Lagos, Nigeria, 21/09/04 - Việc áp dụng luật Shari’a tức luật Hồi Giáo ở vùng bắc Nigeria đã đưa tới kết quả gia tăng các vụ vi phạm nhân quyền. Đó là lời tố của tổ chức hoạt động cho nhân quyền có tên là Human Right Watch đặt trụ sở tại New York.
Theo bản báo cáo của tổ chức này được đưa ra vào hôm qua thứ Ba, thì Nigeria có 36 tiểu bang trong đó 12 tiểu bang đa số dân cư là người Hồi Giáo đã tuyên bố áp dụng luật Shari’a tức luật Hồi Giáo từ năm 2000. Việc áp dụng luật này đã dẫn tới sự căng thẳng và chia rẽ dân cư Nigeria thành hai khối một bên là người Hồi Giáo và bên kia là người Kitô Giáo.
Theo tổ chức nhân quyền nói trên các tiểu bang áp dụng luật Hồi Giáo vì thiếu người đại diện pháp lý, chấp nhận những lời khai do tra tấn mà có và không có những quan toà được huấn luyện thích hợp, đồng thới áp dụng luật Hồi Giáo vì mục tiêu chính trị nên đã dẫn tới nhiều vụ vi phạm nhân quyền cách nghiêm trọng như luật Shari’a cho tuyên các bản án cắt cụt các phần thân thể con người, đánh đòn, ném đá cho tới chết.
Tổ chức này cũng tố cáo Tổng Thống Olusegun Obasanjo, một ngưòi Kitô Giáo, nhưng làm ngơ các chuyện của tòa án Hồi Giáo nhằm xoa dịu các đồng minh hay kẻ thù của đảng ông tức đảng Dân Chủ Nhân Dân đang năm quyền hành. Bản phúc trình của tổ chức nhân quyền Human Right Watch cũng cho biết từ khi chấm dứt chế độ do quân nhân cai trị vào năm 1999, các cuộc xung đột giữa hai nhóm tôn giáo đã gia tăng làm ít nhất 11,000 thiệt mạng.
Theo bản báo cáo của tổ chức này được đưa ra vào hôm qua thứ Ba, thì Nigeria có 36 tiểu bang trong đó 12 tiểu bang đa số dân cư là người Hồi Giáo đã tuyên bố áp dụng luật Shari’a tức luật Hồi Giáo từ năm 2000. Việc áp dụng luật này đã dẫn tới sự căng thẳng và chia rẽ dân cư Nigeria thành hai khối một bên là người Hồi Giáo và bên kia là người Kitô Giáo.
Theo tổ chức nhân quyền nói trên các tiểu bang áp dụng luật Hồi Giáo vì thiếu người đại diện pháp lý, chấp nhận những lời khai do tra tấn mà có và không có những quan toà được huấn luyện thích hợp, đồng thới áp dụng luật Hồi Giáo vì mục tiêu chính trị nên đã dẫn tới nhiều vụ vi phạm nhân quyền cách nghiêm trọng như luật Shari’a cho tuyên các bản án cắt cụt các phần thân thể con người, đánh đòn, ném đá cho tới chết.
Tổ chức này cũng tố cáo Tổng Thống Olusegun Obasanjo, một ngưòi Kitô Giáo, nhưng làm ngơ các chuyện của tòa án Hồi Giáo nhằm xoa dịu các đồng minh hay kẻ thù của đảng ông tức đảng Dân Chủ Nhân Dân đang năm quyền hành. Bản phúc trình của tổ chức nhân quyền Human Right Watch cũng cho biết từ khi chấm dứt chế độ do quân nhân cai trị vào năm 1999, các cuộc xung đột giữa hai nhóm tôn giáo đã gia tăng làm ít nhất 11,000 thiệt mạng.