New York, 16/09/04 - Lần đầu tiên giới chức cao cấp ngoại giao của Tòa Thánh Vatican sẽ trực tiếp tham gia vào các cuộc thảo luận trong phiên họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại New York từ ngày 21 tháng 9 đến 1 tháng 10
Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã đồng thuận nghị quyết thừa nhận quyền Tòa Thánh được tham gia trực tiếp vào các sinh hoạt của tổ chức này. Trong 40 năm qua, tư thế của Tòa Thánh Vatican chỉ là quan sát viên thường trực. Nay với vai trò mới, đại diện của Tòa Thánh có quyền phát biểu trước đại hội đồng LHQ đồng thời có thể đề nghị những vấn đề để đem ra thảo luận.
Sự khác biệt giữa vai trò của Tòa Thánh và các nước hội viên trong LHQ là Tòa Thánh không có quyền bỏ phiểu biểu quyết trong các phiên họp đại hội đồng. Nhưng ngược lại, Tòa Thánh không có nghĩa vụ phải đóng góp tài chánh cho tổ chức LHQ.
Đức TGM Giovanni Lajolo, Bộ Trưởng Liên Lạc với các Quốc Gia ( tức Bộ Trưởng Ngoại Giao) sẽ đọc diễn văn trong khóa họp thứ 59 của đại hội đồng LHQ tại New York. Người ta dự đoán một số nhà lãnh đạo quốc gia sẽ có mặt nghe bài phát biểu của Ngài. Nội dung bài phát biểu sẽ đề cập đến các vấn đề mà Tòa Thánh quan tâm hàng đầu.Đó là tư thế mới của Tòa Thánh tại LHQ; tình hình tại Iraq; tổng quát vấn đề Trung Đông; tiến trình hòa bình tại Thánh Địa nơi mà Tòa Thánh vẫn kêu gọi LHQ tham gia vào vai trò duy trì an ninh ở Jerusalem.
Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng sẽ sang New York vào ngày 20 tháng 9 để gặp gỡ một số các nhà lãnh đạo quốc gia đang ở New York tham dự ngày khai mạc đại hội đồng LHQ. Ngài sẽ cùng với Tổng Thống Barzil là Luiz Inacio Lula da Silva phát động chiến dịch kêu gọi thế giới chống nghèo đói.
Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã đồng thuận nghị quyết thừa nhận quyền Tòa Thánh được tham gia trực tiếp vào các sinh hoạt của tổ chức này. Trong 40 năm qua, tư thế của Tòa Thánh Vatican chỉ là quan sát viên thường trực. Nay với vai trò mới, đại diện của Tòa Thánh có quyền phát biểu trước đại hội đồng LHQ đồng thời có thể đề nghị những vấn đề để đem ra thảo luận.
Sự khác biệt giữa vai trò của Tòa Thánh và các nước hội viên trong LHQ là Tòa Thánh không có quyền bỏ phiểu biểu quyết trong các phiên họp đại hội đồng. Nhưng ngược lại, Tòa Thánh không có nghĩa vụ phải đóng góp tài chánh cho tổ chức LHQ.
Đức TGM Giovanni Lajolo, Bộ Trưởng Liên Lạc với các Quốc Gia ( tức Bộ Trưởng Ngoại Giao) sẽ đọc diễn văn trong khóa họp thứ 59 của đại hội đồng LHQ tại New York. Người ta dự đoán một số nhà lãnh đạo quốc gia sẽ có mặt nghe bài phát biểu của Ngài. Nội dung bài phát biểu sẽ đề cập đến các vấn đề mà Tòa Thánh quan tâm hàng đầu.Đó là tư thế mới của Tòa Thánh tại LHQ; tình hình tại Iraq; tổng quát vấn đề Trung Đông; tiến trình hòa bình tại Thánh Địa nơi mà Tòa Thánh vẫn kêu gọi LHQ tham gia vào vai trò duy trì an ninh ở Jerusalem.
Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng sẽ sang New York vào ngày 20 tháng 9 để gặp gỡ một số các nhà lãnh đạo quốc gia đang ở New York tham dự ngày khai mạc đại hội đồng LHQ. Ngài sẽ cùng với Tổng Thống Barzil là Luiz Inacio Lula da Silva phát động chiến dịch kêu gọi thế giới chống nghèo đói.