phương ở Cileduk cấp giấy phép xây nhà thờ.
Dân chúng địa phương Cileduk đánh giá rất cao việc làm của các dì phước Chúa Hài Đồn, nhất là lãnh vực giáo dục. Các dì đã mở trường dậy từ vườn trẻ đến trung học, có cả trường dành cho các em khuyết tật thuộc mọi tôn giáo.
Dì phước Anselma, nữ tu Chúa Hài Đồng cho cơ quan thông tấn AsiaNews biết: Vào sáng sớm Chúa Nhật, nhóm dân quân Hồi Giáo quá khích của Mặt Trần Hồi Giáo Pembela, gọi tắt là FPI đã xông vào trường, dí súng hăm dọa bắt các nữ tu phải đóng cửa trường và nhà thờ. Không một ai dám chống cự và chúng tôi đã phải tuân theo lệnh của họ.
Mặt trần Hồi Giáo FPI cáo buộc trường học đã dùng nơi này để truyền đạo vì đã dùng nhà thể thao của trường làm nhà thờ trong 10 năm nay. Người Công Giáo thì phản bác lại rằng họ đã xin phép chính quyền nhưng chính quyền không cho phép xây nhà thờ. Các nữ tu cũng bị buộc ký giấy cam đoan không được dùng nhà thể thao làm nhà thờ. Những người Công Giáo chứng kiến cuộc tấn công đã tố cáo cảnh sát không can thiệp gì trước cuộc tấn công của dân quân mặt trận FPI.
Theo Mẹ Bề Trên Anselma, chuyện này không phải là mới mẻ gì. Hơn nữa các thành viên của Mặt Trận Hồi Giáo Pembela còn tung ra một chiến dịch chống Kitô Giáo, họ phân phát tài liệu truyền đơn chống Kitô Giáo.
Trước sự kiện xảy ra sáng Chúa Nhật, chính một số người Hồi Giáo ôn hòa ở chung quanh trường học đã hành động chống lại những người quá khích. Họ xin đến bảo vệ các nữ tu. Họ nói dùng nhà tập thể thao mà làm nhà thờ đâu có phải là bảo người khác phải cải đạo đâu?
Giới chức lãnh đạo Công Giáo ở giáo xứ Thánh Bernadette hối thục mọi người đừng chống lại những người Hồi Giáo quá khích vì biến cố sáng Chúa Nhật vừa qua có thể bắt nguồn từ động cơ chính trị.
Một nhóm người Công Giáo ở Jakarta tình nguyện đến giáo xứ Bernadette để bảo vệ chống lại dân quân Hồi Giáo. Nhưng các linh mục và nữ tu ở đây không cho và cố tìm một giải pháp hòa bình, dù phải đóng cửa trường và nhà thờ trong một thời gian ngắn.
Phát ngôn viên của giáo xứ cho biết họ hy vọng với việc tướng Susilo Bambang Yudhoyono được bầu làm tổng thống Nam Dương, tình thế có thể tôt đẹp hơn. Tân tổng thống sẽ nhận chức vào ngày 20 tháng 10. Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Nam Dương sẽ yêu cầu tân tổng thống áp lực chính quyền địa phương ở Cileduk cấp giấy phép xây nhà thờ.
Dân chúng địa phương Cileduk đánh giá rất cao việc làm của các dì phước Chúa Hài Đồn, nhất là lãnh vực giáo dục. Các dì đã mở trường dậy từ vườn trẻ đến trung học, có cả trường dành cho các em khuyết tật thuộc mọi tôn giáo.