(KAI 23/09/2004). Thật là vô lý khi một nước tiến hành một cuộc chiến tấn công một nước khác và bảo rằng hoặc là ta sẽ chiến thắng hoặc là nếu ta thua thì kẻ bị ta tấn công phải đền bù thiệt hại cho ta. Đức Tổng Giám Mục Ba Lan Jozef Zycinski của tổng giáo phận Lublin đã đưa ra nhận xét trên liên quan đến cuộc chiến ngoại giao đòi bồi thường chiến phí giữa Đức và Ba Lan.
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, một số người Đức đã bị chính quyền Ba Lan trục xuất ra khỏi nước này. Nay, những người này hay thân nhân của họ đang đòi hỏi Ba Lan phải bồi thường cho họ.
Trong bài giảng tại thánh lễ diễn ra tại trại tập trung cũ Majdanek hôm 19/9/2004, Đức Cha Jozef Zycinski nhận xét về đòi hỏi bồi thường này như sau: “Nhiều đồng bào của chúng ta cảm thấy đau lòng khi những người Đức bị trục xuất trước đây bắt đầu đòi Ba Lan phải bồi thường cho những tài sản mất mát của họ.” Người Đức cần nhớ rằng “người Ba Lan đã phải mất mát và đau khổ biết bao trong suốt thời gian bị Quốc Xã Đức chiếm đóng từ 1939 đến 1945”. Đức Cha nhận xét thêm rằng “Những đòi hỏi như vậy không chỉ là không trung thực mà còn vô lý nữa. Nếu lý luận như thế ai tiến hành chiến tranh cũng có thể nói rằng ta sẽ thắng và đạt đến vinh quang hay nếu ta có thua đi thì ta sẽ bắt kẻ bị ta tấn công bồi thường thiệt hại chiến tranh cho ta”.
Trong khi đó, đối diện với những đòi hỏi đòi bồi thường của các công dân Đức, quốc hội Ba Lan đã biểu quyết buộc nước Đức phải bồi thường thêm cho Ba Lan những thiệt hại trong cuộc thế chiến thứ Hai. Đức Cha Zycinski nhận xét rằng “Chúng ta không thể đòi hỏi thêm những bồi thường từ người Đức. Xây dựng tương lai cần sự tha thứ và sự hòa giải theo tinh thần Kitô Giáo”.
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, một số người Đức đã bị chính quyền Ba Lan trục xuất ra khỏi nước này. Nay, những người này hay thân nhân của họ đang đòi hỏi Ba Lan phải bồi thường cho họ.
Trong bài giảng tại thánh lễ diễn ra tại trại tập trung cũ Majdanek hôm 19/9/2004, Đức Cha Jozef Zycinski nhận xét về đòi hỏi bồi thường này như sau: “Nhiều đồng bào của chúng ta cảm thấy đau lòng khi những người Đức bị trục xuất trước đây bắt đầu đòi Ba Lan phải bồi thường cho những tài sản mất mát của họ.” Người Đức cần nhớ rằng “người Ba Lan đã phải mất mát và đau khổ biết bao trong suốt thời gian bị Quốc Xã Đức chiếm đóng từ 1939 đến 1945”. Đức Cha nhận xét thêm rằng “Những đòi hỏi như vậy không chỉ là không trung thực mà còn vô lý nữa. Nếu lý luận như thế ai tiến hành chiến tranh cũng có thể nói rằng ta sẽ thắng và đạt đến vinh quang hay nếu ta có thua đi thì ta sẽ bắt kẻ bị ta tấn công bồi thường thiệt hại chiến tranh cho ta”.
Trong khi đó, đối diện với những đòi hỏi đòi bồi thường của các công dân Đức, quốc hội Ba Lan đã biểu quyết buộc nước Đức phải bồi thường thêm cho Ba Lan những thiệt hại trong cuộc thế chiến thứ Hai. Đức Cha Zycinski nhận xét rằng “Chúng ta không thể đòi hỏi thêm những bồi thường từ người Đức. Xây dựng tương lai cần sự tha thứ và sự hòa giải theo tinh thần Kitô Giáo”.