(Theo Richard Egan - The Record - Archdiocese of Perth, Western Australia 09 September 2004).
Là người Công Giáo trong khi lựa chọn các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới tại Úc Châu, lương tâm Công Giáo đòi hỏi chúng ta cần chú ý đến những vấn đề liên quan đến những giá trị luân lý, quyền sống của thai nhi, thế giá đặc biệt của hôn nhân, nền móng của gia đình và các vấn đề khác liên quan đến an tử. Trong bài này, chúng tôi xin tóm lược với quý vị một vài điểm nổi bật mà chúng ta nên biết trong cuộc bầu cử sắp tới.
Những điều đáng buồn:
1. Tháng 12 năm 2002, đa số các dân biểu nghị sĩ thuộc cả hai viện, và cả hai đảng Lao Động và Liên Đảng đã bầu cho dự luật Research Involving Human Embryos, cho phép hủy các phôi thai người cho việc nghiên cứu. Từ đó đến nay, 1256 phôi thai người đã bị hủy. Đến tháng 4/2005, giới hạn tạm thời hiện nay (1256) sẽ được đem ra bàn lại và có thể được nới rộng ra thêm.
2. Chính sách Medicare hiện nay cho phép bỏ ra 10,544,761 Úc Kim hàng năm từ tiền thuế dân để chi cho các bác sĩ phá thai thực hiện 73,191 vụ phá thai bao gồm 637 vụ phá thai ở tháng thứ tư trong năm tài khóa 2003-2004.
Những điều đáng khích lệ:
3. Năm 2002, cả hai đảng Lao Động và Liên Đảng đều thống nhất thông qua đạo luật Prohibition of Human Cloning - cấm phúc chế người dù bất cứ mục đích gì.
4. Năm 1996, cả hai đảng Lao Động và Liên Đảng đều thống nhất phủ quyết một đạo luật của Northern Territory cho phép an tử. Với đạo luật này, bác sĩ Nitschke đã giết 4 bệnh nhân. Quyết định phủ quyết của quốc hội liên bang đã chặn đứng bàn tay của các bác sĩ như Nitschke và trào lưu đòi an tử tại các tiểu bang.
5. Hiện nay, quốc hội đang bàn thảo về tu chính án Criminal Code 2004 theo đó những ai khuyến khích hay chỉ dẫn người khác cách tự tử dưới bất cứ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp, ngay cả bằng Internet, sẽ bị truy tố theo luật hình sự của Úc Đại Lợi. Đảng Lao Động bày tỏ sự ủng hộ đối với Liên Đảng cầm quyền về tu chính án này trong khi đó đảng Green chống lại.
6. Bộ trưởng Y Tế Úc hiện nay là Tony Abbot có quan điểm chống phá thai. Trong thực tế, ông đã cắt giảm nhiều chi phí dành cho phá thai và làm khó dễ việc phân phối “viên thuốc ngày hôm sau”. Nếu Liên Đảng được đắc cử thêm một nhiệm kỳ mới, có lẽ vấn đề ngưng tài trợ cho việc phá thai ở các thời kỳ chót sẽ được đưa ra thảo luận.
Những điều cần lưu ý:
7. Bản thân ông Howard có chủ trương chống phá thai. Ông Latham là người chủ trương phò phá thai. Latham là ủng hộ viên cho Emily’s List là phong trào nữ giới đòi tài trợ phá thai.
8. Liên Đảng cầm quyền với sự ủng hộ của đảng Lao Động đã thông qua dự luật cấm hôn nhân đồng tính tại Úc và đề cao thế giá duy nhất của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Tuy nhiên, trong khi Liên Đảng tỏ ra quyết liệt chống hôn nhân đồng tính, nhiều nghị sĩ dân biểu đảng Lao Động tại Liên Bang đang tìm cách ban cấp cho các cặp sống chung không kết hôn (de facto) và các cặp hôn nhân đồng tính những quyền lợi ngang hàng với các cựu chiến binh về mặt an sinh xã hội. Nicola Roxon của đảng Lao Động là người chủ trương ủng hộ hôn nhân đồng tính.
9. Ông Latham từ chối không ủng hộ một dự luật cấm các cặp đồng tính nhận con nuôi trong nước và nước ngoài.
Kết luận: Nói chung, trong các vấn đề người Công Giáo quan tâm, Liên Đảng cầm quyền tỏ ra phù hợp hơn là đảng Lao Động. Liên Đảng tại Úc có quan điểm tương tự như đảng Cộng Hòa tại Mỹ trong khi đảng Lao Động có khuynh hướng gần với đảng Dân Chủ tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu quý vị không chắc về quan điểm của một ứng cử viên cụ thể liên quan đến những giá trị luân lý, quyền sống căn bản của thai nhi, thế giá đặc biệt của hôn nhân, nền móng của gia đình và an tử, xin gọi điện thoại chất vấn họ.
Là người Công Giáo trong khi lựa chọn các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới tại Úc Châu, lương tâm Công Giáo đòi hỏi chúng ta cần chú ý đến những vấn đề liên quan đến những giá trị luân lý, quyền sống của thai nhi, thế giá đặc biệt của hôn nhân, nền móng của gia đình và các vấn đề khác liên quan đến an tử. Trong bài này, chúng tôi xin tóm lược với quý vị một vài điểm nổi bật mà chúng ta nên biết trong cuộc bầu cử sắp tới.
Những điều đáng buồn:
1. Tháng 12 năm 2002, đa số các dân biểu nghị sĩ thuộc cả hai viện, và cả hai đảng Lao Động và Liên Đảng đã bầu cho dự luật Research Involving Human Embryos, cho phép hủy các phôi thai người cho việc nghiên cứu. Từ đó đến nay, 1256 phôi thai người đã bị hủy. Đến tháng 4/2005, giới hạn tạm thời hiện nay (1256) sẽ được đem ra bàn lại và có thể được nới rộng ra thêm.
2. Chính sách Medicare hiện nay cho phép bỏ ra 10,544,761 Úc Kim hàng năm từ tiền thuế dân để chi cho các bác sĩ phá thai thực hiện 73,191 vụ phá thai bao gồm 637 vụ phá thai ở tháng thứ tư trong năm tài khóa 2003-2004.
Những điều đáng khích lệ:
3. Năm 2002, cả hai đảng Lao Động và Liên Đảng đều thống nhất thông qua đạo luật Prohibition of Human Cloning - cấm phúc chế người dù bất cứ mục đích gì.
4. Năm 1996, cả hai đảng Lao Động và Liên Đảng đều thống nhất phủ quyết một đạo luật của Northern Territory cho phép an tử. Với đạo luật này, bác sĩ Nitschke đã giết 4 bệnh nhân. Quyết định phủ quyết của quốc hội liên bang đã chặn đứng bàn tay của các bác sĩ như Nitschke và trào lưu đòi an tử tại các tiểu bang.
5. Hiện nay, quốc hội đang bàn thảo về tu chính án Criminal Code 2004 theo đó những ai khuyến khích hay chỉ dẫn người khác cách tự tử dưới bất cứ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp, ngay cả bằng Internet, sẽ bị truy tố theo luật hình sự của Úc Đại Lợi. Đảng Lao Động bày tỏ sự ủng hộ đối với Liên Đảng cầm quyền về tu chính án này trong khi đó đảng Green chống lại.
6. Bộ trưởng Y Tế Úc hiện nay là Tony Abbot có quan điểm chống phá thai. Trong thực tế, ông đã cắt giảm nhiều chi phí dành cho phá thai và làm khó dễ việc phân phối “viên thuốc ngày hôm sau”. Nếu Liên Đảng được đắc cử thêm một nhiệm kỳ mới, có lẽ vấn đề ngưng tài trợ cho việc phá thai ở các thời kỳ chót sẽ được đưa ra thảo luận.
Những điều cần lưu ý:
7. Bản thân ông Howard có chủ trương chống phá thai. Ông Latham là người chủ trương phò phá thai. Latham là ủng hộ viên cho Emily’s List là phong trào nữ giới đòi tài trợ phá thai.
8. Liên Đảng cầm quyền với sự ủng hộ của đảng Lao Động đã thông qua dự luật cấm hôn nhân đồng tính tại Úc và đề cao thế giá duy nhất của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Tuy nhiên, trong khi Liên Đảng tỏ ra quyết liệt chống hôn nhân đồng tính, nhiều nghị sĩ dân biểu đảng Lao Động tại Liên Bang đang tìm cách ban cấp cho các cặp sống chung không kết hôn (de facto) và các cặp hôn nhân đồng tính những quyền lợi ngang hàng với các cựu chiến binh về mặt an sinh xã hội. Nicola Roxon của đảng Lao Động là người chủ trương ủng hộ hôn nhân đồng tính.
9. Ông Latham từ chối không ủng hộ một dự luật cấm các cặp đồng tính nhận con nuôi trong nước và nước ngoài.
Kết luận: Nói chung, trong các vấn đề người Công Giáo quan tâm, Liên Đảng cầm quyền tỏ ra phù hợp hơn là đảng Lao Động. Liên Đảng tại Úc có quan điểm tương tự như đảng Cộng Hòa tại Mỹ trong khi đảng Lao Động có khuynh hướng gần với đảng Dân Chủ tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu quý vị không chắc về quan điểm của một ứng cử viên cụ thể liên quan đến những giá trị luân lý, quyền sống căn bản của thai nhi, thế giá đặc biệt của hôn nhân, nền móng của gia đình và an tử, xin gọi điện thoại chất vấn họ.