VATICAN - Vào sáng hôm nay, ĐGH Gioan Phaolô II đã tiếp kiến TT nước Cộng Hòa Hồi Giáo Pakistan là ông Pervez Musharraf. Cuộc gặp gỡ giữa ĐGH và TT Pakistan kéo dài 20 phút trong đó gồm có 10 phút hai vị bàn thảo riêng với nhau.
TT Pakistan đã tặng cho Đức giáo hoàng 1 tấm thảm nhỏ và đáp lại ĐGH đã tặng TT Musharraf và đoàn tùy tùng mỗi người một tấm medal của ĐGH để kỷ niệm.
ĐGH đã ngỏ lời chúc mừng như sau:
Thưa Tổng Thống,
Tôi vui mừng chào đón ngài và đoàn tùy tùng của Ngài đến Vatican, tôi xin cám ơn ngài vì những cảm tình tốt lành ngài đã bầy tỏ nhân danh dân tộc của quốc gia ngài.
Trong những thời buổi xao động và bạo loạn ngày nay, tôi khuyến khích ngài và đồng bào của ngài tiếp tục gieo rắc tinh thần đối thoại và khoan dung trong miền của ngài. Chỉ khi nào nhận biết được nhu cầu hiểu biết hỗ tương giữa các dân tộc, qua việc đối thoại những tư tưởng cởi mở và thẳng thắn, thì thế giới có thể có được công lý và hòa bình chân chính.
Từ đáy lòng, Tôi khẩn nguyện phép lành tràn đầy của Thiên Chúa toàn năng trên ngài và tất cả dân chúng của Pakistan.
Tưởng cũng nên nhắc lại là trong tuần qua, Thủ tướng Ấn độ là ông Manmohan Singh đã có cuộc gặp gỡ với TT Musharraf nhân dịp 2 ông tới tham đự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Đây là cuộc họp quan trọng trong tiến trình bình thường hóa giữa hai quốc gia mà đã có ít là 3 cuộc chiến với nhau.
Chiến tranh xẩy ra vì cả hai quốc gia đều tranh chấp vùng đất Kashmir từ khi hai quốc gia này được Anh trao nền độc lập vào năm 1947.
Sau cuộc tiếp kiến với ĐGH, ông Musharraf cũng đã có cuộc gặp gỡ với Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là ĐHY Angelo Sodano, trong đó các vấn đề về khủng bố và tình trạng người Công giáo tại Pakistan được đưa ra bàn định.
TT Pakistan đã tặng cho Đức giáo hoàng 1 tấm thảm nhỏ và đáp lại ĐGH đã tặng TT Musharraf và đoàn tùy tùng mỗi người một tấm medal của ĐGH để kỷ niệm. ĐGH đã ngỏ lời chúc mừng như sau:
Thưa Tổng Thống,
Tôi vui mừng chào đón ngài và đoàn tùy tùng của Ngài đến Vatican, tôi xin cám ơn ngài vì những cảm tình tốt lành ngài đã bầy tỏ nhân danh dân tộc của quốc gia ngài.
Trong những thời buổi xao động và bạo loạn ngày nay, tôi khuyến khích ngài và đồng bào của ngài tiếp tục gieo rắc tinh thần đối thoại và khoan dung trong miền của ngài. Chỉ khi nào nhận biết được nhu cầu hiểu biết hỗ tương giữa các dân tộc, qua việc đối thoại những tư tưởng cởi mở và thẳng thắn, thì thế giới có thể có được công lý và hòa bình chân chính.
Từ đáy lòng, Tôi khẩn nguyện phép lành tràn đầy của Thiên Chúa toàn năng trên ngài và tất cả dân chúng của Pakistan.
Tưởng cũng nên nhắc lại là trong tuần qua, Thủ tướng Ấn độ là ông Manmohan Singh đã có cuộc gặp gỡ với TT Musharraf nhân dịp 2 ông tới tham đự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Đây là cuộc họp quan trọng trong tiến trình bình thường hóa giữa hai quốc gia mà đã có ít là 3 cuộc chiến với nhau.
Chiến tranh xẩy ra vì cả hai quốc gia đều tranh chấp vùng đất Kashmir từ khi hai quốc gia này được Anh trao nền độc lập vào năm 1947.
Sau cuộc tiếp kiến với ĐGH, ông Musharraf cũng đã có cuộc gặp gỡ với Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là ĐHY Angelo Sodano, trong đó các vấn đề về khủng bố và tình trạng người Công giáo tại Pakistan được đưa ra bàn định.