VATICAN. 27-9-2002 - (ZENIT. org). - “Chức phó tế sẽ là một trong những vấn đề được đề cập tới do “Ủy ban thần học quốc tế” sẽ hợp khóa khoáng đại thường niên cuối cùng, tại Vatican, từ 30-9 cho tới 4-10, dưới sự chủ toạ của hồng y Joseph Ratzinger, theo một thông cáo phổ biến hôm nay do văn phòng báo chí Tòa Thánh (x. www, vatican. va)

Hồng Y Ratzinger, bộ trưởng bộ roma về Giáo lý Đức tin, do đó, là chủ tịch Ủy ban. Các cuộc bàn cải sẽ do Cha Georges Cottier, OP. hướng dẫn, ngài là tổng thư ký Ủy ban và là nhà thần học Nhà giáo hoàng.

Các nhà thần học sẽ bỏ phiếu về văn bản của Ủy ban quan hệ đến những vấn đề liên can chức phó tế.

Bộ Giáo lý Đức tin đã xin Ủy ban việc nghiên cứu này, dự án chung cuộc một khi được chấp thuận sẽ trình lên bộ này.

Những nhà chuyên môn cũng sẽ cho ý kiến về một văn kiện có tên “Lãnh nhận ân huệ Chúa ban cho từ chính mình. Mạc khải và Hội nhập” (“Accepting God’s sell-gift, Revelation and Inculturation”).

Ủy ban đã phổ biến một văn kiện về “Đức tin và hội nhập” trong năm 1988.

Lá trập thứ ba được loan báo: việc cứu xét những chương khác nhau của dụng cu làm việc (Instrumentum Laboris)với tiêu đề “Sự Hiêp thông và phục vụ, những nhân vị được tạo dựng giống hình ảnh Chúa” (“Communion and Stewardship, Human Persons created in the image of God”).

Văn kiện được soạn thảo do một tiểu ban, tiểu ban này sẽ trình dự án cuối cùng cho Ủy ban quốc tế, để bỏ phiếu chung cuộc

Tiếp theo Thượng hội đồng thứ nhất các giám mục, Đức Phaolô VI, ngày 11 avril 1969, đã thiết lập một Ủy ban thần học quốc tế cho bộ Giáo lý Đức tin.

Nhiệm vụ Ủy ban này là chú ý đến những chủ đề thần học quan trọng nhất đối với sự sống Giáo hội.

Ủy ban gòm có những nhà thần học các xứ khác nhau, tới con số tối đa là 30, và do đức giáo hoàng chỉ định cho một khóa năm năm theo đề nghị của bộ trưởng bộ Giáo lý đức tin, sau khi thăm dò các hội đồng giám mục.

Những điều lệ dứt khoát của Ủy ban được đức Gioan Phaolô II công bố ngày 6 aout 1982.

Trong số những thành viên của Ủy ban khóa năm năm thứ sáu (1997-2002), chúng ta ghi nhận những nhà thần học nói tiếng Pháp: cha Bou Mansour Tanios, OLM (Liban), Mgr. Brugues Jean-Louis, O. P. (France), cha Cottier Georges Marie Martin, O. P. (Suisse), Cha Gaudette Pierre (Canada), cha Gesché Adolphe (Beigique), Mgr. Minnerath Roland (France)

Và trong số những phát hành của Ủy ban, chúng ta ghi nhận những văn kiện về chức linh mục công giáo (1970), đặc tính tông đồ của Giáo hội và sự kế tiếp tông đồ (1973), Thầy dạy và thần học (1975), Thăng tiến con người và phần rỗi kitô hữu (1976), giáo lý kitô giáo về bí tích hôn nhân (1977), Thần học, Kitô học và nhân loại học (1981), Hòa giải và sám hối (1982), Phẩm giá và quyền nhân vị (1983), những chủ đề giáo hội học (1985), ý thức của Chúa Giêsu về mình và về sứ vụ của mình (1985), sự giải thích các tín lý (1989), những vấn đề thuyết tận thế (1992), những vấn đề thần học Cứu chuộc (1995), Kitô giáo và các tôn giáo (1997). Quyển sách cuối cùng với niên hiệu Năm thánh năm 2000 với tiêu đề: “Ký ức và hòa giải : Giáo hội và những lỗi lầm trong quá khứ “.

Những bản văn của Ủy ban được phổ biến bằng tiếng Pháp trong “Ủy ban Thần học Quốc tế: Các bản văn và Tài liệu (1969-1985)”, Paris, Du Cerf 1988, 460 p.