(Kerala 25/09/2004). Bốn nữ tu dòng Bác Ái Truyền Giáo do Mẹ Têrêxa sáng lập cùng với hai thầy đã bị một nhóm Ấn Giáo cực đoan tấn công hôm thứ Bẩy 25/09/2004 tại một thôn làng hẻo lánh ở Dalit, quận Kozhikode, bang Kerala nơi dành riêng cho giai cấp cùng đinh và bần khổ Ấn Độ. Các nữ tu bị đánh trọng thương phải vào bệnh viện.
Ông Sajan K. George, chủ tịch ủy ban Kitô Giáo Ấn tại Bangalore nhận xét rằng đây là lần đầu tiên các nử tu thuộc dòng Bác Ái Truyền Giáo do Mẹ Têrêxa sáng lập đã bị tấn công trong vùng Kerala là nơi có mật độ Công Giáo đông nhất, vẫn thường được gọi là Quật Hạt Của Chúa - County Of God. Ông quy trách nhiệm vụ tấn công này cho các nhóm Ấn Giáo cực đoan của đảng Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) và đảng Bharatiya Janata Party (BJP).
Các nữ tu đã đi trên một xe cứu thương để mang thực phẩm và các đồ trợ giúp dành cho những người nghèo khổ tại Dalit. Khi chiếc xe vừa đến nơi thì một nhóm côn đồ chặn bắt tài xế và hạch sách lý do sự có mặt của các nữ tu. Nhóm côn đồ trang bị gậy sắt đã đánh đập dã man tài xế và đập nát chiếc xe cứu thương. Sau đó, chúng lôi các nữ tu và hai thầy xuống xe và đánh đấm túi bụi. Cả 4 nữ tu đều phải nằm nhà thương. Những phụ nữ theo Ấn Giáo trong làng đã xông vào can thiệp nếu không bọn côn đồ này có lẽ đã đánh chết các nữ tu.
Đức Cha Joseph Kalathiparambil, Giám Mục Calicut nghe tin dữ đã lập tức đến thăm các nữ tu trong nhà thương và bảo đảm với các chị sẽ đưa vấn đề ra trước pháp luật.
Nữ tu Angelette, bề trên miền của dòng Bác Ái Truyền Giáo tại Kerala cho biết các chị đã đến Dalit để cứu giúp những người “nghèo nhất trong số những người nghèo, những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người cùng đinh”. Chị cho biết “dù biết những người ở Dalit theo Ấn Giáo, chúng tôi không phân biệt giai cấp hay tín ngưỡng”. Tuy nhiên, chị cũng ghi nhận rằng dưới nhãn quan của nhiều người Ấn Giáo cực đoan hành động trợ giúp những người nghèo khổ này của các nữ tu được coi như là một khiêu khích hay một mưu toan “cải đạo”.
Cảnh sát đến nay đã bắt giữ 15 người đàn ông tấn công các nữ tu. Tuy nhiên, các đảng cánh hữu tại Kerala tố cáo chính quyền bang này luôn bao che cho những kẻ Ấn Giáo cực đoan tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số.
Ông Sajan K. George, chủ tịch ủy ban Kitô Giáo Ấn tại Bangalore nhận xét rằng đây là lần đầu tiên các nử tu thuộc dòng Bác Ái Truyền Giáo do Mẹ Têrêxa sáng lập đã bị tấn công trong vùng Kerala là nơi có mật độ Công Giáo đông nhất, vẫn thường được gọi là Quật Hạt Của Chúa - County Of God. Ông quy trách nhiệm vụ tấn công này cho các nhóm Ấn Giáo cực đoan của đảng Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) và đảng Bharatiya Janata Party (BJP).Các nữ tu đã đi trên một xe cứu thương để mang thực phẩm và các đồ trợ giúp dành cho những người nghèo khổ tại Dalit. Khi chiếc xe vừa đến nơi thì một nhóm côn đồ chặn bắt tài xế và hạch sách lý do sự có mặt của các nữ tu. Nhóm côn đồ trang bị gậy sắt đã đánh đập dã man tài xế và đập nát chiếc xe cứu thương. Sau đó, chúng lôi các nữ tu và hai thầy xuống xe và đánh đấm túi bụi. Cả 4 nữ tu đều phải nằm nhà thương. Những phụ nữ theo Ấn Giáo trong làng đã xông vào can thiệp nếu không bọn côn đồ này có lẽ đã đánh chết các nữ tu.
Đức Cha Joseph Kalathiparambil, Giám Mục Calicut nghe tin dữ đã lập tức đến thăm các nữ tu trong nhà thương và bảo đảm với các chị sẽ đưa vấn đề ra trước pháp luật.
Nữ tu Angelette, bề trên miền của dòng Bác Ái Truyền Giáo tại Kerala cho biết các chị đã đến Dalit để cứu giúp những người “nghèo nhất trong số những người nghèo, những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người cùng đinh”. Chị cho biết “dù biết những người ở Dalit theo Ấn Giáo, chúng tôi không phân biệt giai cấp hay tín ngưỡng”. Tuy nhiên, chị cũng ghi nhận rằng dưới nhãn quan của nhiều người Ấn Giáo cực đoan hành động trợ giúp những người nghèo khổ này của các nữ tu được coi như là một khiêu khích hay một mưu toan “cải đạo”.
Cảnh sát đến nay đã bắt giữ 15 người đàn ông tấn công các nữ tu. Tuy nhiên, các đảng cánh hữu tại Kerala tố cáo chính quyền bang này luôn bao che cho những kẻ Ấn Giáo cực đoan tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số.