(CWNews 17/09/2004). Lần đầu tiên trong lịch sử, bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt kê Ả Rập Saudi vào danh sách các nước chà đạp tự do tôn giáo. Đây là nước chà đạp tự do tôn giáo dã man nhất trong vùng Trung Đông và Tòa Thánh đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng đàn áp người Công Giáo tại đây.

Tuyên bố thường niên của bộ ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố về quốc gia này như sau: “Quyền tự do tôn giáo không hề tồn tại”. Tuyên bố cũng nêu rõ là những ai tại Ả Rập Saudi không tuân theo những quy tắc hành xử của Hồi Giáo phải đối diện với “sự bách hại nặng nề” từ công an tôn giáo. Tuyên bố cũng cho biết về những trường hợp mạ lỵ chống Kitô Giáo và Do Thái Giáo bởi các kinh sư Hồi Giáo do nhà nước trả lương.

Trong danh sách “Các Nước Cần Đặc Biệt Quan Tâm” Countries of Particular Concern - CPCs) cố nhiên có Việt Nam - từ lâu đã khét tiếng chà đạp tự do tôn giáo và nhân quyền. Bên cạnh còn có Trung quốc, Iran, Miến Điện, Bắc Hàn, Sudan và một nước mới được đưa thêm vào sau Ả Rập Saudi là Eritrea.

Tuy có can đảm đưa Ả Rập Saudi vào danh sách và như vậy nước này có thể sẽ phải chịu những cấm vận từ phía Hoa Kỳ, bộ ngoại giao Hoa Kỳ ngay sau đó đã đưa ra những lời khen ngợi dành cho Hoàng Thái Tử Abdullah về những tuyên bố khoan dung tôn giáo gần đây của ông. Cách hành xử của bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng dễ hiểu vì Ả Rập Saudi là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ trong vùng Vịnh. Đại sứ John Hanford, nhân vật cầm đầu ủy ban quan sát về tự do tôn giáo trên thế giới của bộ ngọai giao Hoa Kỳ cũng cho các ký giả biết là Ả Rập Saudi đã bắt đầu có các cuộc nói chuyện với nhóm Hồi Giáo Shiite và các sách giáo khoa đã được biên soạn lại để bỏ đi những đoạn chỉ trích các tôn giáo không phải là Hồi Giáo. Tuy nhiên, ông nhìn nhận rằng những bước tiến không đủ để loại Ả Rập Saudi khỏi danh sách CPC.

Các nhóm nhân quyền cho hay rằng Ả Rập Saudi ngoài việc chà đạp tự do tôn giáo trong nước còn bỏ ra nhiều tài nguyên xuất cảng ý thức hệ Hồi Giáo sang các nước khác trên thế giới qua các trường Hồi Giáo và cả các nhóm khủng bố.