Washington: Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã tái bổ nhiệm Tổng Giám Mục TGP Denver, Charles J.Chaput vào nhiệm kỳ thứ 2 trong Hội Đồng Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.
Việc tái bổ nhiệm Tổng Giám Mục và bổ nhiệm ông Michael Cromartie, phó chủ tịch Trung Tâm Chính Sách Đạo Đức và Nhân Dân tại Washington vào Hội Đồng, đã được Tòa Bạch Cung công bố vào hôm 20/9 vừa qua.
Chủ Tịch Hội Đồng Hoa Kỳ về Chính Sách Tự Do Tôn Giáo, Préeta D. Bansai đã nói trong một thông tư rằng: "Tổng Giám Mục Chaput đã đóng góp đáng kể cho công việc của hội đồng từ khi Ngài được bổ nhiệm cách đây một năm. Chúng tôi hân hoan mọng đợi được tiếp tục làm việc với Ngài".
Nhiệm kỳ của Đức Tổng Giám Mục trong Hội Đồng sẽ mãn nhiệm vào ngày 14/5/2006.
Hội Đồng được thành lập do Sắc Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế vào năm 1998, nhằm theo dõi tình trạng tự do tư tưởng, lương tâm, và tôn giáo hay đức tin tại hải ngoại và đưa ra những đề cử cho chính sách tới chủ tịch hội đồng, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ và Lưỡng viện quốc hội.
Đức Giám Mục Ricardo Ramirez tại Las Cruces, N.M cũng thuộc trong hội đồng gồm 9 thành viên có quyền bầu và những thành viên không đi bầu nói chung là những vị đại sứ Hoa Kỳ tại các quốc gia.
Đức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput thuộc Dòng Capuchin, cai quản Tổng Giáo Phận Denver từ năm 1997, xuất thân từ bộ lạc Prairie Band Potawatomie tại Hoa Kỳ và là vị giám mục sắc tộc đầu tiên trong lịch sử giáo hội Hoa Kỳ. Ngài cũng là vị Giám Mục miền và là Bề Trên Tỉnh Dòng Capuchin tại Trung Mỹ ở Denver. Ngoài ra Ngài cũng là giảng sư thần học và giám đốc Linh Hướng tại Đại Chủng Viện St Fidelis tại Pennsylvania.
Việc tái bổ nhiệm Tổng Giám Mục và bổ nhiệm ông Michael Cromartie, phó chủ tịch Trung Tâm Chính Sách Đạo Đức và Nhân Dân tại Washington vào Hội Đồng, đã được Tòa Bạch Cung công bố vào hôm 20/9 vừa qua.Chủ Tịch Hội Đồng Hoa Kỳ về Chính Sách Tự Do Tôn Giáo, Préeta D. Bansai đã nói trong một thông tư rằng: "Tổng Giám Mục Chaput đã đóng góp đáng kể cho công việc của hội đồng từ khi Ngài được bổ nhiệm cách đây một năm. Chúng tôi hân hoan mọng đợi được tiếp tục làm việc với Ngài".
Nhiệm kỳ của Đức Tổng Giám Mục trong Hội Đồng sẽ mãn nhiệm vào ngày 14/5/2006.
Hội Đồng được thành lập do Sắc Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế vào năm 1998, nhằm theo dõi tình trạng tự do tư tưởng, lương tâm, và tôn giáo hay đức tin tại hải ngoại và đưa ra những đề cử cho chính sách tới chủ tịch hội đồng, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ và Lưỡng viện quốc hội.
Đức Giám Mục Ricardo Ramirez tại Las Cruces, N.M cũng thuộc trong hội đồng gồm 9 thành viên có quyền bầu và những thành viên không đi bầu nói chung là những vị đại sứ Hoa Kỳ tại các quốc gia.
Đức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput thuộc Dòng Capuchin, cai quản Tổng Giáo Phận Denver từ năm 1997, xuất thân từ bộ lạc Prairie Band Potawatomie tại Hoa Kỳ và là vị giám mục sắc tộc đầu tiên trong lịch sử giáo hội Hoa Kỳ. Ngài cũng là vị Giám Mục miền và là Bề Trên Tỉnh Dòng Capuchin tại Trung Mỹ ở Denver. Ngoài ra Ngài cũng là giảng sư thần học và giám đốc Linh Hướng tại Đại Chủng Viện St Fidelis tại Pennsylvania.