(UCAN 25/09/2004) Ủy ban Nghiên Cứu Giáo Sử Giáo Hội Công Giáo Triều Tiên được hình thành cách đây 40 năm sắp cho xuất bản cuốn lịch sử Giáo Hội Công Giáo Triều Tiên bao gồm toàn bộ 220 năm hoạt động của Giáo Hội Công Giáo tại bán đảo này.

Chủ tịch ủy ban là cha Gioan Byeon Woo-chan cho UCAN biết hôm 16/9/2004 rằng đề án tổng lược lịch sử Giáo Hội Công Giáo Triều Tiên sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Việc thiếu sót các tài liệu lịch sử và các ghi chép đã gây trở ngại rất nhiều cho việc biên soạn. Để bù vào những thiếu sót này, ủy ban đã phải truy lục những tài liệu lịch sử của các nhà truyền giáo từ các quốc gia khác như Pháp, Hoa Kỳ. Ủy ban cũng đã truy tìm những bản kinh sách, giáo lý viết trên những thanh tre.



Toàn bộ cuốn lịch sử Giáo Hội Công Giáo Triều Tiên sắp được hoàn thành được chia thành 3 cuốn. Theo cha Byeon, “cách đây 40 năm giới khoa bảng trên thế giới không chú ý đến lịch sử Giáo Hội Công Giáo Triều Tiên vì cho rằng đó không phải là một đối tượng để nghiên cứu”. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi rất nhiều và ngày càng có những nhu cầu nghiên cứu về lịch sử của Giáo Hội Công Giáo, nhất là những đóng góp quan trọng của Giáo Hội Công Giáo đã thực sự thay đổi khuôn mặt của quốc gia, đặc biệt là tại Nam Hàn, trong những thập niên gần đây.



Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập hôm 11/9, ủy ban Nghiên Cứu Giáo Sử Giáo Hội Công Giáo Triều Tiên đã có một buổi hội thảo về chủ đề “Phương pháp nghiên cứu lịch sử Giáo Hội”. Cuộc hội thảo quy tụ 300 học giả, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Myongdong dưới sự chủ tọa của Đức Cha Andrew Yeom Soo-jung, Giám Mục phụ tá Hán Thành.

Trong buổi hội thảo, nhiều diễn giả đã nêu bật vai trò của thần học trong việc nghiên cứu lịch sử Giáo Hội. Theo cha Andrew Choi Suk-woo, sáng lập viên và là chủ tịch danh dự của ủy ban các nghiên cứu lịch sử và thần học “có thể và cần phải cùng tồn tại” trong sự tôn trọng lẫn nhau.

Ủy ban Nghiên Cứu Giáo Sử Giáo Hội Công Giáo Triều Tiên gồm 8 linh mục và 20 thành viên giáo dân làm việc toàn thời.