Dhaka, Bangladesh 29/09/04 - Theo nguồn tin của Trung Tâm Truyền Thông Công Giáo ở Dhaka, một vụ nổ xảy ra vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, phá hủy một căn nhà của người Công Giáo, làm chết một người và 7 người khác bị thương. Giới chức Trung Tâm truyền Thông nới với thông tấn AsiaNews rằng họ lo ngại cho tình hình này và đây có lẽ là vụ tấn công nhắm vào người Công Giáo thiểu số. Chúng tôi sợ nhiều vụ khác nữa sẽ xảy ra.
Cảnh sát đang điều tra vụ này. Cảnh sát và các cơ quan truyền thông địa phương cho đây là vụ nổ khí đốt. Nhưng tin được loan truyền rộng rãi cho là những người Hồi Giáo cuồng tín đã tấn công cộng đồng người Kitô Giáo.
Đức Tổng Giám Mục Paul Tschang In-Nam, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bangladesh đã đến tận nơi quan sát vụ nổ và theo nguồn tin cho biết đây không phải đơn giản là vụ nổ khí đốt. Ngài tuyên bố nếu đây là vụ bom nổ thì hy vọng cảnh sát sẽ bắt được kẻ chủ mưu.
Một nguồn tin khác được đưa ra giải thích lý do vụ nổ. Theo tin thì người Kitô giáo ở đây là mục tiêu của băng đảng tội ác có dính líu đến nhóm người Hồi Giáo quá khích. Người Kitô Giáo luôn bị hăm dọa tống tiến hay phải bán tài sản lại cho nhóm Mafia với giá hạ. Sau đó nhóm Mafia bán tài sản cho người khác với giá cao hơn để lấy lời.
Linh Mục Palma, chính xứ giáo xứ Thánh Giá ở Luxmibazar nói trong năm nay 3 trong số 15 người Công Giáo đã phải bán tài sản của mình để đi ra ngoại quốc. Ngài nói nếu họ không trả tiền cho những kẻ tống tiến thì phải trả cho các chính trị gia cảnh sát để được bảo vệ.
Gia đình Gomes co căn nhà bị nổ nói trên đã nhiều lần bi người lạ gọi điện thoại tới hăm dọa. Vụ nổ căn nhà ở Dhaka gây ra làn sóng lo ngại cho vấn đề an ninh của nhóm tôn giáo thiểu số. Ỏ Bangladesh luật pháp cấm mọi hình thức kỳ thị tôn giáo thiểu số, nhưng vấn đế hăm dọa người Kitô Giáo vẫn thường xuyên xảy ra.
Theo nguồn tin của tổ chức Cứu Trợ Các Giáo Hội Có Nhu Cầu thì nhóm Hồi Giáo quá khích còn cấm cả các người Kitô Giáo không được dùng nước giếng công cộng và phá hủy những phương tiện làm ăn của họ
Đức Tổng Giám Mục Paul Tschang In-Nam tuyên bố Ngài hy vọng người Công Giáo ở đây cũng sẽ được chấp nhận là công dân Bangladesh y như là người Hồi Giáo, Ấn Giáo, và Phật Giáo.
Dân số Bangladesh có 125 triệu dân trong đó 80% là người Hồi Giáo, chưa đến 1% là người Kitô Giáo. Người Công Giáo có 270,000 người.
Cảnh sát đang điều tra vụ này. Cảnh sát và các cơ quan truyền thông địa phương cho đây là vụ nổ khí đốt. Nhưng tin được loan truyền rộng rãi cho là những người Hồi Giáo cuồng tín đã tấn công cộng đồng người Kitô Giáo.
Đức Tổng Giám Mục Paul Tschang In-Nam, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bangladesh đã đến tận nơi quan sát vụ nổ và theo nguồn tin cho biết đây không phải đơn giản là vụ nổ khí đốt. Ngài tuyên bố nếu đây là vụ bom nổ thì hy vọng cảnh sát sẽ bắt được kẻ chủ mưu.
Một nguồn tin khác được đưa ra giải thích lý do vụ nổ. Theo tin thì người Kitô giáo ở đây là mục tiêu của băng đảng tội ác có dính líu đến nhóm người Hồi Giáo quá khích. Người Kitô Giáo luôn bị hăm dọa tống tiến hay phải bán tài sản lại cho nhóm Mafia với giá hạ. Sau đó nhóm Mafia bán tài sản cho người khác với giá cao hơn để lấy lời.
Linh Mục Palma, chính xứ giáo xứ Thánh Giá ở Luxmibazar nói trong năm nay 3 trong số 15 người Công Giáo đã phải bán tài sản của mình để đi ra ngoại quốc. Ngài nói nếu họ không trả tiền cho những kẻ tống tiến thì phải trả cho các chính trị gia cảnh sát để được bảo vệ.
Gia đình Gomes co căn nhà bị nổ nói trên đã nhiều lần bi người lạ gọi điện thoại tới hăm dọa. Vụ nổ căn nhà ở Dhaka gây ra làn sóng lo ngại cho vấn đề an ninh của nhóm tôn giáo thiểu số. Ỏ Bangladesh luật pháp cấm mọi hình thức kỳ thị tôn giáo thiểu số, nhưng vấn đế hăm dọa người Kitô Giáo vẫn thường xuyên xảy ra.
Theo nguồn tin của tổ chức Cứu Trợ Các Giáo Hội Có Nhu Cầu thì nhóm Hồi Giáo quá khích còn cấm cả các người Kitô Giáo không được dùng nước giếng công cộng và phá hủy những phương tiện làm ăn của họ
Đức Tổng Giám Mục Paul Tschang In-Nam tuyên bố Ngài hy vọng người Công Giáo ở đây cũng sẽ được chấp nhận là công dân Bangladesh y như là người Hồi Giáo, Ấn Giáo, và Phật Giáo.
Dân số Bangladesh có 125 triệu dân trong đó 80% là người Hồi Giáo, chưa đến 1% là người Kitô Giáo. Người Công Giáo có 270,000 người.