BAGHDAD, Iraq, 27/09/04-04 - Theo nguồn tin của Zenit, Đức Cha Shlemon Warduni, Giám Mục phó của tòa thượng phụ theo nghi lễ Chaldean ở Iraq đã dành cho đài phát thanh Tòa Thánh Vatican cuộc phỏng vấn. ĐGM cho biết hôm thứ Hai có 9 công nhân ở Iraq bị quân khủng bố giết trong đó 6 người là tín hữu Công Giáo theo nghi lễ Chaldean.

Theo quan điểm của Đức Giám Mục, những người này sở dĩ họ bị giết vì là công nhân, chứ không phải vì là người Kitô Giáo. ĐGM nói nhiều nhóm nổi dậy không muốn ai làm việc vì muốn ngăn chận việc tái thiết Iraq, và ĐGM tự hỏi nếu họ không làm việc thì lấy gì mà sống?

Việc thiếu an ninh đã làm dân chúng Iraq rất lo âu. Ngài nói dân chúng sợ đi ra ngoài và số người đi đến nhà thờ ngày càng ít đi. Tuy nhiên, cũng có những nhà thờ đã bắt đầu lại chương trình dậy giáo lý và cũng có một số người cũng không hề sợ bị bắt cóc. Hiện giờ khó quy tụ được giới trẻ. Chúng tôi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra vì các lớp học chưa chính thức khai giảng.

ĐGM cũng cho biết giáo hội Chaldean đang nỗ lực vận động để các con tin được thả, đặc biệt là hai phụ nữ Ý đã tình nguyện phục vụ giới trẻ ở Baghdad. Ngài cho biết ở Iraq có hàng trăm người bị bắt cóc. Các nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc mạng với giá từ 10,000. đến 20,000. hoặc 50,000. mỹ kim một đầu người.

Tuần vừa qua ĐGM cho biết một thanh niên Kitô Giáo mới 30 tuổi đã bị bắt, bị chặt đầu vì lý do mở tiệm buôn bán đồ kỷ niệm ngay bên khuôn viên trường đại học. Và nhiều người Iraq theo Kitô giáo biết ngoại ngữ nên các doanh gia ngọai quốc thích làm ăn với họ để mở các tiệm bán lẻ hoặc điều hành cơ sở xuất nhập cảng. Những người này là mục tiêu của nhóm khủng bố.

ĐGM cho biết từ khi có chiến tranh đến nay 80 người Kitô Giáo Iraq đã bị quân khủng bố Hồi Giáo quá khích giết chết và nội trong tháng 9 có đến 20 người, trong đó có 2 người bị chặt đầu. Cảnh hành quyết đã được nhóm khủng bố thu thanh và cho đem phổ biến ở Mosul. Trong tháng 8 một số nhà thờ và nơi cư trú của các linh mục bị tấn công.

Kết thúc buổi nói chuyện với đài phát thanh Vatican, ĐGM cho rằng những vụ khủng bố người dân nhằm ngăn chận việc tái thiết đất nước Iraq.