Kampala, Uganda 28/09/04 - Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Uganda đã lên tiếng phản đối chính quyền dự tính đưa ra một khoản luật đòi hỏi mọi người phái có thái độ “kính trọng” đối với các cơ sở công quyền và các nhà lãnh đạo chính trị
Khoản luật dự liệu gọi là Những Hướng Dẫn Nghi Thức Ngoại Giao Quốc Gia được đưa ra nhằm đối phó với điều mà chính quyền gọi là “lạm dung ngôn từ” trên các đài phát thanh địa phương. Tổng Thống xứ Uganda là Yoweri Museveni thường xuyên phàn nàn về các lời chỉ trích ông trong các chương trình phát thanh.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo lại sợ rằng hướng dãn đó có thể được dùng để loại trừ những người bất đồng chính kiến với chính phủ
Nếu luật được ban hành thì giáo hội trực tiếp bị ảnh hưởng là đạo Chứng Nhân Jehovah (Jehovah's Witnesses). Niềm tin của đạo này dậy rằng người ta không phải kính trong những chính quyền trần thế, không phải kính trọng lá quốc kỳ, quốc ca.
Các vị Giám Mục Công Giáo cũng như Anh Giáo ở Uganda cho rằng mình phải lên tiếng vì có bổn phận chống lại sự bất công và chính các giáo hội của các Ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng vì khoản luật mới này.
Khoản luật dự liệu gọi là Những Hướng Dẫn Nghi Thức Ngoại Giao Quốc Gia được đưa ra nhằm đối phó với điều mà chính quyền gọi là “lạm dung ngôn từ” trên các đài phát thanh địa phương. Tổng Thống xứ Uganda là Yoweri Museveni thường xuyên phàn nàn về các lời chỉ trích ông trong các chương trình phát thanh.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo lại sợ rằng hướng dãn đó có thể được dùng để loại trừ những người bất đồng chính kiến với chính phủ
Nếu luật được ban hành thì giáo hội trực tiếp bị ảnh hưởng là đạo Chứng Nhân Jehovah (Jehovah's Witnesses). Niềm tin của đạo này dậy rằng người ta không phải kính trong những chính quyền trần thế, không phải kính trọng lá quốc kỳ, quốc ca.
Các vị Giám Mục Công Giáo cũng như Anh Giáo ở Uganda cho rằng mình phải lên tiếng vì có bổn phận chống lại sự bất công và chính các giáo hội của các Ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng vì khoản luật mới này.